Những hình ảnh đáng chú ý trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Shinzo Abe

Thứ bảy, 29/08/2020 20:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bất ngờ tuyên bố từ chức hôm thứ Sáu sau 7 năm 8 tháng cầm quyền liên tiếp, đánh dấu thời gian giữ chức vụ đó lâu nhất trong lịch sử đất nước mặt trời mọc.

Bài liên quan

 
Việc ông Shinzo Abe nắm quyền trong thời gian dài đã mang lại cảm giác ổn định cho một quốc gia đã có 8 nhà lãnh đạo trong 9 năm trước đó không lâu.

Nhưng suốt thời gian qua, chính phủ của ông Abe cũng thường xuyên đối mặt với những lời khen chê, từ việc ủng hộ luật an ninh gây tranh cãi đến việc xử lý COVID-19.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong thời gian ông Shinzo Abe nắm quyền: 

1Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngồi trên chiếc ghế dành cho chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do vào ngày 26 tháng 9 năm 2012, sau khi ông được bầu làm lãnh đạo đảng đối lập lúc bấy giờ - Ảnh: Hideyuki Miura/Nikkei

2Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Ông Anbe chụp ảnh với nội các của mình tại văn phòng thủ tướng vào ngày 26 tháng 12 năm 2012, ngày ông trở lại nắm quyền sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của LDP vào đầu tháng 12/2012- Ảnh: Masayuki Terazawa/Nikkei

3Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Ông Abe rung chuông đánh dấu phiên giao dịch cuối cùng trong năm của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào ngày 30 tháng 12 năm 2013. Ông đã tham dự sự kiện này để quảng bá các chính sách Abenomics của mình - Ảnh: Akira Kodaka/Nikkei

4Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Đám đông đứng trước tòa nhà Diet vào ngày 18 tháng 9 năm 2015, để phản đối luật an ninh quốc gia cho phép Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể thay mặt các đồng minh. Luật có hiệu lực vào năm sau - Ảnh: Yuichiro Takagi

10Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Ông Abe đến thăm Vòm bom nguyên tử ở Hiroshima cùng với Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Obama vào ngày 27 tháng 5 năm 2016, sau hội nghị thượng đỉnh G7. Obama là nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm thành phố - Ảnh: Nikkei

5Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Abe đóng vai nhân vật trò chơi điện tử Mario vào ngày 21 tháng 8 năm 2016, tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Takaki Kashiwabara/Nikkei

6Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Ông Abe ăn mừng tại trụ sở LDP sau khi đánh bại cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, (bên trái) bằng cách giành chiến thắng trong cuộc tái đắc cử chức chủ tịch của đảng - Ảnh: Takaki Kashiwabara/Nikkei

7Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Ông Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự khán một trận đấu sumo tại Ryogoku Kokugikan ở Tokyo vào ngày 26 tháng 5 năm 2019 - Ảnh:Nikkei

8Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Ông Abe tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19. Ảnh: Uichiro Kasai

9Screenshot_2020-08-29 In pictures Looking back on Abe's tenure, from Hiroshima to Mario

Những người đi bộ ở trung tâm thành phố Osaka theo dõi ông Abe tuyên bố từ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 - Ảnh: Yoshiyuki Tamai/Nikkei

Mai Bùi

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h