Những “cầu nối” thực hiện chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện EA H'LEO

Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng dân. 

Người Buôn trưởng trẻ gương mẫu ở buôn B'Lếch, thị trấn Ea Drăng

Không những hoàn thành tốt công việc của Trưởng buôn và tiên phong trong mọi lĩnh vực, phong trào ở địa phương, được người dân yêu mến, tín nhiệm mà Buôn trưởng KSơr Y Đúp, sinh năm 1993 ở buôn  B'Lếch, thị trấn  Ea Dăng còn có ảnh hưởng rất lớn đến lớp thanh niên trong buôn.

nhung cau noi thuc hien chuong trinh phat trien kt xh vung dong bao dan toc thieu so tai huyen ea hleo hinh 1

Anh KSơr Y Đúp phát biểu tại lớp bế giảng lớp day chiêng

Buôn B'Lếch có 229 hộ với 1.051 nhân khẩu, trong đó 80 % là người dân tộc Êđê và Gia Rai. Trước đây, thanh thiếu niên trong buôn thường xuyên ăn nhậu, đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Từ khi anh Y Đúp làm Buôn Đội trưởng rồi làm Trưởng buôn, phong trào thanh niên cũng như các phong trào khác được khơi dậy. Anh Y Đúp tâm sự: “Mình sinh ra và lớn lên ở buôn Rài Điếc, xã ĐLiê Yang. Năm 2013, tốt nghiệp THPT, anh viết đơn tình nguyên đi tham gia nghĩa vụ Công an, sau khi hoàn thành nghĩa vụ anh Y Đúp về lại địa phương lấy vợ và sinh sống tại buôn B'Lếch, thị trấn Ea Drăng”.

Về sinh sống tại buôn, anh tham gia vào buôn đội trưởng. Nhờ hoạt động năng nổ trong các phong trào và luôn phấn đấu vươn lên nên anh được kết nạp Đảng. Năm 2017, anh Y Đúp  được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng buôn B'Lếch. Trong quá trình công tác, anh luôn thể hiện sự nhiệt huyết và trách nhiệm của mình. Nhờ thường xuyên gần gũi, tâm sự và khuyên nhủ các thanh niên trong buôn nên tình trạng gây rối trật tự ở buôn B'Lếch đã giảm hẳn, thay vào đó nhiều thanh niên tu chí làm ăn và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, anh Y Đúp còn tích cực vận động người dân trong buôn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và vay vốn tham gia xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. 

Hiện nay, kinh tế của các hộ trong buôn ngày càng phát triển, đời sống được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm, đến nay buôn B Lếch chỉ còn 14 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo. Kinh tế trong buôn phát triển, đời sống tinh thần của người dân trong buôn cũng được nâng lên. Năm 2023, buôn có trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Đặc biệt, anh Y Đúp rất quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hàng năm đều phối hợp với các ban, ngành và vận động bà trong buôn duy trì tổ chức lễ cúng bến nước, lễ hội cầu mưa, đều đặn mỗi năm tổ chức nhiều buổi  truyền dạy đánh chiêng Kna, cách sử dụng nhạc cụ truyền thống và hát dân ca cho lớp trẻ…

nhung cau noi thuc hien chuong trinh phat trien kt xh vung dong bao dan toc thieu so tai huyen ea hleo hinh 2

Anh KSơr Y Đúp cùng nhân dân trong buôn nhận giấy chứng nhận lớp kỹ năng đánh chiêng Kna.

Anh KSơr Y Đúp là buôn trưởng trẻ nhưng luôn có tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ vững vàng về lập trường, tư tưởng, kiên định trước khó khăn, thách thức mà anh Y Đúp còn là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và luôn được nhân dân tin yêu và quý mến.

Ông Hoàng Văn Đoàn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Cư A Mung

Hiện nay, tuy tuổi đã cao, nhưng ông Hoàng Văn Đoàn, ở thôn 10b xã Cư A Mung vẫn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương. Bản thân ông Đoàn là người uy tín đã nhiều năm qua tại địa phương, luôn được bà con yêu mến, cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2016, ông Hoàn Văn Đoàn được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín của thôn 10b, xã Cư A Mung. Xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, dù bận rộn với công việc gia đình, tuy nhiên, ông Đoàn luôn dành nhiều thời gian tuyên truyền người dân không nghe the lời kẻ xấu, vượt biên trái phép. Chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp cùng các đoàn thể vận động bà con tham gia các buổi phát động quần chúng, nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho người dân.

nhung cau noi thuc hien chuong trinh phat trien kt xh vung dong bao dan toc thieu so tai huyen ea hleo hinh 3

Ông Hoàng Văn Đoàn

Thôn 10b có hơn 130 hộ, với hơn 500 nhân khẩu, là thôn hiện có tỷ lệ hộ nghèo cao, ông Đoàn thường xuyên tư vấn người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi phù hợp. Áp dụng khoa học – kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi. Tham gia các đợt tâp huấn do xã và huyện tổ chức.

Trước đây, tại thôn 10b  còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, người dân khi đau ốm, bệnh tật thường không đến bệnh viện mà tìm đến các thầy cúng, gây tốn kém tiền bạc, thậm chí tiền mất tật mang. Là người có uy tín, ông Đoàn tuyên truyền người dân không  duy trì những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Năm 2021, thôn 10b có 111 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá và 2 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu.

Dù bận rộn với nương rẫy, nhưng khi nghe tin tại thôn xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, xích mích vợ chồng, ông Đoàn cùng với Ban tự quản và đoàn thể của thôn đã kịp thời có mặt để giải thích, khuyên nhủ, góp phần giữ vững đoàn kết toàn dân, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đầu năm đến nay, ông Đoàn đã hòa giải được 4 vụ việc, tại thôn không xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp và không có trường hợp tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Với những đóng góp tích cực của bản thân, trong năm 2021, ông Hoàng Văn Đoàn được UBND huyện Ea H’leo tặng giấy khen là người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: