Ninh Bình quyết tâm hoàn thiện Hồ sơ Tam Chúc - Vân Long trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới

(CLO) Ngày 17/12, Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ đề cử Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Tam Chúc - Vân Long) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Tam Chúc -Vân Long, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Hồ sơ chủ trì hội nghị.

ninh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng chủ trì hội nghị. Ảnh: BNB

Tại Hội nghị, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng Ban, Tổ phó Tổ soạn thảo xây dựng Hồ sơ Tam Chúc - Vân Long đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị, triển khai xây dựng Hồ sơ.

Theo đó, kế hoạch xây dựng Hồ sơ bám sát Công ước Di sản Thế giới năm 1972 và Hướng dẫn thực hiện của UNESCO, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trọng tâm là xây dựng Hồ sơ có chất lượng khoa học cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Giá trị Nổi bật Toàn cầu (OUV), tính toàn vẹn, tính xác thực và cơ chế quản lý bền vững.

ninh 2
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: BNB

Việc xây dựng Hồ sơ được thực hiện theo lộ trình bài bản, gồm các giai đoạn: lập Báo cáo đưa vào Danh sách dự kiến; tư vấn sớm; xây dựng Hồ sơ dự thảo; hoàn thiện Hồ sơ đề cử chính thức; thẩm định, vận động ghi danh và bảo vệ Hồ sơ. Tiến độ triển khai được xác định trong giai đoạn 2025 - 2028, chủ động tiếp thu các khuyến nghị của IUCN/ICOMOS ngay từ đầu nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình thẩm định.

Ban Chỉ đạo dự kiến mời các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng Hồ sơ, gồm các chuyên gia về di sản thế giới, địa chất - địa mạo karst, đa dạng sinh học, linh trưởng học (đặc biệt là voọc mông trắng), cảnh quan văn hóa, khảo cổ học, quản lý di sản và du lịch bền vững.

dam.jpg
Đầm Vân Long có hệ sinh thái độc đáo bao gồm đất ngập nước và rừng trên núi đá vôi, tạo nên nguồn sống cho hàng ngàn loài động và thực vật đa dạng.

Trên cơ sở đó, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức hội thảo khoa học nhằm xác lập ranh giới khu vực đề cử, làm rõ các giá trị nổi bật toàn cầu và định hướng xây dựng Hồ sơ trình UNESCO.

Tại hội nghị, Đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp thảo luận, ý kiến về việc triển khai xây dựng Hồ sơ đề cử, song hành cùng việc sớm xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng (thuộc Sở Nông Nghiệp và Môi trường); cần có giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là Voọc mông trắng ở khu vực Tam Chúc - Vân Long…, đảm bảo tính toàn vẹn, tính xác thực, ranh giới và vùng đệm của khu vực đề cử.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ Tam Chúc - Vân Long nhấn mạnh: Với sự vào cuộc cả cả hệ thống chính trị, tỉnh Ninh Bình đặt quyết tâm và tinh thần cao nhất, sớm hoàn thành việc xây dựng Hồ sơ đề cử theo yêu cầu UNESCO.

tung.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ Tam Chúc - Vân Long phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BNB

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ Tam Chúc - Vân Long giao Sở Tài Chính quan tâm chỉ đạo bố trí nguồn kinh phí để Ban Chỉ đạo sớm triển khai nhiệm vụ; đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng thực hiện xây dựng đề án thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng, sớm trình các cấp, ngành phê duyệt, ban hành.

Các đơn vị có liên quan đẩy mạnh rà soát lại quy hoạch, sớm ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện; đặc biệt chú ý đến quy hoạch vùng ranh giới và vùng đệm của khu vực đề cử, tránh chồng chéo, gây phức tạp khi thực thi nhiệm vụ.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: