Những điều chưa biết về "bà cả" Kim Hee Ae của "Thế giới hôn nhân"

Thứ năm, 30/04/2020 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kim Hee Ae là một trong những nữ diễn viên gạo cội, một nhan sắc không tuổi của làng giải trí xứ Hàn. Ở tuổi 53, vai diễn nữ bác sĩ Ji Sun Woo trong bộ phim đình đám "Thế giới hôn nhân" một lần nữa cho thấy sức hút khó cưỡng của "bà cả" Kim Hee Ae.

3-15877421465722014670928

Tài năng và nhan sắc không tuổi của làng giải trí Hàn Quốc

Kim Hee Ae sinh năm 1967 tại Jeju. Năm 12 tuổi, Hee Ae lần đầu tiên được công chúng biết đến khi cô được mời đóng quảng cáo cho một nhãn hiệu đồng phục học sinh.

Kim Hee Ae chính thức ra mắt làng giải trí qua tác phẩm điện ảnh "The First Day of the Twentieth Year" năm cô 16 tuổi. Sau đó, Hee Ae quyết định theo học Khoa Sân khấu và Điện ảnh tại trường Đại học Chung Ang để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Khi đang học năm thứ hai tại ngôi trường này, cô đã nhận được một vai diễn trong bộ phim truyền hình "A Woman's Heart". Sau đó Hee Ae liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

2015051110165604101-1588075978458868949573

Trong thập niên 90, Kim Hee Ae trở thành một trong những nữ diễn viên ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ, thuộc hàng ngũ sao hạng A và là nhân vật quyền lực của làng truyền hình xứ Hàn. Vị thế của Hee Ae có thể sánh ngang với cố diễn viên Choi Jin Sil và Chae Shi Ra.

Sau khi kết hôn, Kim Hee Ae không còn nhận phim ồ ạt như trước nhưng cô vẫn có nhiều tác phẩm để đời. Trong đó, không thể không nhắc đến những bộ phim truyền hình từng "làm mưa làm gió" như "Tình yêu hoàn hảo" (2003), "Người tình của chồng tôi" (2007), "Secret Affair" (2014)…

Ở thời điểm hiện tại, Hee Ae tái xuất với siêu phẩm đang gây bão toàn châu Á "Thế giới hôn nhân". Cô được nhận định "gừng càng già càng cay" khi hóa thân vào vai diễn người vợ cùng cực đau khổ.

8465f8826b7e357dd2bd4f4ce7b02fc0-15880759784531750712972

Trong sự nghiệp của mình, Kim Hee Ae đã có vô số lần được vinh danh tại các lễ trao giải truyền hình lớn nhỏ. Đáng chú ý, cô có tới 3 lần lên ngôi Thị hậu tại Baeksang.

Ở thể loại phim điện ảnh, Hee Ae cũng ghi dấu ấn bằng các tác phẩm như "Herstory", "Thread of Lies"… Đây là những tác phẩm đã mang lại cho Kim Hee Ae đề cử Ảnh hậu tại lễ trao giải danh giá nhất xứ Hàn Rồng Xanh, Baeksang.

Dù đã ở 53 tuổi nhưng nhan sắc của Kim Hee Ae vẫn ngày càng trở nên quyến rũ. Không chỉ có nhan sắc trẻ trung so với tuổi thật, nữ diễn viên còn sở hữu thân hình gợi cảm khiến nhiều cô gái trẻ ngưỡng mộ. Kim Hee Ae nói đùa rằng tuy cô không thường xuyên tập thể dục nhưng lại làm nhiều công việc nhà chính là bí quyết giúp giữ gìn sắc vóc của cô.

7-1587742226252600500372

Nữ hoàng cảnh nóng dù đã… 53 tuổi

Kim Hee Ae là nữ hoàng trong dòng phim nóng, ngoại tình. Ở tuổi 53, trong lúc những diễn viên cùng thời lui về đóng vai mẹ, "chị đại" vẫn miệt mài đảm nhận vai nữ chính, vai diễn tính cách, sẵn sàng quay nhiều cảnh nóng bỏng. Hình ảnh nữ bác sĩ trong “Thế giới hôn nhân” một lần nữa chứng minh sức hút của người phụ nữ đã ngoại ngũ tuần. Kim Hee Ae được đánh giá là gương mặt nổi bật về diễn xuất của bộ phim đang xô đổ mọi kỷ lục rating này.

Kim Hee Ae là nữ hoàng trong dòng phim nóng, ngoại tình.

Kim Hee Ae là nữ hoàng trong dòng phim nóng, ngoại tình.

Cô từng hợp tác với những tài tử nổi tiếng như Park Hae Joon, Yoo Ah In, Jang Hyun Sung... Kim Hee Ae từng gây xôn xao khi đóng cặp với hậu bối Yoo Ah In- người kém cô tới 19 tuổi trong tác phẩm "Secret Affair". Ở bộ phim này họ đã thực hiện nhiều cảnh quay mùi mẫn, tạo nên "cặp đôi màn ảnh" gây sốt một thời. Thành công vang dội của bộ phim này mang đến cho cô những hào quang nhưng đồng thời cũng mang tới cho Hee Ae không ít thị phi trong chuyện tình cảm với chồng. Không ít lần, diễn viên 53 tuổi vướng vào tin đồn ngoại tình. Đỉnh điểm, năm 2007, cô bị truyền thông Hàn Quốc rêu rao tin đồn có quan hệ bất chính với Bae Jong Ok khi hợp tác trong phim “My Man's Woman”.

10-15877422650282075799018

Hôn nhân viên mãn 24 năm với đại gia "Bill Gates xứ Hàn" sau 3 tháng hẹn hò

Năm 1996, Kim Hee Ae nên duyên cùng đại gia Hàn Quốc Lee Chan Jin chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Lúc ấy, cô bị nhiều tờ báo phản ánh là diễn viên tham vọng. Việc Hee Ae nhanh chóng kết hôn trong 3 tháng chỉ vì Chan Jin là đại gia. Mãi đến sau này, trong show Healing Camp, Hee Ae cho hay cô chưa bao giờ để ý đến điều đó. "Sẽ tốt hơn nếu không bận tâm đến việc chồng là đại gia hay người nghèo khổ", cô nói.

Đám cưới của họ được diễn ra vào năm 1996 với sự tham gia của nhiều minh tinh, chính trị gia, nhân vật quyền lực trong giới công nghệ Hàn Quốc, đặc biệt có cả 2 bà hoàng showbiz "máu mặt" Kim Hye Soo, "bà xã Jang Dong Gun" Go So Young.

Kim Hee Ae nên duyên cùng đại gia Hàn Quốc Lee Chan Jin chỉ sau 3 tháng hẹn hò.

Kim Hee Ae nên duyên cùng đại gia Hàn Quốc Lee Chan Jin chỉ sau 3 tháng hẹn hò.

Lee Chan Jin - chồng của Hee Ae sinh năm 1965. Anh tốt nghiệp tại trường Đại học Quốc gia Seoul danh tiếng và được mệnh danh là "Bill Gates xứ Hàn". Sau khi tốt nghiệp, Lee Chan Jin đã sáng lập nên công ty chuyên về phần mềm Hangul & Computer. Ông chính là người phát triển thành công phầm mềm xử lý ngôn ngữ tiếng Hàn Hangul. Hiện tại, Lee Chan Jin đang đảm nhận vị trí CEO của công ty công nghệ Fortis.

Kim Hee Ae và đại gia Lee Chan Jin có với nhau 2 người con trai. Người con trai lớn của cô hiện đang theo học chuyên ngành piano tại một trường đại học ở Mỹ.

Kim Hee Ae từng tâm sự: "Cuộc sống hôn nhân đâu chỉ toàn màu hồng, cũng có những thời điểm phải đối diện với khó khăn". Quả thật, nữ diễn viên đã từng gặp phải một số thử thách trong cuộc hôn nhân với doanh nhân Lee Chan Jin.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Kim Hee Ae và đại gia Lee Chan Jin khi 2 cậu con trai còn nhỏ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Kim Hee Ae và đại gia Lee Chan Jin khi 2 cậu con trai còn nhỏ.

Năm 1998, Công ty Hangul & Computer của chồng Hee Ae tuyên bố phá sản. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, Kim Hee Ae đã liên tục ở bên động viên, khích lệ tinh thần chồng. Nhờ tài năng và nguồn vốn tích lũy được từ trước, Lee Chan Jin nhanh chóng đứng dậy, thành lập công ty công nghệ DreamWiz chỉ 1 năm sau đó. Trong một lần chia sẻ với Chosun, "Bill Gates Hàn Quốc" nói: "Tôi phải cảm ơn vợ rất nhiều. Cô ấy luôn đồng hành, ủng hộ và tin tưởng tôi trong giai đoạn khó khăn”.

Đến năm 2007, chuyện tình cảm vợ chồng của Kim Hee Ae lại gặp sóng gió khi cô phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt đến từ việc cô quá thành công vang với bộ phim ăn khách "Người tình của chồng tôi". Sau khi "Người tình của chồng tôi" hoàn tất việc phát sóng, Kim Hee Ae bất ngờ vướng phải tin đồn chia tay chồng đại gia chỉ vì diễn cảnh tình tứ trên phim quá đạt. Ngay lập tức, đại diện của Kim Hee Ae đã bác bỏ tin đồn, khẳng định nữ diễn viên và chồng vẫn luôn trò chuyện thân mật qua điện thoại trong giờ giải lao trên phim trường.

Kim Hee Ae trong bộ phim gây

Kim Hee Ae trong bộ phim gây "bão" Thế giới hôn nhân.

Vào năm 2015, người hâm mộ lại tỏ ra lo lắng khi Kim Hee Ae bất ngờ hủy theo dõi chồng trên Twitter. Thực ra mọi chuyện cũng không có gì đáng ầm ĩ. Nữ diễn viên từ tốn giải thích: "Là anh ấy muốn tôi ngừng theo dõi tài khoản. Chồng tôi cảm thấy khá căng thẳng khi tôi theo dõi mọi hoạt động cá nhân của anh ấy trên mạng. Anh ấy có công việc của mình còn tôi cũng có những hoạt động riêng. Làm như vậy cũng tốt mà".

Tình yêu của Kim Hee Ae – Lee Chan Jin dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Đó là một trong những bí quyết giúp họ giữ gìn tổ ấm hạnh phúc trong suốt 24 năm qua.

Army đặc biệt của nhóm nhạc toàn cầu BTS

Ngoài tình yêu cho điện ảnh, phim truyền hình, Kim Hee Ae còn có sở thích âm nhạc. Trong lần xuất hiện tại chương trình "Song Eun Yi and Kim Sook‘s Unni’s Radio", Kim Hee Ae đã dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho hậu bối BTS. Với tư cách khách mời, cô đã đề nghị chương trình phát sóng bản hit "Fake Love" của nhóm nhạc toàn cầu nhà Big Hit.

Kim Hee Ae đã nói về sự mến mộ mà cô dành cho BTS: "Tôi thực sự rất thích bài hát của BTS. Tôi rất tự hào về thành tựu mà nhóm đạt được và xem họ như những người con trai. Hy vọng nhóm sẽ còn làm được nhiều điều tuyệt vời như vậy trong tương lai".

heeae_official_42938826_1861374400616002_1786171912225816576_n

Tuyết Thanh

Tin khác

Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Trong bối cảnh cuộc chiến Điện Biên Phủ đang dần bước vào những thời khắc quyết định, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã đưa ra các nghị quyết, chỉ đạo quan trọng mang tính định hướng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

Đời sống văn hóa
Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa