Nở rộ các loại hình kinh doanh "ăn theo" ngày vía Thần Tài

(CLO) Cận kề ngày vía Thần Tài, những vật phẩm cầu may mạ vàng 24K hay 14K nhưng chỉ có giá bán từ 15.000 đồng đang gây “sốt” trên chợ mạng.

Theo ghi nhận của PV, cận kề ngày vía Thần Tài, ngoài các đơn vị cung cấp vàng bạc thì nhiều loại hình kinh doanh “ăn theo” với các sản phẩm mạ vàng như bao lì xì Thần Tài, linh vật hổ… được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với nhiều mức giá “siêu rẻ”.

Cụ thể, mức giá của mỗi bao lì xì mạ vàng 14K hay 24K có giá từ 30.000 - 60.000 đồng. Có những sản phẩm nhỏ hơn thì chỉ có giá 15.000 đồng.

no ro cac loai hinh kinh doanh an theo ngay via than tai hinh 1

Lì xì quảng cáo mạ vàng được bán rầm rộ trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình.

Để thu hút khách hàng, nhiều nơi bán đăng bài viết kèm hình ảnh với lời quảng cáo về sự may mắn, phát tài phát lộc, yếu tố phong thủy, tâm linh của sản phẩm cũng như những cam kết hấp dẫn như “vàng 14K chính hãng”, “cam kết chất lượng 100%”, miễn phí vận chuyển với khách đặt hàng sớm hoặc mua với số lượng lớn.

Giải thích mức giá khác nhau, anh Nguyễn Văn Mạnh - một người đang bán bao lì xì thần tài, linh vật hổ mạ vàng ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết, hiện nay trên thị trường có 2 loại lì xì mạ vàng. Trong đó, loại 1 nhìn màu hình ảnh sắc nét, đẹp hơn nên có giá đắt hơn loại 2.

Để chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài, anh đã nhập hàng từ trước Tết Nguyên Đán. “Năm nay nhiều khách quen đã hỏi mua từ sớm nên ngay từ mùng 3 Tết tôi đã bắt đầu mở hàng. Với những người kinh tế eo hẹp, họ lựa chọn những bao lì xì Thần Tài mạ vàng 24K để trong ví, trong ốp điện thoại hoặc túi xách để lấy vía may mắn đầu năm. Đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt mua rất đông vì giá rẻ, trung bình mỗi ngày tôi bán được khoảng 130 bao lì xì với giá từ 15.000 - 30.000 đồng/chiếc", anh Mạnh chia sẻ.

no ro cac loai hinh kinh doanh an theo ngay via than tai hinh 2

Những mẫu lì xì có thiết kế khá độc đáo với nền đỏ, đi kèm theo đó là hình ảnh ông Thần tài với kỳ vọng một năm mới nhiều may mắn, phát tài phát lộc.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu PV, để phục vụ nhu cầu của khách hàng ngày vía Thần tài, nhiều nơi đăng bán đồng xu hình hổ vàng 24K với giá bán dao động từ 35.000 – 80.000 đồng/đồng xu. Hay bộ kim nguyên bảo 24K gồm 10 thỏi vàng được bán với giá 250.000 đồng/bộ...

Thậm chí, trên các sản thương mại điện tử còn xuất hiện loại gạo vàng Thần Tài. Theo một tài khoản rao bán trên Shopee quảng cáo thì sản phẩm này được dùng để rắc lên mặt tro của bát nhang thờ Thần Tài, hay để đặt trong ngăn kéo bàn làm việc hoặc trong két sắt.

no ro cac loai hinh kinh doanh an theo ngay via than tai hinh 3

Các loại gạo vàng cũng "ăn theo" nhân ngày vía Thần Tài. Ảnh: chụp màn hình.

Theo các chuyên gia, nhiều cơ sở chỉ sử dụng các hợp kim mỏng hoặc các vật liệu có bề ngoài giống vàng như giấy, nhựa để phủ lên bề mặt. Bên cạnh đó, việc không thể xem hàng trước khi quyết định mua có thể dẫn tới tình trạng "vàng thau lẫn lộn". Chính vì vậy, người dân cần cân nhắc trước khi quyết định bỏ tiền mua các sản phẩm được quảng cáo là mạ vàng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: