Nỗ lực đảm bảo cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chú trọng bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhờ tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển sản xuất, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang đổi thay tích cực từng ngày. Đồng bào có điều kiện để ổn định về nơi ở, thay đổi nhận thức, tư duy , thêm động lực để phát triển kinh tế, lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

no luc dam bao cuoc song vung dong bao dan toc thieu so hinh 1

Tuyến đường dẫn vào nơi ở của gần 40 hộ dân và trên 10 ha đất sản xuất của nhân dân thôn Đồng Bài, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 5/2023. (Ảnh: Thu Huyền)

Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu

Ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay, dân tộc thiểu số chiếm 56,7% dân số của tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện dự án 4 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong năm 2022, tỉnh Tuyên Quang thực hiện đầu tư xây dựng 264 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng số vốn được phân bổ thực hiện là 234 tỷ đồng.

Tháng 5/2023, một tuyến đường bê tông dài gần 1km, rộng 3,5m trị giá 1,2 tỷ đồng được hoàn thành và đưa vào sử dụng tại thôn Đồng Bài, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Anh Tướng Văn Đên, dân tộc Dao, thôn Đồng Bài, cho biết, gia đình anh đã tự nguyện thu hoạch sớm đồi keo mới 3 năm tuổi, giải phóng mặt bằng, hiến 1.500m2 đất để làm đường. Con đường mới được xây dựng bà con rất phấn khởi, người lớn, trẻ em đi học, đi làm thuận tiện, an toàn.

Ông Hà Văn Tiệp, Chủ tich UBND xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cho biết, tuyến đường này dẫn vào nơi ở của gần 40 hộ dân và trên 10 ha đất sản xuất của nhân dân thôn Đồng Bài. Con đường cũ là đường đất, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi, nhiều ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khó khăn khi đi lại. Khi được đầu tư xây dựng con đường, bà con tại Đồng Bài rất phấn khởi. 4 hộ gia đình có diện tích đất ở khu vực tuyến đường đi qua tự nguyên giải phóng mặt bằng hiến trên 2.500m2 đất để làm đường bê tông

“Tiếp” vốn cho đồng bào

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Tuyên Quang có gần 800 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số đã được tiếp cận với các chương trình vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, phát triển vùng trồng dược liệu quý, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị...

no luc dam bao cuoc song vung dong bao dan toc thieu so hinh 2

Ngôi nhà mới của bà Triệu Thị Mai (đứng giữa) dân tộc Dao thôn Xít Xa, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. (Ảnh: Thu Huyền)

Gia đình bà Triệu Thị Mai, dân tộc Dao, thôn Xít Xa, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang là một trong những hộ gia đình được hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ nguồn tín dụng chính sách cho vay xây dựng nhà ở theo Nghị định 28 của Chính phủ. Bà Triệu Thị Mai chia sẻ, gia đình là hộ nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào ruộng, vườn nhỏ, cuộc sống rất khó khăn. Căn nhà cũ bao năm đã dột nát, xuống cấp, nhưng gia đình không có điều kiện để sửa chữa hay làm mới. Được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà, gia đình bà ổn định về nơi ở, không còn lo cảnh chạy nắng, chạy mưa nữa.

Là một trong những hộ đầu tiên được hỗ trợ vay làm nhà ở theo Nghị định 28 của Chỉnh phủ, ông Nông Văn Nhất, dân tộc Nùng, thôn Phục Hưng, phấn khởi chia sẻ, nhờ có nguồn vốn chính sách, gia đình ông mới xây dựng được căn nhà mới, thoát cảnh thấp thỏm, lo lắng nhà đổ sập bao năm qua. Tín dụng chính sách lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài cũng giảm bớt áp lực cho gia đình, gia đình ông Nhất cũng có thêm động lực, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

no luc dam bao cuoc song vung dong bao dan toc thieu so hinh 3

Được hỗ trợ cho vay 40 triệu đồng, ông Nông Văn Nhất, thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang xây dựng được căn nhà xây khang trang, kiên cố. (Ảnh: Thu Huyền)

Theo ông Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương chú trọng bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các công trình giao thông liên kết vùng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thực hiện thanh, quyết toán nguồn vốn theo Luật Ngân sách nhà nước. Nguồn vốn vay và đảm bảo giải ngân theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 – 2025; rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn đảm bảo công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi tín dụng chính sách; tạo mọi điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, giúp đỡ hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn....

 Thu Huyền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: