Những đứa trẻ vùng cao vượt nghìn cây số trong hành trình "Nam tiến" để gặp bố mẹ

(CLO) Dịp hè, khi các trường kết thúc năm học, nhiều trẻ em vùng cao, vùng núi tại Nghệ An đã vượt ngàn cây số trong hành trình "Nam tiến" để gặp lại bố mẹ.

Dịp hè, khi các trường kết thúc năm học cũng là lúc nhiều trẻ em vùng cao, vùng núi tại tỉnh Nghệ An thu xếp đồ đạc, bắt xe khách vào miền Nam đoàn tụ cùng bố mẹ. Hành trình dài cả nghìn cây số nhưng những đứa trẻ thơ ấy chỉ đi một mình, mọi việc ăn uống, ngủ nghỉ đều trông cậy cả vào nhà xe.

nhung dua tre vung cao vuot nghin cay so trong hanh trinh nam tien de gap bo me hinh 1

Những đứa trẻ vùng cao Nghệ An bắt đầu hành trình vào Nam thăm bố mẹ dịp hè. Ảnh: Thảo Nguyên

Suốt 8 năm nay, cứ đến dịp hè là các bến xe ở huyện miền núi Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn… lại tấp nập người đưa trẻ em cùng những túi hành lý to, nhỏ đến gửi các nhà xe để đưa vào miền Nam thăm bố mẹ.

Bố mẹ các cháu đi làm thuê ở các tỉnh phía Nam không có điều kiện về thăm con, nên hè là cơ hội để các cháu vào đoàn tụ với gia đình. Cũng vì thế, hình ảnh nhiều trẻ em dắt díu nhau đứng đợi ở các bến xe dịp này khiến nhiều người thương cảm, xúc động.

nhung dua tre vung cao vuot nghin cay so trong hanh trinh nam tien de gap bo me hinh 2

Bữa cơm của những đứa trẻ trên hành trình “Nam tiến” gặp cha mẹ. Ảnh: Thảo Nguyên

Theo chị Hà Thị Hạnh, chủ một nhà xe chuyên chạy tuyến Nghệ An - TP HCM cho biết, gần chục năm nay, nhà xe chuyên phục vụ những vị khách nhí vào dịp hè. Để việc đón, trả các trẻ em thuận lợi trước khi xe xuất phát, người thân đưa các cháu ra bến xe và cung cấp thông tin về bố mẹ đón các con.

Cũng theo nhà xe, vào những dịp này, trung bình mỗi ngày có 30 đến 40 em lên xe vào miền Nam thăm bố, mẹ. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, ngoài những nhân viên cũ, nhà xe còn thuê thêm 3 người để phụ quản lý, chăm sóc các cháu, nhất là mỗi khi xuống ăn cơm hay vệ sinh. “Chúng tôi quan niệm, khi đã nhận lời chở các cháu rồi thì phải lo cho các cháu đến nơi đến chốn”, chị Hạnh cho biết.

Với mỗi “hành khách nhí”, nhà xe chỉ thu nửa giá vé. Thậm chí, đối với những hoàn cảnh khó khăn, nhà xe không thu tiền của các cháu. Để hành trình “nam tiến” thuận lợi, nhà xe còn mua thêm bánh kẹo làm quà cho các cháu.

Chuyến đi kéo dài khiến không ít các em mệt mỏi. Những lúc như vậy, nhà xe phải liên hệ với bố mẹ các cháu, thông qua mạng xã hội liên tục cập nhật tình hình, quay video và chụp hình ảnh các cháu ăn, uống gửi cho người thân yên tâm.

nhung dua tre vung cao vuot nghin cay so trong hanh trinh nam tien de gap bo me hinh 3

Để hành trình “nam tiến” thuận lợi, nhà xe còn mua thêm bánh kẹo làm quà cho các cháu. Ảnh: Thảo Nguyên

Một trong những vị khách nhí trên các chuyến xe chở trẻ em vào Nam là cháu Giản Thị Huyền Trâm (6 tuổi), quê huyện Anh Sơn (Nghệ An). Cháu Trâm được ông bà chở đi đón xe để vào Bình Dương thăm bố mẹ. Sau hơn 33 giờ đồng hồ vượt quãng đường 1.500km, Trâm đã kết thúc chặng đường dài của mình.

Khi xe vào đến bến xe Miền Đông, bố mẹ Trâm đã ôm chầm lấy đứa con nhỏ cho thỏa mong nhớ. Thông qua điện thoại, phụ huynh này chia sẻ dù để con đi một mình rất lo nhưng vì hoàn cảnh nên đã đặt niềm tin hoàn toàn vào nhà xe. Hơn nữa, những năm trước anh trai của Trâm cũng thường vào thăm bố mẹ dịp hè bằng chuyến xe này. Theo dự định của gia đình, đến cuối tháng 8 khi năm học mới sắp bắt đầu thì cháu Trâm lại được gửi nhà xe về quê nhà để tiếp tục hành trình tìm con chữ.

Vậy là nhiều năm nay, vào dịp hè, những chuyến xe chở “hành khách nhí” mang theo nỗi nhớ, niềm thương đang được các nhà xe ở miền Tây xứ Nghệ thực hiện trong những ngày hè. Vẫn biết đây là những chuyến xe đặc biệt, mọi sự an toàn của các cháu đều phó thác cho nhà xe, nhưng cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người thân cần có phương án đảm bảo an toàn nhất cho các cháu trên hành trình đi xa ngàn cây số này.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: