Nhựa Tiền Phong: Khởi công cầu nối yêu thương số 118 tại Hậu Giang

Sáng ngày 22/12/2024, công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Long Mỹ tổ chức Lễ khởi công Cầu nối yêu thương số 118 (cầu Kênh Trực Thăng) tại Ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi, vui mừng của bà con nhân dân, các em học sinh và đại diện lãnh đạo các cấp tại địa phương. Cầu nối yêu thương số 118 là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối giữa xã Vĩnh Viễn A và thị trấn Vĩnh Viễn, đây được xem là bước ngoặt trong công tác phát triển hạ tầng giao thông và cải thiện đời sống người dân nơi đây.

nhua tien phong khoi cong cau noi yeu thuong so 118 tai hau giang hinh 1

Ông Trần Ngọc Bảo - Phó TGĐ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trao tặng biển Cầu nối yêu thương số 118 cho ông Nguyễn Vũ Trường - Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ

Cây cầu số 118 không chỉ đơn thuần là công trình kết nối hai bờ sông, mà còn là nhịp cầu mang theo những ước mơ và hy vọng. Khi cây cầu nối liền thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A, sẽ mở ra con đường mới giúp các em học sinh trường Tiểu học Phạm Thị Gạo và trường THCS Nguyễn Thành Đô được an toàn và thuận lợi hơn trên hành trình đến trường. Ngoài ra, cây cầu còn góp phần thúc đẩy giao thương giữa hai khu vực, mang lại những cơ hội phát triển kinh tế cho bà con. Có thể nói, sự xuất hiện của cây cầu là một bước tiến ý nghĩa, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững hơn cho mảnh đất này.

Cầu nối yêu thương số 118 là một trong những công trình lớn thuộc chương trình thiện nguyện - Cầu nối yêu thương do Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong triển khai từ tháng 10 năm 2017. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép đảm bảo độ bền vững và an toàn cao với chiều dài 54 mét, chiều rộng 4,5 mét, tải trọng 5 tấn và có tổng kinh phí xây dựng gần 2,5 tỷ đồng. Trước sự cấp thiết của cây cầu, Nhựa Tiền Phong sẽ nỗ lực hoàn thành công trình vào đầu năm 2025 để mang lại niềm vui, sự phấn khởi và hy vọng cho bà con trong dịp đầu năm mới.

nhua tien phong khoi cong cau noi yeu thuong so 118 tai hau giang hinh 2

Bà Lê Thị Thanh Lam - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Lễ Khởi công Cầu nối yêu thương số 118

Tới dự Lễ khởi công, bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang đã chúc mừng chính quyền và bà con nhân dân huyện Long Mỹ cũng như xã Vĩnh Viễn A và thị trấn Vĩnh Viễn đã có một công trình mới quy mô lớn và thực sự có giá trị thực tiễn giúp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Bà Lê Thị Thanh Lam cũng trân trọng cảm ơn Nhựa Tiền Phong cũng như các đơn vị đồng hành đã lắng nghe và thống nhất nhanh với những ý kiến trao đổi của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang để triển khai công trình Cầu nối yêu thương số 118 trong năm 2024.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Vũ Trường - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ đã có những chia sẻ, thể hiện sự quan tâm và cam kết của tỉnh đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ông Trường nhấn mạnh trong phát biểu của mình: "Việc xây dựng cây cầu số 118 không chỉ là một dự án hạ tầng quan trọng, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Chúng tôi tin rằng cây cầu này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã Vĩnh Viễn A, thị trấn Vĩnh Viễn cũng như toàn huyện Long Mỹ.”

Đại diện cho thương hiệu Nhựa Tiền Phong, ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong khẳng định: "Với phương châm "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng", Nhựa Tiền Phong luôn chú trọng đến việc đóng góp vào các hoạt động xã hội. Riêng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, chương trình Cầu nối yêu thương đã xây dựng và đưa vào sử dụng được 3 cây cầu, đây là cây cầu thứ 4 và chúng tôi mong muốn sẽ xây được thêm nhiều nhịp cầu hơn nữa để góp phần giảm bớt khó khăn trong việc đi lại của bà con nơi đây.”

nhua tien phong khoi cong cau noi yeu thuong so 118 tai hau giang hinh 3

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Khởi công Cầu nối yêu thương số 118

Trong niềm vui chung của buổi Lễ khởi công cầu 118, những người dân sinh sống tại xã Vĩnh Viễn A đã bày tỏ sự phấn khởi và gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình Cầu nối yêu thương và nhà tài trợ Nhựa Tiền Phong đã hỗ trợ xây dựng cây cầu này. “Với chúng tôi, đây không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là sự quan tâm, một món quà quý giá, mang đến hy vọng về những thay đổi tích cực cho cuộc sống mới” - ông Đặng Văn Hậu và bà Nguyễn Thị Thơm rưng rưng chia sẻ trong niềm xúc động.

Lễ khởi công xây dựng Cầu nối yêu thương số 118 tại Hậu Giang đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của địa phương. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp chính quyền, sự nỗ lực của Nhà tài trợ và các đơn vị thiết kế, thi công và sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, chắc chắn cây cầu sẽ sớm được hoàn thành, đáp ứng mong mỏi của người dân, mang lại sự thuận tiện và nhiều lợi ích thiết thực. Trong thời gian tới, chương trình “Cầu nối yêu thương” sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án để góp phần cải thiện điều kiện sống cho các khu vực khó khăn trên cả nước, chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững.

Tri ân lịch sử hình thành với bề dày gần 65 năm phát triển, Nhựa Tiền Phong đã luôn không ngừng khẳng định thương hiệu với sự uy tín và chất lượng cao, từng bước trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng nhựa tại thị trường Việt Nam. Trong suốt chặng đường đó, ngoài tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thì Nhựa Tiền Phong còn chú trọng các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng. Đây là một truyền thống của doanh nghiệp, được các thế hệ CBCNV công ty gìn giữ và phát huy, góp phần định hướng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Nhựa Tiền Phong.

Chương trình “Cầu nối yêu thương” được Nhựa Tiền Phong xây dựng và triển khai từ tháng 10/2017 với mong muốn mang đến những cây cầu vững chắc cho những vùng đất có cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, để nâng bước các em nhỏ đến trường an toàn và người dân thuận tiện mưu sinh. Tám năm gắn bó khắp mọi miền Tổ quốc, gần 120 cây cầu mang màu xanh hy vọng đã hiện hữu tại 26 tỉnh, thành phố, hỗ trợ hàng trăm ngàn hộ dân, đồng thời gửi tặng hàng ngàn suất quà và học bổng đến người dân và các em học sinh, góp phần tiếp thêm động lực sống, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho địa phương.

PV

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: