Ninh Bình: Xây dựng TP Tam Điệp trở thành đô thị năng động, hiện đại

(CLO) Đó là phát biểu của ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã, nay là thành phố Tam Điệp (17/12/1982 - 17/12/2022).

Ngày 17/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã, nay là thành phố (17/12/1982 - 17/12/2022).

ninh binh xay dung tp tam diep tro thanh do thi nang dong hien dai hinh 1

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đại biểu về tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Xác định vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của thị xã Tam Điệp trong sự phát triển của tỉnh Hà Nam Ninh trước đây, cũng như tỉnh Ninh Bình sau khi tái lập, cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình các thời kỳ đã luôn quan tâm, tập trung quy hoạch, định hướng phát triển TP Tam Điệp trong sự phát triển chung của tỉnh, từng bước xây dựng TP Tam Điệp trở thành đô thị năng động, hiện đại, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nhất là về công nghiệp và dịch vụ.

Phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được, để xây dựng và phát triển Tam Điệp sớm đạt các tiêu chí của đô thị loại II, thực sự trở thành vùng kinh tế động lực phía Tây Nam của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Tam Điệp cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Tập trung định hướng phát triển tốt nhất cho từng khu vực, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh riêng có, đặc biệt là lợi thế về vị trí cầu nối giữa các vùng trong tỉnh và liên tỉnh, vị trí trung chuyển của hệ thống tự nhiên phía Nam đồng bằng sông Hồng, cửa ngõ quan trọng của tỉnh trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với vùng Bắc Trung Bộ.

ninh binh xay dung tp tam diep tro thanh do thi nang dong hien dai hinh 2

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiếp tục quyết tâm thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất từ "nâu" sang "xanh", trong đó xác định động lực phát triển của Tam Điệp giai đoạn tới là công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Huy động, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời tập trung cao cho công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị hài hòa, hợp lý. 

Đến nay, Tam Điệp đã trở thành thành phố công nghiệp, một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 15.800 tỷ đồng, gấp 350 lần so với năm 1983; sản xuất công nghiệp trở thành động lực chính của phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản xuất khẩu đạt thành tựu to lớn.

Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng đô thị phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,64%.

Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng.

ninh binh xay dung tp tam diep tro thanh do thi nang dong hien dai hinh 3

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng TP Tam Điệp.

Được biết, năm 2012, thị xã Tam Điệp đã được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh; năm 2015 được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh và năm 2017 đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: