Những tập đoàn và thương hiệu lớn nào đã rời khỏi Nga?

(CLO) Cách các công ty rời khỏi Nga sau khi xung đột xảy ra ở Ukraine là khác nhau, hoặc theo quy định luật pháp, hoặc bởi tác động từ lệnh trừng phạt, hoặc vì tự nguyện. Dưới đây là những tập đoàn đa quốc gia, những thương hiệu hàng đầu thế giới đã và đang chấm dứt hoạt động tại Nga.

Từ Boeing, Apple, Microsoft  đến Nike

Các công ty năng lượng hàng đầu như BP, Shell và Exxon Mobil đang nỗ lực bán hết cổ phần và rút khỏi Nga. Trong khi đó, tập đoàn công nghệ Accenture với 2300 nhân viên ở Nga cho biết họ sẽ ngừng kinh doanh. Tập đoàn Mercedes-Benz của Đức cũng đã lên kế hoạch rút cổ phần của mình tại Kamaz của Nga.

nhung tap doan va thuong hieu lon nao da roi khoi nga hinh 1

Các công ty năng lượng hàng đầu như BP đều đã ngừng hoạt động tại Nga

Hãng máy bay Boeing đã cắt giảm doanh số và dừng các dịch vụ bảo trì, hỗ trợ đối với máy bay của Nga. Quyết định này được đưa ra là để tuân theo các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các quy tắc xuất khẩu đã được Mỹ siết chặt để ngăn các sản phẩm công nghệ có thể sử dụng cho quân đội đến với Nga, chẳng hạn như nhà sản xuất máy tính Dell đã phải ngừng bán hàng cho nước này. Ngược lại, Nga cũng đã cấm các hãng hàng không phương Tây bay qua không phận của mình.

United Parcel Service Inc và FedEx Corp, hai trong số các công ty hậu cần và vận chuyển lớn nhất thế giới, cũng đã tạm dừng dịch vụ giao hàng đến Nga và Ukraine. Nhà cung cấp phần mềm đặt vé du lịch Saber cũng đã chấm dứt hợp đồng phân phối cho Aeroflot, làm ảnh hưởng đến khả năng bán vé của hãng hàng không quốc gia lớn nhất nước Nga này. Thực ra, Aeroflot cũng sẽ tạm dừng mọi chuyến bay quốc tế, ngoại trừ đến Belarus, từ thứ Ba tới.

Apple và Microsoft mới đây thông báo dừng bán mọi sản phẩm, cũng như giới hạn quyền truy cập đến các dịch vụ kỹ thuật số của hãng tại Nga. Rồi nhà bán lẻ quần áo H&M, các công ty xe hơi GM và BMW, cũng như nhà sản xuất rượu mạnh Diageo và nhà sản xuất xe máy Harley Davidson, đều nằm trong số các công ty toàn cầu không còn hoạt động tại Nga. Nike và IKEA, một nhà bán lẻ đồ nội thất Thụy Điển có chuỗi cửa hàng ở Nga, cũng đang tạm thời đóng các cửa hàng của mình.

Zara, Toyota và cả Facebook

Nhà bán lẻ thời trang Tây Ban Nha Inditex, chủ sở hữu thương hiệu Zara, cũng cho biết họ đã ngừng kinh doanh tại Nga, đóng cửa tới 502 cửa hàng và ngừng bán hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, hai hãng đồ ăn nhanh Burger King và Papa John's cho biết rằng các nhà hàng của họ ở Nga là theo hình thức nhượng quyền, tức thuộc sở hữu của các doanh nghiệp địa phương. "Chúng tôi không có kế hoạch yêu cầu bên nhận quyền sở hữu các cửa hàng Papa Johns ở Nga đóng cửa hàng", nhà sản xuất bánh pizza này cho biết.

nhung tap doan va thuong hieu lon nao da roi khoi nga hinh 2

Facebook và Twitter cũng không còn có thể truy cập tại Nga

Ford cũng đã ngừng hoạt động, nhưng đối tác liên doanh của họ vẫn có nhà máy tại quốc gia này. Nhiều nhà sản xuất ô tô khác, bao gồm Renault của Pháp và Toyota của Nhật Bản, cho biết đã đóng cửa sản xuất tại Nga, một phần còn bởi thiếu nguồn cung nguyên liệu.

Ngoài ra một số dịch vụ truyền thông và thông tin lớn khác cũng đã tự ý hoặc bị buộc phải ngừng hoạt động tại Nga. Ví như, mạng xã hội Facebook đã bị chặn tại Nga. Twitter cũng không còn có thể truy cập được ở quốc gia này. Ngoài ra, Google cũng đã ngừng bán quảng cáo tại Nga. Hay các hãng tin lớn như CNN, BBC hoặc DW đều đã ngừng việc đưa tin ở Nga bởi lo ngại rủi ro về mặt luật pháp.

Tuy nhiên, một số thương hiệu tiêu dùng lớn như Nestle, Procter & Gamble, Pepsi và nhà sản xuất bánh quy Oreo vẫn chưa đưa ra thông tin về tình trạng hoạt động của họ tại Nga. McDonald's, thương hiệu có 847 nhà hàng ở Nga, 84% trong số đó thuộc sở hữu của công ty này, cũng chưa đưa ra bình luận nào về công việc kinh doanh tại quốc gia này.

Hoàng Hải

Xem thêm

Ukraine muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga trước mùa đông

Ukraine muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga trước mùa đông

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Kiev muốn đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình với Nga trước khi mùa đông tới, trong bối cảnh Ukraine cho rằng vị thế chiến lược của mình trên chiến trường đã được cải thiện.

Ông Trump thay đổi đề xuất hoà bình, Iran phản ứng

Ông Trump thay đổi đề xuất hoà bình, Iran phản ứng

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 31/5 tuyên bố Tehran không tin tưởng Mỹ và sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Washington nếu các quyền lợi của người dân Iran không được bảo đảm đầy đủ.

Dự luật mới cho phép Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel

Dự luật mới cho phép Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel

(CLO) Một điều khoản trong dự luật quốc phòng đang được trình lên Quốc hội Mỹ có thể đưa quan hệ quân sự giữa Mỹ và Israel sang một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, mở rộng từ hỗ trợ tài chính truyền thống sang nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ quốc phòng chung.

Ông Trump nói Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

Ông Trump nói Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ Iran rằng nước này sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất hòa bình mới với các điều kiện được cho là cứng rắn hơn.

Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, ra lệnh sơ tán quy mô lớn

Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, ra lệnh sơ tán quy mô lớn

(CLO) Israel đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với toàn bộ cư dân sinh sống ở khu vực phía nam sông Zahrani của Lebanon, trong bối cảnh quân đội nước này mở rộng chiến dịch quân sự và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể nhằm vào thành phố Nabatieh.

Cỡ chữ bài viết: