Ninh Bình: Đình Vị Khê đón nhận Bằng Di tích lịch sử quốc gia

(CLO) Ngày 28/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đình làng Vị Khê, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và khai mạc Lễ hội truyền thống làng nghề hoa cây cảnh Vị Khê Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại buổi lễ đã công bố Quyết định số 325/QĐ-BVHTTDL ngày 12/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng Di tích quốc gia đối với Đình Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình.

dinh.jpg
Lãnh đạo Cục Di sản văn hoá (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Ban quản lý di tích Đình Vị Khê. Ảnh: BNB

Trước đó, ngày 22/01/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Tờ trình số 10/TTr-UBND đề nghị xem xét xếp hạng bốn di tích tiêu biểu trên địa bàn. Việc Đình Vị Khê được ghi danh vào hệ thống di tích quốc gia không chỉ đơn thuần là một quyết định hành chính mà là sự ghi nhận chính thức của Nhà nước đối với chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa và truyền thống nghề nghiệp được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Đình Vị Khê tọa lạc tại tổ dân phố Vị Khê, cách trụ sở UBND phường Vị Khê khoảng 3km về phía Tây Nam, có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi. Theo các nguồn tư liệu Hán Nôm hiện lưu giữ tại di tích như thần tích, ngọc phả, câu đối, đại tự, Vị Khê là một địa danh cổ được hình thành từ thế kỷ X với tên gọi Nguyễn Gia Trang. Đến năm Hoằng Định thứ 10 (năm 1610), chúa Trịnh Bình An Vương đổi tên thành xã Vị Giang. Đến thế kỷ XVIII xã Vị Giang đổi tên là Vị Khê.

Ngọc phả Đình Vị Khê ghi lại: sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền lên ngôi năm 939 và cử danh tướng Nguyễn Công Thành về trấn giữ Sơn Nam, chiêu dân lập ấp, đặt tên cho vùng đất mới là ấp Nguyễn Gia Trang, sau đổi tên là Vị Khê. Năm Tân Mùi (năm 1211), quan Thái úy Tô Trung Từ đã đến Nguyễn Gia Trang, thấy nơi đây là vùng đất đẹp, ruộng đồng màu mỡ, dân cư thuần phác, ông đã cho lập hành cung, khuyến khích sản xuất, truyền dạy nghề trồng hoa, cây cảnh làm kế sinh sống lâu dài cho nhân dân địa phương.

Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, hiện Đình Vị Khê vẫn bảo lưu được giá trị kiến trúc truyền thống và lưu giữ một số di vật, cổ vật có giá trị như sắc phong, ngọc phả, ngai, bài vị… Đình làng là nơi thờ tự, tri ân công đức các bậc tiền nhân có công dựng làng, giữ nước, truyền dạy nghề cho nhân dân; là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương trong các phong trào cách mạng, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống Pháp, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Nơi đây còn là trung tâm trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh diễn ra vào mỗi dịp lễ hội hàng năm.

trong.jpg
Tiết mục trống hội khai mạc lễ hội làng nghề hoa, cây cảnh Vị Khê. Ảnh: BNB

Cùng với Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, Lễ hội truyền thống làng nghề hoa cây cảnh Vị Khê chính thức được khai mạc bằng nghi thức đánh trống hội và dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, tổ nghề.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 12 đến 16 tháng Giêng (Âm lịch) nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công lao của Thành hoàng Hổ Mang đại vương và ông tổ nghề Tô Trung Từ.

Phần lễ gồm các nghi thức tế nam quan, tế nữ quan, rước hoa, cây cảnh về đình dâng hương. Phần hội có các hoạt động trưng bày các loại hoa quý, cây cảnh, cây thế độc đáo; thi tay nghề, tạo thế cây cảnh; biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian.

Việc Đình Vị Khê được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia là niềm vinh dự của Đảng bộ, nhân dân phường Vị Khê, đồng thời đặt ra trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa, góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: