Những người giàu Ấn Độ đã tăng vài lần tài sản khi người nghèo ngày càng khổ vì Covid-19

(CLO) Ấn Độ, nơi tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng cao tới 15% vào tháng 5 năm ngoái và tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng, hiện nơi đây có nhiều tỷ phú hơn cả các nước Pháp, Thụy Điển và Thụy Sĩ cộng lại.

Theo báo cáo của Oxfam Davos toàn cầu năm 2022: Những người giàu nhất Ấn Độ đã tăng hơn gấp đôi tài sản của họ giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19 đã tàn phá đất nước và làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, và chính phủ nên xem xét lại các chính sách của mình để phân phối lại của cải trong xã hội.

nhung nguoi giau an do da tang vai lan tai san khi nguoi ngheo ngay cang kho vi covid 19 hinh 1

Làn sóng Covid-19 tiếp tục tràn ngập các cơ sở hạ tầng y tế của nước này và khiến các các lò hỏa táng và khu chôn cất không còn chỗ trống. Giới người giàu có nhất Ấn Độ đã có tổng tài sản gần 720 tỷ USD, nhiều hơn 40% dân số nghèo nhất của đất nước.

Theo như báo cáo về tình trạng bất bình đẳng gia tăng được công bố hôm thứ 2, năm ngoái, quốc gia này đã có thêm 40 tỷ phú đô la – đẩy con số này lên tổng 142 người, khi làn sóng Covid-19 thứ hai tiếp tục tràn ngập các cơ sở hạ tầng y tế của nước này và khiến các các lò hỏa táng và khu chôn cất không còn chỗ trống. Giới người giàu có nhất Ấn Độ đã có tổng tài sản gần 720 tỷ USD, nhiều hơn 40% dân số nghèo nhất của đất nước.

Sự giàu có đã tăng trên toàn cầu trong thời kỳ đại dịch khi giá trị của mọi thứ, từ giá cổ phiếu đến tiền điện tử và hàng hóa đều tăng vọt. 500 người giàu nhất thế giới đã có thêm hơn 1 nghìn tỷ USD vào giá trị tài sản ròng của họ trong năm ngoái, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg.

Theo Oxfam, Ấn Độ, nơi tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng cao tới 15% vào tháng 5 năm ngoái và tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng, hiện nơi đây có nhiều tỷ phú hơn cả các nước Pháp, Thụy Điển và Thụy Sĩ cộng lại.

Báo cáo toàn cầu của Ấn Độ cho biết, năm 2020, các chính sách của nhà nước bao gồm việc bãi bỏ thuế tài sản vào năm 2016, cắt giảm mạnh thuế doanh nghiệp và tăng thuế gián thu là một trong những yếu tố giúp người giàu giàu hơn, trong khi mức lương tối thiểu quốc gia vẫn ở mức 178 rupee (2,4 USD) một ngày kể từ đó.

Giảm tài trợ của liên bang cho chính quyền địa phương trong bối cảnh tư nhân hóa ngày càng tăng trong lĩnh vực y tế và giáo dục đã làm gia tăng thêm bất bình đẳng. Oxfam cho biết, quốc gia này là nơi sinh sống của một phần tư số người bị suy dinh dưỡng trên thế giới.

Báo cáo cho biết: “Thật không may, chính sách thuế của chính phủ Ấn Độ không chỉ mang tính ủng hộ người giàu mà còn tước đoạt các nguồn tài chính quan trọng của các Bang của Ấn Độ - cả hai đều gây thiệt hại đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19”.

Oxfam đang khuyến nghị chính phủ nước này nên áp dụng khoản phụ phí 1% đối với 10% dân số giàu nhất đất nước để đầu tư vào các lĩnh vực xã hội như y tế và giáo dục. Oxfam cũng lưu ý rằng tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất Ấn Độ sẽ đủ để tài trợ cho việc đi học và giáo dục đại học của trẻ em quốc gia trong hơn 25 năm.

Với 84% số hộ gia đình bị giảm thu nhập khi bắt đầu đại dịch, Ấn Độ cùng với các quốc gia châu Phi cận Sahara chiếm tỷ lệ đói nghèo cao nhất. Vào năm 2020, số người nghèo ở quốc gia Nam Á này đã tăng gấp đôi lên 134 triệu người, nhiều hơn một nghiên cứu của Pew đã ước tính. Oxfam cho biết thêm rằng những người làm công ăn lương hàng ngày, những người tự kinh doanh và những người thất nghiệp đã tự tử nhiều nhất tại đây.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani có mức tăng tài sản lớn nhất Ấn Độ vào năm ngoái và lớn thứ năm trên thế giới, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg. Ông đã thêm 42,7 tỷ USD vào tài sản của mình, hiện tổng tài sản của ông đạt gần 90 tỷ USD. Trong khí đó, giá trị tài sản ròng của một tỷ phú Ấn Độ khác - Mukesh Ambani đã tăng 13,3 tỷ USD vào năm 2021 và hiện tài sản ròng của ông đang được định giá ở mức 97 tỷ USD.

Huy Hoàng (Theo Bloomberg)

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: