Nổ mỏ vàng ở Trung Quốc, 22 công nhân mắc kẹt dưới lòng đất

(CLO) Giới chức tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã điều động hơn 300 nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm 22 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất sau một vụ nổ mỏ vàng.
Lực lượng cứu hộ đang gấp rút triển khai phương án giải cứu 22 công nhân bị mắc kẹt. Ảnh: Xinhua

Lực lượng cứu hộ đang gấp rút triển khai phương án giải cứu 22 công nhân bị mắc kẹt. Ảnh: Xinhua

Vụ nổ xảy ra lúc 14h chiều hôm 10/1, tại thị trấn Tây Thành, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông khiến cho 22 người công nhân mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của thành phố Yên Đài cho biết, giới chức không nhận được báo cáo về vụ tai nạn từ phía công ty cho đến tối 11/1.

Người phát ngôn cho biết lực lượng cứu hộ cho đến nay vẫn chưa thể liên lạc được với các công nhân bị mắc kẹt do vụ nổ làm hư hại đường dây liên lạc.

Theo lực lượng cứu hộ tại chỗ, công việc cứu hộ đã được tiến hành để thông khí độc ra khỏi mỏ, đưa chất lượng không khí ở độ sâu 300 mét đạt tiêu chuẩn cần thiết cho sự hô hấp của con người.

Tính đến 4h sáng ngày 12/1, một gầu cứu hộ đã hạ xuống độ sâu 180,5 mét. Lực lượng cứu hỏa đã vận chuyển một hệ thống phát hiện âm thanh xuống độ sâu 370 mét và liên tục theo dõi các điều kiện ở đó.

Đến 10h sáng ngày 12/1, các máy móc lớn như máy khoan đã được lắp đặt tại công trường. Sun Shufu, Giám đốc Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Yên Đài, cho biết một đường ống khoan đã đạt độ sâu hơn 360 mét và lực lượng cứu hộ đang được hạ xuống để dọn chướng ngại vật và giải cứu những người thợ mỏ bị mắc kẹt.

“Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và không bỏ cuộc”, Sun nói thêm.

Mỏ vàng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Wucailong Sơn Đông, một công ty địa phương ở Yên Đài. Theo Xinhua, chủ sở hữu của Wucailong Sơn Đông là Zhaojin Mining, công ty khai thác vàng lớn thứ tư của Trung Quốc.

Hương Vũ

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: