Những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

(CLO) Ngày 25/8, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đạo Phật với cách mạng Việt Nam”, qua đó làm sáng tỏ vai trò và những đóng góp của Phật giáo trong sự nghiệp cách mạng và quá trình phát triển của dân tộc.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, đạo Phật đã đồng hành, góp phần quan trọng vào quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc suốt 2.000 năm qua. Đặc biệt, Đạo Phật gắn bó với hành trình 80 năm giành lại tự do, giữ vững độc lập cho dân tộc kể từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Dưới ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, các thế hệ tăng ni, phật tử đã không ngừng phụng đạo yêu nước, thể hiện tinh thần nhập thế sâu sắc, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng xã hội an lành, đạo đức và văn minh.

Ảnh màn hình 2025-08-25 lúc 16.26.59
Chủ trì hội thảo “Đạo Phật với Cách mạng Việt Nam”.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tuy không còn tiếng súng xâm lăng, nhưng tinh thần “khoác chiến bào thay áo cà sa” của các bậc tiền bối vẫn đang được tiếp nối một cách sâu sắc và linh hoạt...”, GS.TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội thảo, Hòa thượng, TS Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ, hội thảo không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo…

Ảnh màn hình 2025-08-25 lúc 16.26.39
Hòa thượng, TS Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc.

Tại hội thảo, các chư tôn đức, các nhà khoa học, học giả đã trao đổi, thảo luận, tập trung làm sâu sắc thêm vai trò và những đóng góp của Phật giáo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đỉnh cao là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định và phát huy vai trò của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Hòa thượng, TS Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; đồng thời khẳng định rằng, ngày nay, Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, không chỉ trong việc hướng dẫn phật tử tu tập mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh.

Hòa thượng Thích Gia Quang cũng khẳng định tinh thần "hộ quốc an dân đồng hành cùng dân tộc" của Phật giáo Việt Nam không phải là một khẩu hiệu suông, mà là một dòng chảy xuyên suốt lịch sử, gắn liền với sự thịnh suy của đất nước. Các ngôi chùa đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần, nơi nuôi dưỡng đạo đức, gắn kết cộng đồng, thể hiện sự hòa quyện giữa giáo lý từ bi của đạo Phật với truyền thống yêu nước của dân tộc...

Ảnh màn hình 2025-08-25 lúc 16.28.46
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Các đại biểu dự hội thảo cũng cho hay, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm tôn giáo và dân tộc là "một nhà", vì mục tiêu cuối cùng của tôn giáo chân chính là hạnh phúc con người. Do đó, cần phát huy vai trò của Phật giáo bằng cách giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đạo và đời, đặt các hoạt động Phật giáo trong khuôn khổ lợi ích dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cần lan tỏa mạnh mẽ các phong trào như "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc", "Chùa xanh - sạch - đẹp" và tinh thần "Sống tốt đời, đẹp đạo"...

Bế mạc hội thảo, Thượng tọa, TS Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, với hơn 170 bài tham luận của chư tôn đức, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước gửi về, Ban tổ chức đã tuyển chọn và biên tập thành Kỷ yếu hội thảo.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, những giá trị và bài học được đúc kết từ Hội thảo sẽ là nguồn động lực tinh thần to lớn, cổ vũ toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, dấn thân, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: