Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường của ông Trần Đức Thắng diễn ra trong 3 ngày tại Bắc Kinh, ghi nhận hàng loạt kết quả hợp tác nổi bật về nông nghiệp, môi trường và đầu tư.
Từ ngày 26-28/11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh cùng 7 cơ quan bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc. Chuyến công tác mang lại nhiều kết quả thực chất trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Trong hợp tác nông nghiệp, Bộ trưởng làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) do Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên chủ trì. Hai bên đánh giá thương mại nông, lâm, thủy sản giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2025 tăng trưởng tích cực, khi đến hết tháng 10, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỷ USD nông sản Việt Nam, đưa tổng kim ngạch thương mại vượt mức cả năm 2024.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đã ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, mở rộng thêm cơ hội cho trái cây Việt Nam tại thị trường khoảng 1,4 tỷ dân này.
Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác nông nghiệp Việt - Trung, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc Hàn Tuấn đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác mới. Phía Trung Quốc đề xuất 6 nhóm nội dung hợp tác trọng tâm, trong khi Việt Nam nêu các vấn đề cụ thể như thành lập Trung tâm nghiên cứu chung về giống lúa, thúc đẩy thương mại - đầu tư thực chất, hợp tác về gấu trúc, tháo gỡ vướng mắc liên quan xác minh nguồn gốc tôm hùm bông giống theo quy định CITES.
Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng trao đổi về việc Trung Quốc đã thực hiện thành công chương trình chấn hưng nông thôn nên muốn tổ chức 1 đoàn các chuyên gia Việt Nam sang để nghiên cứu, học tập cách thực hiện của Trung Quốc.
Về lĩnh vực môi trường, Bộ trưởng Trần Đức Thắng làm việc với Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu. Bộ trưởng Hoàng Nhuận Thu chia sẻ nhiều kinh nghiệm cải cách mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường của Trung Quốc, từ sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2015 đến siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, di dời nhà máy gây ô nhiễm, loại bỏ than, nâng tiêu chuẩn khí thải và đầu tư công nghệ xanh. Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về sinh thái và môi trường.
Đoàn công tác cũng trao đổi với Thị trưởng Bắc Kinh Ân Dũng về kinh nghiệm cải thiện chất lượng không khí. Bắc Kinh đã giảm mạnh ô nhiễm trong 10 năm qua nhờ 5 nhóm giải pháp như di dời cơ sở gây ô nhiễm, nâng chuẩn xả thải, quản lý liên vùng, ngăn ô nhiễm từ gốc và tăng cường giám sát, xử lý vi phạm. Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá đây là những kinh nghiệm quý cho Việt Nam trong quá trình nâng cao chất lượng môi trường.
Trong các cuộc làm việc với doanh nghiệp, Bộ trưởng tiếp xúc với 3 doanh nghiệp top đầu Trung Quốc hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Cụ thể, Tập đoàn Muyuan, doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất Trung Quốc muốn đầu tư chăn nuôi công nghệ cao vào Việt Nam thông qua đối tác trong nước là Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF. Hai bên dự kiến sẽ cùng hợp tác xây dựng và vận hành dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao trong nhà tầng tại tỉnh Tây Ninh.
Còn Công ty Thương mại rau quả Trần Thị, doanh nghiệp phân phối hàng đầu, liên kết với các siêu thị, chuỗi cung ứng ở Trung Quốc đang muốn xây dựng được chuỗi liên kết độc lập của công ty tại Việt Nam, làm việc trực tiếp với nông dân, sản xuất dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng của phía Hải quan Trung Quốc.
Trong lĩnh vực môi trường, Công ty Cổ phần Quân Tín, một trong những doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc về sản xuất điện từ rác thải và xử lý rác thải đang có ý tưởng triển khai xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Cụ thể là xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện phục vụ cho sản xuất điện rác.
Để tăng cường kết nối với các bộ, ngành, địa phương cũng như doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, nhân chuyến công tác lần này, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh về việc Bộ sẽ bố trí cán bộ đại diện tại Trung Quốc và mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng như các cán bộ của Đại sứ quán.
Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến rất nhiều bộ, ngành của Trung Quốc nên Đại sứ quán sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường vai trò hỗ trợ, kết nối trong các lĩnh vực của ngành.