Những bẫy lừa tinh vi trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin "nở rộ" dịp cuối năm

Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán đang đến gần cũng là dịp nhiều người tăng cường mua sắm, chuyển tiền hoặc tìm kiếm việc làm thêm online… Lợi dụng nhu cầu này, nhiều kẻ lừa đảo đã tung ra những chiêu lừa hết sức tinh vi, khiến không ít người phải "sập bẫy".

Đặc biệt, những chiêu lừa ngày càng tinh vi hơn khi tận dụng những công nghệ mới như deepfake, trí tuệ nhân tạo… để dễ dàng chiếm được lòng tin của các nạn nhân.

"Hack" tài khoản mạng xã hội của người thân để lừa tiền

Gần đây, tình trạng tấn công, chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của người dùng, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gia tăng mạnh. Theo đó, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng mã, đường link độc, phần mềm độc hại,.. để chiếm đoạt tài khoản của người khác. Sau đó, những kẻ mạo danh sẽ nhắn tin cho những người có trong danh sách bạn bè để mượn tiền.

nhung bay lua tinh vi tren mang xa hoi ung dung nhan tin no ro dip cuoi nam hinh 1

Nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin để vay tiền "nóng". Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, các đối tượng không dùng cách thức chiếm đoạt tài khoản Facebook, Zalo.. theo kiểu cũ, mà tạo dựng lên kịch bản chi tiết, theo dõi, thu thập đầy đủ thông tin của nạn nhân. Đặc biệt, những kẻ lừa đảo sẽ "để mắt" nhiều hơn đến những gia đình có điều kiện hoặc có người thân ở xa.

Ngoài ra, các đối tượng mạo danh tài khoản Facebook có thể lừa đảo bằng cách lập một tài khoản mạng xã hội mới, sử dụng hình ảnh đại diện, ảnh bìa và các thông tin giống hệt tài khoản chính chủ để giả mạo nhắn tin người thân của các nạn nhân với mục đích muốn chiếm đoạt tài sản.

Tuy đây là một chiêu thức không mới, nhưng người dân vẫn nên cảnh giác và đề phòng trước những tin nhắn có dấu hiệu lạ từ người thân. Khi có người mượn tiền, hãy gọi điện trực tiếp cho họ thông qua số điện thoại, thay vì gọi điện qua ứng dụng nhắn tin. Ngoài ra, nếu người mượn tiền ở chung địa phương, hãy yêu cầu họ đến nơi gặp mặt trực tiếp nếu cần mượn tiền, thay vì liên lạc qua mạng xã hội.

Lừa "bán xe giá rẻ" để chiếm đoạt tài sản

Dịp cuối năm, trên mạng xã hội xuất hiện một phương thức lừa đảo mới, với mục tiêu nhắm đến những người tiêu dùng ham mua xe giá rẻ. Với hành vi tạo lập các trang Facebook giả mạo các cơ quan Nhà nước như Cục Hải quan, các đối tượng mở tài khoản với tên "Cục Hải quan thanh lý xe”, “Xe thanh lý đợt 1/2023 Hải quan chính ngạch”… Không dừng lại, các page này liên tục chạy quảng cáo và đăng tải những hình ảnh, video về những sản phẩm xe chất lượng nhưng giá bán chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường.

Để tăng độ uy tín, các đối tượng còn làm giả giấy tờ của các cơ quan nhà nước về việc thanh lý xe hoặc các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe.

Trong quá trình trao đổi với những người có nhu cầu, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân gửi ảnh CCCD để làm giấy tờ xe, yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc bằng 20% giá trị xe và nhiều khoản phí khác để giữ xe. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền cọc, các đối tượng đã "biến mất".

nhung bay lua tinh vi tren mang xa hoi ung dung nhan tin no ro dip cuoi nam hinh 2

Cảnh giác trước "bẫy" mua xe xịn giá rẻ. Ảnh: NCSC

Vì vậy, với chiêu thức lừa đảo mới này, không ít người dân với tâm lí ham xe giá rẻ đã trở thành nạn nhân hoặc tiếp tay cho những hành vi lừa đảo tinh vi này. Người dân nên lựa chọn những địa điểm uy tín và chính thống khi có nhu cầu mua xe. Bên cạnh đó, cần tỉnh táo để suy xét kỹ càng, bởi không có cơ quan nhà nước hay cá nhân nào được phép thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế, giá rẻ như thông tin trên các trang mạng xã hội.

"Yêu ảo, lừa thật"

Dịp cuối năm, nhu cầu tìm kiếm tình cảm cũng gia tăng. Các hình thức lừa đảo bằng hẹn hò trực tuyến thường nhắm tới nạn nhân là nam giới. Từ các ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội hay qua các ứng dụng hẹn hò, các đối tượng thường giả danh hot girl, người có trình độ học vấn, nhan sắc…, rồi dùng chiêu bài nhắn tin làm quen, yêu đương, tán tỉnh với những nạn nhân có nhiều tiền, giàu sang.

nhung bay lua tinh vi tren mang xa hoi ung dung nhan tin no ro dip cuoi nam hinh 3

Các chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò, nhắn tin "nở rộ" dịp cuối năm.

Ngay khi tình yêu ảo vừa "chớm nở" thì các đối tượng lập tức hỏi vay tiền rồi chiếm đoạt. Các đối tượng bày ra một hoàn cảnh hết sức bi đát, “khóc lóc” vẽ ra các hoàn cảnh bất hạnh, cần tiền gấp để lo công việc, gia đình… Bên cạnh đó, các đối tượng còn khuyến khích nạn nhân tham gia vào một liên doanh tài chính hoặc các khoản đầu tư đầy hấp dẫn. Lúc này, bị hại được hướng dẫn tải app, nạp tiền để đầu tư, mua hàng đa cấp. Nhưng đến khi nhận ra mình bị lừa thì người bạn ảo quen trên ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội đã “bốc hơi” xóa tài khoản.

Trên thực tế, bất cứ đối tượng lừa đảo nào tham gia các ứng dụng hẹn hò, làm quen trên mạng đều cố tình tạo dựng một vẻ ngoài hoàn hảo, “nổ” về bản thân để dẫn dụ đối phương. Với tâm lý "muốn đổi gió lạ", không ít người đã sập bẫy sau bước kết bạn, làm quen. 

Rất khó để nhận định những mối tình nào là chân thật khi chưa từng gặp mặt, tìm hiểu, đối phương. Sau muôn vàn những lý do và những lời đường mật, mỗi cá nhân cũng nên cảnh giác trước những lời vay tiền từ "người tình ảo" của mình, tránh để tình mất, tiền cũng không còn. 

PV

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: