Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - 2020

Nơi hội tụ tinh thần thể thao trung thực, cao thượng

Thứ sáu, 02/10/2020 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay 02/10, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 khai mạc. 208 vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau tranh tài với 14 bộ huy chương. Giải tạo ra sân chơi để mỗi VĐV thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng lập nên những thành tích mới.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức với 208 vận động viên đến từ 45 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước. Đặc biệt năm nay toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị, nhà thi đấu…, các điều kiện thi đấu khác đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020 đã trở lại đảm bảo mọi điều kiện về phòng chống dịch. Giải sẽ mang tới không khí vui tươi, phấn khởi, động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ người làm báo cả nước

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam hứa hẹn tinh thần thi đấu, cống hiến của các vận động và khơi gợi thêm tình yêu của người hâm mộ đối với môn thể thao này. Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện với một số  hội viên nhiều năm liên tục tham dự giải để thấy rõ hơn không khí của giải năm nay.

Nhà báo Nguyễn Trang Dũng - Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an:

Thỏa mãn niềm đam mê sau những ngày bận rộn

Đối với tôi, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam luôn để lại nhiều cảm xúc. Ngoài ý nghĩa của những trận đấu thể thao trung thực, cao thượng, nơi mà màu cờ sắc áo của mỗi cơ quan được đề cao thì đây còn là dịp để những người làm báo trên khắp mọi miền giao lưu học hỏi, thỏa niềm đam mê sau những ngày bận rộn trong công tác chuyên môn.

Với 3 lần liên tiếp vô địch nội dung đồng đội nam, đội bóng Liên chi Hội Nhà báo Bộ Công an luôn được đánh giá là đội mạnh của giải, nhưng cũng chính vì lẽ đó cũng khiến anh em trong đội có một sức ép phải chuẩn bị kỹ càng trước mỗi giải đấu. Mặc dù có vướng dịch COVID-19 nhưng với việc thông báo giải rất sớm của Ban tổ chức - Hội Nhà báo Việt Nam nên chúng tôi có kế hoạch tập luyện vì thế cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi đã có phong độ tốt nhất, sẵn sàng tham dự giải đấu.

Nhà báo Nguyễn Trang Dũng - Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Nhà báo Nguyễn Trang Dũng - Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Đây là lần thứ 9 tôi tham dự Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam (từ năm 2001). Chất lượng giải đấu giờ đây được cao hơn rất nhiều, các đội đều chuẩn bị kỹ càng, nhiều vận động viên giỏi tham gia nhưng tôi vẫn cố gắng đặt mục tiêu như mọi năm là ít nhất có 1 đến 2 Huy chương vàng.

Đội bóng Liên chi Hội Nhà báo Bộ Công an là một tập thể đoàn kết chơi bóng nhiều năm cùng nhau và luôn có tinh thần thi đấu cống hiến, chắc chắn sẽ để lại nhiều đường bóng mãn nhãn góp phần nhỏ tạo nên thành công của giải đấu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam đã tạo ra một sân chơi để những người làm báo chúng tôi có dịp giao lưu, học hỏi và thỏa niềm đam mê.

Nhà báo Đặng Ngọc Hải - Chi hội Nhà báo Hànộimới:

Sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức giúp vận động viên yên tâm cống hiến

Tôi bắt đầu tham gia Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 7 – 2005. Công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp. Từ công tác trọng tài, công tác kêu gọi hưởng ứng... đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp lịch thi đấu các nội dung đều rất khoa học, bài bản đảm bảo tiến độ của giải.

Năm nay cơ sở vật chất đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia, từ bàn, bóng thi đấu, ánh sáng... Đặc biệt đội ngũ trọng tài là những người có đẳng cấp quốc gia, có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận cần thiết để tham gia điều hành giải. Việc đảm bảo các điều kiện này giúp cho vận động viên thi đấu được đúng kỹ thuật của mình. Năm nay có điều đặc biệt hơn là toàn bộ nền nhà thi đấu đều được trải thảm, khi vận động viên thi đấu với cường độ nhanh - mạnh sẽ đảm bảo được yếu tố an toàn.

Nhà báo Đặng Ngọc Hải - Chi hội Nhà báo Hànộimới.

Nhà báo Đặng Ngọc Hải - Chi hội Nhà báo Hànộimới.

Trước đó sử dụng sàn gỗ thì vẫn có những rủi ro về trơn trượt, trong quá trình di chuyển vẫn có thể xảy ra chấn thương. Đối với thảm thi đấu mới này không có độ trơn trợt, điều này thể hiện sự quan tâm của ban tổ chức đến sự an toàn của các vận động viên. Về các giải thưởng và cơ cấu giải thưởng, tôi đánh giá đạt mức khá so với mặt bằng chung ở những giải phong trào khác.
Sau khi nhận được điều lệ và giấy mời của Ban tổ chức giải, báo Hànộimới đã bố trí anh em tập luyện hàng ngày, bắt đầu trước khi giải được tổ chức nửa tháng. Đến giờ phút này chúng tôi đã sãn sàng bước vào giải với tinh thần thỏa mái nhất. Tôi cố gắng làm sao bảo vệ được những thành tích đã đạt được.

Tôi mong muốn ban tổ chức tiếp tục duy trì giải hàng năm để đội ngũ những người làm báo có cơ hội cống hiến, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà là nơi gặp gỡ giao lưu với nhau.

Nhà báo Nguyễn Thế Hùng - Liên chi hội nhà báo TTXVN

Hy vọng sẽ trở thành giải đấu thường niên của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam

Đây là lần thứ 3 tôi được vinh dự tham dự Cúp Hội nhà báo Việt Nam. Với những cố gắng ở mùa trước, TTXVN vinh dự giành ngôi á quân nội dung đồng đội mùa giải 2018 và lần này TTXVN cũng có 2 đội (đội 1 và đội 2) tham dự.

Nhà báo Nguyễn Thế Hùng - Liên chi hội nhà báo TTXVN.

Nhà báo Nguyễn Thế Hùng - Liên chi hội nhà báo TTXVN.

Tôi cho rằng, đây là sân chơi bổ ích cho những người làm báo và hy vọng sẽ trở thành giải đấu thường niên nằm trong hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, để những người làm báo có cơ hội được cọ xát, học hỏi và tiếp cận với những cây vợt ở nhiều trình độ khác nhau.

Nhà báo Nguyễn Sơn Nam - Liên Chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội

Cố gắng hoàn thiện những kỹ năng mới

Tôi bắt đầu tập luyện 1 tuần trước khi diễn ra giải, công tác tập luyện được thực hiện nghiêm túc. Chủ yếu hết giờ làm thì tập tại CLB gần nhà. Trong quá trình tập luyện tôi cảm thấy động tác nào của mình mà chưa ổn thì tập đi tập lại nhiều lần.

Cố gắng hoàn thiện những kỹ năng, động tác đảm bảo nhuần nhuyễn, nắm vững kỹ thuật đánh bóng khó, những động tác chưa được ổn định, chưa được như ý. Trong đó nhờ bạn bè đồng nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ mình.

Cặp vận động viên Nguyễn Sơn Nam + vận động viên Nguyễn Thị Mai (Liên Chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội) giành giải nhất nội dung Đôi nam nữ trên 45 tuổi mùa giải 2019.

Cặp vận động viên Nguyễn Sơn Nam + vận động viên Nguyễn Thị Mai (Liên Chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội) giành giải nhất nội dung Đôi nam nữ trên 45 tuổi mùa giải 2019.

Cũng nhờ giải đấu tôi hạn chế được nhiều bia rượu, ăn uống và nghỉ ngơi cũng điều độ hơn. Vì nếu tập luyện mệt mà bia rượu và ăn uống thất thường sẽ làm giảm sức khỏe, mất phong độ thi đấu. Năm nay cơ sở vật chất được đảm bảo sẽ tạo thêm sự hứng khởi cho chúng tôi thi đấu.

Tuy nhiên tôi cũng nhận thấy năm nay nội dung thi đấu hiện còn ít nội dung cho đội ngũ nhà báo trẻ. Như nội dung đơn nam phân biệt lứa tuổi là đúng đắn, nhưng đôi nam không phân biệt lứa tuổi như thế chưa phù hợp, xuất hiện việc đôi nam vận động viên già đấu với đôi trẻ, như vậy sẽ mất tính hấp dẫn của giải phong trào. Tôi mong muốn Ban tổ chức có điều chỉnh để phù hợp hơn vào năm sau.

Nhà báo Lê Mạnh Cường - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam

Giữ phong độ tốt nhất để đổi màu huy chương

Lần thứ 3 tôi được tham gia giải, thời điểm đầu tiên tôi tham gia tôi cũng khá ngạc nhiên khi những người đồng nghiệp, nhiều nhà báo ít có hoạt động liên quan đến thể thao nhưng khi thi đấu mới thấy họ rất máu lửa, qua đó thấy được giải nhiều đội đầu tư tập luyện nhiều cho giải đấu. Nhiều kỹ thuật, chiến thuật, trang thiết bị đều được sử dụng và vận dụng linh hoạt hiệu quả.

Nhà báo Lê Mạnh Cường - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhà báo Lê Mạnh Cường - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

Đài THVN rất tự hào đứng trong hàng ngũ các đội tham gia giải, những năm gần đây Đài đã có những thành tích tốt. Phía chúng tôi, mỗi năm chuẩn bị diễn ra giải là chúng tôi chuẩn bị tập luyện. Cao điểm nhất là 2 tuần gần đây. Các vận động viên tham gia đều nhận được sự động viên kịp thời của lãnh đạo Đài THVN.

Đặc thù của nhà báo, phóng viên của Đài THVN là đi công tác xa, đi khá nhiều nên việc tập luyện cũng khá đặc thù. Có những hôm 9, 10h tối mới hoàn thành công việc và giờ đó mới đi tập được, quan trọng hơn là mọi người vẫn giữ vững tinh thần nhiệt huyết khi tập luyện. Qua mỗi lần tập luyện mọi người lại đưa ra những đánh giá, những nhận xét để quá trình đánh ghép đôi được hiệu quả.

Nhà báo Lê Mạnh Cường tham gia Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII.

Nhà báo Lê Mạnh Cường tham gia Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII.

Tôi đã có một huy chương bạc ở đồng đội nam, ngoài ra còn có nhiều nội dung đạt huy chương đồng khác. Vì chưa được huy chương vàng nào nên cũng mong muốn có một bước đột phá, cố gắng giữ phong độ tốt nhất để đổi màu huy chương, tinh thần vẫn là cống hiến hết mình cho thể thao và cho khán giả.

Lê Tâm

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội