Ninh Bình lần đầu tổ chức Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu với quy mô cấp tỉnh

(CLO) Ngày 7/11, theo thông tin từ Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình cho biết, Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất sẽ diễn ra trong 2 ngày của tháng 11/2025.

Chủ đề của Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất là “Di tích Lịch sử - văn hoá tỉnh Ninh Bình hội tụ và lan tỏa giá trị ngàn năm”, cùng thông điệp xuyên suốt “Tôn vinh di sản - Gắn kết cộng đồng - Phát triển bền vững”.

di tích 1
Công tác trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường được Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Lảnh Giang quan tâm thực hiện. Ảnh: Minh Hải

Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hoá lành mạnh, nơi các địa phương có di tích lịch sử, văn hoá tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và huy động nguồn lực xã hội hóa để phát huy giá trị di sản. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững giữa văn hoá và kinh tế du lịch.

Liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa như: trình diễn các tiết mục văn hoá dân gian đặc sắc của các di tích tiêu biểu, tổ chức chương trình giao lưu và thi tìm hiểu về di sản văn hoá giữa các đoàn, tái hiện những nghi lễ, trò diễn, tập tục, lễ hội tiêu biểu gắn liền với di tích.

Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất là sự kiện quan trọng góp phần quảng bá du lịch, văn hoá địa phương. Việc lựa chọn các di tích tiêu biểu để tổ chức liên hoan không chỉ nhằm khẳng định giá trị văn hoá, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Ninh Bình như một điểm đến văn hoá, tâm linh và di sản hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Các di tích tham gia Liên hoan năm nay gồm: Đền Trần (phường Nam Định) trình diễn Lễ rước kiệu Ngọc Lộ, rước Nước tế Cá; Đình làng Nộn Khê (xã Yên Từ) trình diễn Lễ hội Báo bản Nộn Khê; Đình Chảy (xã Thanh Bình) trình diễn Hát trống quân; Đền Trần Thương (xã Trần Thương) trình diễn nghi lễ hầu thánh Đức Thánh Trần; Đình Liễu Đôi (xã Thanh Bình) trình diễn nghi thức vật võ Liễu Đôi; Phủ Vân Cát (xã Vụ Bản) tái hiện sự tích Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh lần thứ nhất; Phủ Tiên Hương (xã Vụ Bản) thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ; Phủ Quảng Cung (xã Yên Đồng) tái hiện sự tích Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh lần thứ hai; Chùa Đại Bi (xã Nam Trực) trình diễn nghệ thuật Ổi Lỗi (múa rối).

di tích
Cán bộ phường Duy Tân và Ban quản lý đền Lảnh Giang kiểm tra một số hạng mục phục vụ cho Liên hoan. Ảnh: Minh Hải

Hiện công tác chuẩn bị cho Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất năm 2025 đang được triển khai tích cực.

Tại đền Lảnh Giang, phường Duy Tân - nơi được lựa chọn để đăng cai tổ chức Liên hoan, những ngày này, không khí chuẩn bị đang được Ban quản lý đền tích cực triển khai. Các khu vực sân khấu, khu trưng bày, đón tiếp đại biểu và du khách đều được bố trí khoa học, đảm bảo hài hòa giữa yếu tố văn hoá, tâm linh và tính hiện đại, phục vụ tốt nhất cho sự kiện.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Duy Tân chia sẻ, để cho Liên hoan được đăng cai tại đền Lảnh Giang suôn sẻ, phường đã tổ chức họp, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Các lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ được huy động tham gia hỗ trợ, đảm bảo an ninh, giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Phường cũng đã phối hợp với Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các điều kiện bến bãi, sân khấu,… đảm bảo an toàn, ấn tượng, trang nghiêm, ấm cúng cho nhân dân, du khách khi về tham dự Liên hoan.

Việc tổ chức Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, người làm văn hoá gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; đồng thời là hoạt động truyền thông sinh động, để thế hệ trẻ hiểu và tự hào hơn về quê hương. Qua đó, giúp di sản dân gian được “hồi sinh” trong lòng công chúng, tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: