'Những ngày Hà Nội tại TP.HCM' khép lại thành công với hơn 50.000 lượt khách tham quan

(CLO) Chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM" đã kết thúc vào tối 25/8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM, để lại dấu ấn mạnh mẽ với chủ đề "Dấu son Hà Nội". Sự kiện kéo dài từ ngày 23 đến 25/8 thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa, trưng bày và ẩm thực độc đáo của thủ đô Hà Nội ngay giữa lòng TP.HCM.

Không gian văn hóa Hà Nội giữa lòng TP.HCM

Với sự đa dạng và phong phú trong các hoạt động, "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM" đã thành công trong việc mang đến màu sắc truyền thống của thủ đô, từ những màn trình diễn nghệ thuật đến các gian hàng ẩm thực, nơi du khách có thể thưởng thức hương vị Hà thành.

nhung ngay ha noi tai tphcm khep lai thanh cong voi hon 50000 luot khach tham quan hinh 1

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại đêm bế mạc sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM" - Ảnh: T.T.D.

Sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân TP.HCM mà còn cả du khách nước ngoài, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa hai thành phố lớn.

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chia sẻ: "Chương trình đã thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của đông đảo nhân dân và du khách. Không gian tinh hoa ẩm thực Hà thành cùng các màn trình diễn của các nghệ nhân làng nghề truyền thống đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần làm nổi bật mối quan hệ hợp tác toàn diện, thắm tình đoàn kết giữa Hà Nội và TP.HCM".

Lễ bế mạc đầy cảm xúc và vinh danh những đóng góp nổi bật

nhung ngay ha noi tai tphcm khep lai thanh cong voi hon 50000 luot khach tham quan hinh 2

Ban tổ chức đã vinh danh nhằm các cá nhân và tập thể có đóng góp quan trọng trong việc tổ chức Chương trình "Những Ngày Hà Nội Tại TP.HCM"

Tại lễ bế mạc diễn ra vào tối 25/8, ban tổ chức đã vinh danh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự thành công của chương trình.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật tại sân khấu bế mạc đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả qua những ca khúc ngợi ca thủ đô Hà Nội và TP.HCM như: "Sóng đàn Thăng Long," "Hà Nội niềm tin và hy vọng," "Sài Gòn đẹp lắm," và "Việt Nam trong tôi là…".

Chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM" không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cầu nối thắt chặt thêm tình cảm, sự gắn bó giữa hai thành phố, để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trong lòng người tham dự.

Chương trình "Quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch liên kết Thủ đô Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh" trong khuôn khổ Những ngày Hà Nội tại TP.HCM đã diễn ra trong 03 ngày, từ 23/8 đến 25/8 tại Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM).

Với quy mô khoảng 10.000m², chương trình mang đến không gian văn hóa đa dạng, làm sống lại hình ảnh phố cổ và làng nghề truyền thống của Hà Nội. Tại đây, không gian "Phố nghề, làng nghề Hà Nội Xưa và Nay" với 28 gian hàng giới thiệu những sản phẩm làng nghề tiêu biểu như Gốm sứ Bát Tràng, Lụa Vạn Phúc, Sơn mài Hạ Thái, cùng với trình diễn nghề từ các nghệ nhân.

Không gian quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội nổi bật với các mô hình di tích đặc trưng như Ô Quan Chưởng, Chùa Một Cột, Hoàng Thành Thăng Long, tạo ra các điểm check-in hấp dẫn. Bên cạnh đó, gian hàng giới thiệu tour du lịch đặc sắc của Hà Nội đã thu hút sự chú ý của du khách với các tour như “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long” và “Trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Tại Khu đất Thương xá Tax, không gian quảng bá ẩm thực Hà Nội đã mang đến những món ăn đặc trưng như Phở, Bún chả, Bánh cuốn, Bún ốc và Cốm Làng Vòng với 42 gian hàng tái hiện hình ảnh phố cổ Hà Nội và chợ Đồng Xuân.

Trọng Nhân

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Cỡ chữ bài viết: