Những dấu ấn nổi bật của EVNGENCO1 2025

(NB&CL) Năm 2025 ghi nhận những nỗ lực nổi bật của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1). Bằng bản lĩnh điều hành, kỷ cương quản trị và tinh thần chủ động đổi mới, EVNGENCO1 không chỉ giữ vững vận hành an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.
thuydienbanve.jpg
Công tác vận hành, điều tiết hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ được EVNGENCO1 thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy trình liên hồ, góp phần điều tiết lũ.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ nét của EVNGENCO1 trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện tổ chức bộ máy. Đảng ủy Tổng công ty hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo Nghị quyết năm, trong đó công tác phát triển đảng viên đạt 135% kế hoạch, thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong mọi mặt hoạt động.

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ EVNGENCO1 lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Tổng công ty, xác định rõ mục tiêu chiến lược, phương hướng phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn mới.

Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tiếp tục được triển khai quyết liệt theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Các đầu mối quản lý được rà soát, sắp xếp lại phù hợp với mô hình quản trị hiện đại; công tác kiện toàn, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt được thực hiện kịp thời, tạo sự ổn định và thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Vận hành an toàn – hiệu quả, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trong sản xuất kinh doanh, năm 2025 là năm EVNGENCO1 phải đối mặt với nhiều thách thức khi tăng trưởng phụ tải hệ thống điện thấp hơn dự kiến, thời tiết - thủy văn diễn biến phức tạp, nhiều nhà máy nhiệt điện phải vận hành ở dải công suất thấp kéo dài. Dù vậy, Tổng công ty vẫn bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

Tổng sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty năm 2025 đạt 34,2 tỷ kWh, tăng 5% so với năm 2024. Riêng sản lượng điện của Công ty mẹ EVNGENCO1 đạt 23,54 tỷ kWh, mức cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025 và hoàn thành 101% kế hoạch được giao, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.
Bên cạnh đó, công tác vận hành hồ chứa thủy điện tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ quy trình vận hành liên hồ. Trong các đợt mưa lũ lớn và bão mạnh cuối năm, EVNGENCO1 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động điều tiết, cắt giảm lũ, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế tối đa ảnh hưởng đối với khu vực hạ du.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội trong năm 2025, góp phần hỗ trợ cộng đồng, chăm lo đời sống người lao động và người dân tại các địa phương có nhà máy điện.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: