Niger đóng cửa không phận, từ chối phục chức cho Tổng thống Bazoum

(CLO) Chính quyền quân sự Niger đã đóng cửa không phận vào Chủ nhật (6/8), sau khi quyết định bác bỏ thời hạn phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, qua đó có thể dẫn đến sự can thiệp quân sự từ Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Trước đó, hàng nghìn người ủng hộ chính quyền quân sự đã kéo đến một sân vận động ở Thủ đô Niamey, nhằm cổ vũ cho quyết định không khuất phục trước áp lực bên ngoài muốn họ phải rút lui vào Chủ nhật sau cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7.

Các nhà lãnh đạo quốc phòng của Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đồng ý về một kế hoạch hành động quân sự có thể xảy ra, bao gồm thời điểm và địa điểm tấn công, nếu Tổng thống Mohamed Bazoum đang bị giam giữ không được trả tự do và phục chức trước thời hạn.

"Trước mối đe dọa can thiệp ngày càng rõ ràng... không phận Niger đã bị đóng cửa có hiệu lực từ hôm nay", một đại diện của chính quyền cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình quốc gia vào tối Chủ nhật.

Ông cho biết đã có một cuộc triển khai lực lượng trước ở hai quốc gia Trung Phi để chuẩn bị cho một cuộc can thiệp. "Các lực lượng vũ trang của Niger và tất cả các lực lượng quốc phòng và an ninh của chúng tôi, được hỗ trợ không ngừng bởi người dân chúng tôi, sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi", ông nói.

niger dong cua khong phan tu choi phuc chuc cho tong thong bazoum hinh 1

Người dân Niger biểu tình ủng hộ đảo chính ở một sân vận động tại thủ đô Niamey. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chiến dịch can thiệp quân sự của Tây Phi vào Niger có thể diễn ra như thế nào?

ECOWAS chưa đề cập về các bước tiếp theo của họ sẽ là gì hoặc khi nào sẽ tiến hành hoạt động quân sự vào Niger. Một phát ngôn viên trước đó cho biết họ sẽ đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương.

Thổi những giai điệu quân sự với kèn vuvuzela, hơn 100 người ủng hộ chính quyền quân sự vào cuối tuần này đã dựng một chốt chặn gần một căn cứ không quân ở Niamey nhằm ủng hộ chính quyền quân sự.

"Người dân Nigeria đã hiểu rằng những kẻ đế quốc này muốn mang đến sự sụp đổ của chúng tôi. Và nếu Chúa muốn, họ sẽ là những người phải chịu đựng điều đó", Amadou Adamou, một người biểu tình nói.

Niger tuần trước đã thu hồi các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, quốc gia có khoảng từ 1.000 đến 1.500 quân tại nước này.

Mối đe dọa quân sự của khối ECOWAS đã gây ra lo ngại về xung đột tiếp theo trong một khu vực đang chiến đấu với lực lượng nổi dậy Hồi giáo đã giết chết hàng nghìn người và buộc hàng triệu người phải chạy trốn.

Bất kỳ sự can thiệp quân sự nào cũng có thể trở nên phức tạp bởi lời hứa từ chính quyền ở nước láng giềng Mali và Burkina Faso sẽ đến hỗ trợ cho chính quyền quân sự Niger nếu cần.

Thủ tướng dưới chính quyền của ông Bazoum, Ouhoumoudou Mahamadou, cho biết hôm thứ Bảy tại Paris rằng chính quyền dân cử vừa bị lật đổ vẫn tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình vào phút chót.

Vào Chủ nhật, Ý cho biết họ đã giảm quân số ở Niger để nhường chỗ trong căn cứ cho thường dân Ý, những người có thể cần được bảo vệ nếu an ninh xấu đi. Nhiều quốc gia châu Âu khác và Mỹ trước đó đã yêu cầu công dân của mình sơ tán khỏi nước này.

Đây là cuộc đảo chính thứ 7 ở Tây và Trung Phi trong vòng 3 năm, đã làm rung chuyển vùng Sahel, một trong những vùng nghèo nhất thế giới. Với sự giàu có về uranium và dầu mỏ cũng như vai trò then chốt trong cuộc chiến chống khủng bố, Niger có tầm quan trọng đối với Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Nga.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: