Nội chiến tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Trong ngày đầu tiên của năm mới 2023 (ngày 1/1/2023), trong khi đang tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, thị trường chứng khoán bỗng chốc “sốt nóng” khi Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Hòa Bình) công bố thông cáo báo chí với người ký là ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn.
Theo đó, Tập đoàn Hòa Bình có chữ ký của ông Lê Viết Hải nhấn mạnh “Kể từ ngày 1/1/2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và đại diện pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị. Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình không chịu trách nhiệm về những thông tin, nội dung mà các cá nhân, tổ chức nhân danh Tập đoàn Hòa Bình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật”.
Ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú. Ảnh: Internet
Ngay sau khi thông tin này được gửi đến truyền thông, các thành viên HĐQT độc lập Tập đoàn Hòa Bình gồm ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã bác bỏ các nội dung trên.
Sau khi đưa ra nhiều dẫn chứng để khẳng định sai phạm của ông Lê Viết Hải, “phía bên này” khẳng định ông Nguyễn Công Phú mới là Chủ tịch hợp pháp của Tập đoàn Hòa Bình kể từ ngày 1/1/2023.
“Vì lợi ích chung tối cao của Tập đoàn Hòa Bình do chính ông Lê Viết Hải sáng lập, chúng tôi đề nghị ông Hải không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào mang tính cản trở việc kế nhiệm của Chủ tịch HĐQT được bầu là ông Nguyễn Công Phú. Do sự điều hành yếu kém của ông Lê Viết Hải trong nhiều năm, tập đoàn giờ đang đối diện với muôn vàn khó khăn, trong đó có vấn đề tài chính. Việc HĐQT thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm người đứng đầu Tập đoàn nhằm mục tiêu duy nhất - khắc phục tình trạng khó khăn và thực hiện những cải cách tất yếu để đảm bảo sự phát triển của Tập đoàn Hòa Bình trong tương lai”, nhóm lãnh đạo này khẳng định.
Kế hoạch dọn đường cho “Thái tử” Hòa Bình
Cuộc nội chiến bắt đầu nổ ra sau hàng loạt động thái của ông Lê Viết Hải, nhà sáng lập Tập đoàn Hòa Bình. Trước đây, ông Hải vừa là Chủ tịch HĐQT vừa là Tổng giám đốc.
Tuy nhiên, để tuân thủ quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của 1 công ty đại chúng, ngày 23/7/2020, Tập đoàn Hòa Bình thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Lê Viết Hải và bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu, con trai ông Lê Viết Hải làm Tổng giám đốc.
Thế nhưng, việc trao quyền lực cho “Thái tử” Hòa Bình lại không suôn sẻ vì vẫn vướng quy định "Tổng giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp". Vì vậy, ngày 23/7/2022, Tập đoàn Hòa Bình quyết định ông Lê Viết Hiếu thôi làm Tổng giám đốc, và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực.
Con đường đến với chiếc ghế Tổng giám đốc của ông Lê Viết Hiếu khá gập ghềnh. Ảnh: Internet
Để dọn đường cho ông Lê Viết Hiếu trở lại chiếc ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình, ngày 12/12/2022, ông Lê Viết Hải có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTQT, rút khỏi tư cách thành viên HĐQT và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Ông Nguyễn Công Phú được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình.
Đồng thời, Tập đoàn Hòa Bình thông qua việc thành lập "Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình" và đồng thuận ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng sáng lập.
Thế nhưng, ngày 31/12/2022, HĐQT Hòa Bình công bố Nghị quyết, thông qua việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm (được ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023; cũng như hoãn thi hành đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT. Đồng thời, HBC hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn.
Nghị quyết cũng thông qua việc hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu; hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch HĐQT. Và thế là cuộc chiến bắt đầu như đã nêu trên.
Ông Nguyễn Công Phú “lép vế” ông Lê Viết Hải về sở hữu
Có thể thấy, xét về khả năng lãnh đạo, nếu dựa trên yếu tố lợi nhuận, ông Lê Viết Hải đã “đuối sức”. Còn xét về tỷ lệ sở hữu, ông Nguyễn Công Phú hoàn toàn lép về so với ông Lê Viết Hải.
Hiện tại, ông Lê Viết Hải đang là cổ đông lớn nhất tại Tập đoàn Hòa Bình với tỷ lệ nắm giữ 16,02% (tương đương gần 44 triệu cổ phiếu HBC). Theo thị giá HBC ngày 30/12/2021, khối tài sản này trị giá hơn 400 tỷ đồng. Ngoài ra, 11 người liên quan đến ông Lê Viết Hải sở hữu lượng cổ phiếu HBC trị giá hàng chục tỷ đồng.
Trong khi đó, trong danh sách các cổ đông lớn của Hòa Bình không hề có tên ông Nguyễn Công Phú.
Tuy nhiên, nếu cộng tỷ lệ nắm giữ của một số cổ đông lớn như Hyundai Elevator Co., Korea Investment Management Co., Ltd, KIM Vietnam Growth Equity Fund, PYN Elite Fund, Sanei Architecture Planning Co.,Ltd thì ông Hải lại “lép vế” về tỷ lệ sở hữu.