Ninh Bình đặt mục tiêu quần thể Tam Chúc - Vân Long trở thành di sản thế giới

(CLO) Tỉnh Ninh Bình đang xây dựng lộ trình đưa quần thể Tam Chúc - Vân Long vào danh sách dự kiến và tiến tới xây dựng hồ sơ di sản thế giới trình UNESCO.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế nhằm xác lập ranh giới khu vực đề cử, xác định các tiêu chí về các giá trị nổi bật toàn cầu gắn với định hướng xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là di sản thế giới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng, quần thể Tam Chúc - Vân Long là nơi hội tụ, hòa quyện giữa thiên nhiên hoang sơ, cảnh quan kỳ thú và văn hóa tâm linh đặc sắc, tiêu biểu cho vùng karst nhiệt đới tại rìa phía Nam đồng bằng sông Hồng.

1vlong1.jpg
Hội thảo khoa học quốc tế hướng đến xây dựng hồ sơ quần thể Tam Chúc - Vân Long trình UNESCO đề nghị công nhận là di sản thế giới. Ảnh: BTC

Với hệ thống núi đá vôi, thung lũng và vùng đất ngập nước liên thông, khu vực này vẫn giữ được tính toàn vẹn của các quá trình kiến tạo địa chất, địa mạo và hệ sinh thái thủy văn. Đây không chỉ là thắng cảnh mà còn là "vườn địa đàng" giàu giá trị khoa học và thẩm mỹ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong hồ sơ trình UNESCO chính là sự hiện diện của quần thể voọc mông trắng. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong nhóm 25 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất toàn cầu.

Ông Trần Song Tùng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, đề cử di sản thế giới đối với quần thể Tam Chúc - Vân Long không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là một nội dung chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của tỉnh Ninh Bình trong quá trình xây dựng đô thị di sản, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa, hướng tới mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung: Địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học; giá trị văn hoá (lịch sử, khảo cổ học, phi vật thể) và sự thích ứng của con người; tính toàn vẹn, ranh giới và vấn đề quản lý khu di sản đề cử; lộ trình dự kiến đề cử di sản thế giới khu vực karst ngập nước Vân Long - Tam Chúc và kế hoạch hành động tiếp theo.

Các đại biểu cũng tập trung xác lập "hành lang xanh" kết nối Tam Chúc (Hà Nam cũ) và Vân Long (Ninh Bình) để tạo nên một không gian sinh thái - văn hóa liên hoàn.

Về lộ trình dự kiến đề cử di sản thế giới khu vực karst ngập nước Vân Long - Tam Chúc và kế hoạch hành động tiếp theo, hội thảo nhận được 3 ý kiến tư vấn, định hướng của các chuyên gia: Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; bà Phạm Thanh Hường, Trưởng Ban Văn hoá, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; ông Alessandro Balsamo, Trưởng Bộ phận Đề cử Di sản UNESCO qua bài phát biểu trực tuyến từ Paris.

1vlong.jpg
Đầm Vân Long với hệ sinh thái đất ngập nước và rừng trên núi đá vôi, tạo nên nguồn sống cho hàng ngàn loài sinh vật

Kết luận hội thảo, GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia, thành viên Uỷ ban Di sản thế giới nêu rõ, đây là những căn cứ khoa học quan trọng để Ban Tổ chức tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện. Kết quả của hội thảo là cơ sở quan trọng để tỉnh Ninh Bình hoàn thiện báo cáo, đưa quần thể Tam Chúc - Vân Long vào danh sách dự kiến và tiến tới xây dựng hồ sơ chính thức trình UNESCO trong thời gian tới.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: