Những “người bạn” tỷ phú Mỹ quay lưng với ông Trump

Thứ hai, 11/01/2021 13:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những tỷ phú từng đổ hàng triệu USD giúp ông Trump đắc cử và ca ngợi những chính sách của vị Tổng thống Mỹ giờ đây lại chọn im lặng, thậm chí lên án hành vi “kích động bạo loạn” tại tòa nhà Quốc hội của nhóm người ủng hộ hôm 6/1 vừa qua.

Điện Capitol “rung chuyển” trước làn sóng bạo loạn hôm 6/1. Ảnh: Getty

Điện Capitol “rung chuyển” trước làn sóng bạo loạn hôm 6/1. Ảnh: Getty

Những “người bạn” trong giới tỷ phú Mỹ từng hết lòng hậu thuẫn ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ủng hộ hàng loạt chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp của vị Tổng thống và lên tiếng ngợi ca ông Trump khi thị trường chứng khoán tăng vọt.

Tuy nhiên, giờ đây, mọi việc đang ngày càng mất kiểm soát. Khi sự hỗn loạn bao trùm Nhà Trắng và đảng Dân chủ lên kế hoạch luận tội ông Trump vì vụ bạo loạn tại điện Capitol, những nhà tài trợ hùng hậu của ông Trump đều im lặng.

Một số gay gắt lên án hành vi “kích động bạo loạn” và tỏ ra hối hận vì từng sát cánh với ông Trump. Vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 của nhóm người ủng hộ ông Trump đã khiến . Đã có 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 viên cảnh sát.

“Xin lỗi, tôi hiện không rảnh”, tài khoản của nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel hiển thị tin nhắn tự động khi phóng viên Bloomberg liên lạc.

“Không, cảm ơn”, Thomas Peterffy, ông trùm bất động sản New York cũng từ chối bình luận khi được báo chí liên hệ hỏi về vấn đề này.

Chỉ một vài trong số khoảng 20 tỷ phú từng ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử 5 năm trước được Bloomberg liên hệ đưa ra vài quan điểm về cuộc bạo loạn tại điện Capitol. Phần còn lại đều im lặng. Đặc biệt, khi Bloomberg đặt vấn đề phỏng vấn công khai, tất cả đều từ chối.

Sự im lặng của giới tài phiệt Mỹ

Sự im lặng lan rộng giữa những tỷ phú từng quyên góp hàng triệu USD cho ông Trump trong thời điểm nhiệm kỳ tổng thống sắp kết thúc một cách hỗn loạn như hiện nay đã gây xôn xao dư luận. Theo Bloomberg, giới siêu giàu thế giới thường có xu hướng ủng hộ chính trị thông qua lĩnh vực tài chính hơn là các phát ngôn.

Tỷ phú Peter Thiel từ chối bình luận về cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Peter Thiel từ chối bình luận về cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: Bloomberg.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp phe Dân chủ liên tục thúc giục nội các của ông Trump ngay lập tức phế truất ông sau khi dính cáo buộc “kích động đám đông gây hỗn loạn điện Capitol” khi Quốc hội họp xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden và đe dọa sẽ luận tội lần thứ hai nếu đảng Cộng Hòa không có phản ứng kịp thời.

Tỷ phú Micheal Bloomberg, sở hữu khối tài sản lên tới 54,9 tỷ USD, cũng lên án cuộc bạo loạn là “vết nhơ trong lịch sử nước Mỹ”. Nhiều tỷ phú khác cũng chỉ trích vụ bạo loạn và kêu gọi quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

CEO Facebook Mark Zuckerberg lại chỉ trích ông Trump khi sử dụng mạng xã hội này với mục đích “giải khuây hơn là lên án hành động của nhóm bạo loạn tại Điện Capitol”. Facebook ngay sau đó đã xóa bài đăng và tạm khóa tài khoản của ông Trump trên Facebook và Instagram. Mạng xã hội Twitter cũng làm điều tương tự.

Không những vậy, những người từng ủng hộ ông Trump cũng lên tiếng phản đối hành vi kích động bạo loạn của ông Trump, trong đó có người sáng lập kiêm CEO của Blackstone Group Inc. - tỷ phú Stephen Schwarzman – một người từng ủng hộ ông Trump lâu năm.

Ông Schwarzman từng phục vụ trong hội đồng cố vấn kinh doanh ngắn hạn dưới thời Tổng thống Trump. Nêu quan điểm về cuộc bạo loạn hôm 6/1, CEO của Blackstones cho rằng: “Cuộc bạo loạn sau lời nhận xét của Tổng thống Trump thật đáng kinh hoàng. Đây sẽ là sự sỉ nhục lớn chưa từng thấy đối với giá trị dân chủ mà nước Mỹ luôn yêu quý”.

“Tôi bị sốc và kinh hoàng trước đám đông bạo loạn với âm mưu phá hoại Hiến pháp. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống đã rất rõ ràng và cần phải có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”, ông Schwarzman nhấn mạnh.

“Quay lưng về phía Trump”

Tỷ phú Ronald Lauder, Chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Estee Lauder Cos, chia sẻ: “Tôi kịch liệt lên án những kẻ côn đồ và tội phạm, đã tiếp tay và trực tiếp cho cuộc bạo loạn với âm mưu phá hoại tòa nhà Quốc hội. Đây là những thành phần tồi tệ nhất của xã hội”. Ông Ronald từng là một nhà ủng hộ kỳ cựu của Tổng thống Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa, đồng thời, cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tài trợ cho chiến dịch tranh cử hồi năm 2016.

Tỷ phú Harold Hamm, ông trùm dầu mỏ và là một trong những người thân tín của Trump, là thành viên hội đồng quản trị của hiệp hội này đã không lên tiếng phản đối quyết định của hiệp hội.

Vào hôm 7/1, Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia, đại diện là Giám đốc điều hành Jay Timmons, đã kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence xem xét viện dẫn Tu chính án thứ 25, phế truất ông Trump trước thời gian chuyển giao quyền lực chính thức vào ngày 20/1 tới đây.

Những tỷ phú từng “tung hô” giờ đã quay lưng với ông Trump sau vụ việc tại Điện Capitol. Ảnh: Getty

Những tỷ phú từng “tung hô” giờ đã quay lưng với ông Trump sau vụ việc tại Điện Capitol. Ảnh: Getty

Tỷ phú Harold Hamm, ông trùm ngành dầu mỏ và là một trong những người bạn thân cận của Trump, đảm nhiệm một vị trí hội đồng quản trị của hiệp hội này đã lựa chọn im lặng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ phú Hamm cũng không lên tiếng phản đối quyết định của hiệp hội.

Hai tỷ phú Richard và Liz Uihlein, chủ sở hữu Uline Inc., từng đồng hành cùng ông Trump trong chiến dịch tranh cử giờ đây cũng im lặng một cách kỳ lạ. Cả hai đã ủng hộ hàng chục triệu USD cho các hoạt động chính trị của đảng Cộng hòa trong những năm gần đây.

Giám đốc quỹ đầu cơ John Paulson cùng với ông Charles Dolan, thành viên gia đình điều hành công ty Madison Square Garden cũng không lên tiếng bênh vực ông Trump sau hàng loạt rắc rối và xung đột chính trị đang diễn ra ở nước Mỹ. Hai vị tỷ phú này cũng từng là những người nhiệt tình hỗ trợ tài chính và ca ngợi chính sách giảm thuế thu nhập cho người giàu tại Mỹ của Tổng thống Trump.

Những vị tỷ phú từng hậu thuận cho ông Trump như Ken Fisher của công ty đầu cơ Fisher Investments, cũng đã phản đối hành động của ông Trump khi mô tả sự kiện hôm 6/1 vừa qua là “hành vi bệnh hoạn và là một thảm kịch”. Cùng lúc đó, nhà tài phiệt hậu thuận kỳ cựu của ông Trump – tỷ phú Nelson Peltz, nhà đồng sáng lập ra công ty quản lý quỹ Trian Fund Management, cũng cho biết trong một tuyên bố rằng ông “kịch liệt phản đối những nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử của Tổng thống Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Năm tuần trước, ông Peltz thẳng thắn trả lời với đài CNBC rằng: “Tôi đã bầu cho ông ấy (Donald Trump) vào hồi tháng 11 năm ngoái. Tôi rất xin lỗi và cũng rất hối hận về quyết định khi đó của bản thân”.

Hương Vũ 

Tin khác

UBCKNN nghe ý kiến của các tổ chức nước ngoài về nâng hạng thị trường chứng khoán

UBCKNN nghe ý kiến của các tổ chức nước ngoài về nâng hạng thị trường chứng khoán

(CLO) UBCKNN vừa làm việc với World Bank và ASIFMA về dự thảo quy định liên quan đến các tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tài chính - Bảo hiểm
Vinaconex (VCG) lợi nhuận giảm nửa, vẫn đặt mục tiêu 2024 tăng 2,4 lần

Vinaconex (VCG) lợi nhuận giảm nửa, vẫn đặt mục tiêu 2024 tăng 2,4 lần

(CLO) Dù doanh thu tăng trưởng trong năm 2023 nhưng lợi nhuận của Vinaconex (VCG) vẫn sụt giảm một nửa. Nguyên nhân do chi phí lãi vay tăng cao đi cùng với thua lỗ tại công ty liên kết.

Tài chính - Bảo hiểm
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô