Ninh Bình chuẩn bị khai thác du lịch biển vào mùa hè năm 2020

(CLO) Nằm trong tổng thể nội dung về năm Du lịch Quốc gia 2020 của tỉnh Ninh Bình, với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ đưa vào khai thác thí điểm khu du lịch biển tại Kim Sơn vào mùa hè năm 2020.

Thông tin về năm du lịch quốc gia 2020 với chủ đề “ Hoa Lư - Cố đô ngàn năm” diễn ra mới đây, ông Bùi Thành Đông, Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình cho biết, tỉnh Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công năm du lịch quốc gia 2020 để cùng với cả nước thu hút du khách đến tham quan quan, du lịch và quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam đến bạn bè năm châu, qua đó giúp gia tăng giá trị kinh tế cho đất nước, tăng thêm thu nhập cho người dân.

Năm nay, ngoài các loại hình du lịch vốn có đã ghi dấu trong lòng du khách như khu du lịch Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc Bích Động,..Tỉnh Ninh Bình sẽ đưa thêm những loại hình du lịch mới rất tiềm năng vào hoạt động như khai thác du lịch biển tại huyện Kim Sơn.

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình.

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình.

Cụ thể chúng tôi sẽ xây dựng 1 khu du lịch sinh thái biển tại địa danh Cồn Nổi ở huyện Kim Sơn và đến nay đã xây xong đường ra và dự kiến sẽ khai thác thí điểm vào mùa hè năm 2020. Trong thời gian tới tỉnh Ninh Bình sẽ đưa nhiều loại hình du lịch vào hoạt động, phấn đấu đến năm 2020 Ninh Bình trở thành là một trong những trọng điểm về du lịch của cả nước; năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển”, ông Đông nhấn mạnh.

Khu vực biển Kim Sơn, nơi dự kiến sẽ đưa vào khai thác du lịch trong năm 2020.

Khu vực biển Kim Sơn, nơi dự kiến sẽ đưa vào khai thác du lịch trong năm 2020.

Với tinh thần triển khai năm Du lịch Quốc gia 2020 mang chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”. Tỉnh Ninh bình có tất cả 27 hoạt động do tỉnh chủ trì tổ chức (trong đó có 14 hoạt động trọng tâm và 13 hoạt động khác); 11 hoạt động hưởng ứng do các cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và 79 sự kiện do 24 tỉnh, thành phố tổ chức chào mừng năm Du lịch Quốc gia. 

Các hoạt động lớn bao gồm: Lễ hội Chùa Bái Đính; Lễ hội Hoa Lư; Lễ hội Tràng An; Lễ Đàn Kính Thiên; Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”; Hội thảo Quốc tế về Nghệ thuật hát Xẩm; Tổ chức giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới, một số tỉnh bạn trong nước và quốc tế kết nghĩa với Ninh Bình; Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn; Giải Tràng An Marathon quốc tế lần thứ II năm 2020; Hội chợ thương mại, du lịch Ninh Bình 2020; Trưng bày cổ vật Ninh Bình; Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư 2020,...đặc biệt, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nằm trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia 2020, tỉnh Ninh Bình sẽ là nơi diễn ra vòng chung cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 (Miss Capital ASEAN 2020), với thời gian dự kiến vào quý I hoặc quý II/2020.

Đặng Tiến 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: