Nỗi lo ô nhiễm từ điểm chôn gần 35 tấn hải sản tẩm ướp hôi thối trong khu dân cư

(CLO) Gần 35 tấn hải sản tẩm ướp (gồm mắm chợp, ruốc) được thu mua sau sự cố môi trường biển đã bị hư hỏng, bốc mùi hôi thối nồng nặc được chính quyền xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiến hành chôn lấp trong khu dân cư, khiến nhiều người dân nơi đây bức xúc.
Hàng trăm thùng chứa mắm ruốc, mắm chớp đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối được xã Cẩm Nhượng chốn lấp trong khu dân cư, khiến người dân bức xúc

Hàng trăm thùng chứa mắm ruốc, mắm chớp đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối được xã Cẩm Nhượng chốn lấp trong khu dân cư, khiến người dân bức xúc

Vừa qua, nhiều hộ dân tại thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bức xúc khi chính quyền địa phương mang hàng chục tấn mắm ruốc, mắm chợp tồn đọng từ năm 2016 được thu mua sau sự cố môi trường biển đã bị hư hỏng, bốc mùi hôi thối đến chôn lấp ở khu vực đất trống phía sau UBND xã Cẩm Nhượng cũ, cách một số nhà hàng kinh doanh hải sản khoảng 20m, cách khu vực khách sạn, nhà dân sinh sống khoảng 50m.

Theo người dân nơi đây cho biết, ngày 7/4, có một số người đưa máy đào đến khu vực đất trống ở phía sau trụ sở cũ của UBND xã Cẩm Nhượng đào đất, sau đó họ chở hàng trăm thùng phi chứa mắm ruốc, mắm chợp đã bốc mùi đến đổ vào rồi lấp lại. Lực lượng tham gia có cả lãnh đạo, cán bộ tài nguyên môi trường, công an, quân sự của xã. Khi người dân ở gần khu vực  đó phản đối thì lãnh đạo UBND xã cho rằng đây là phần đất của xã quản lý. Trước khi  chôn có lót bạt ở dưới, trên  cùng rải vôi bột  là an toàn rồi.

Tôi thấy việc xử lý hàng chục tấn hải sản tẩm ướp (gồm mắm chợp, ruốc) tồn kho bị hư hỏng sau sự cố môi trường biển như thế này chưa hợp lý. Dù đây là bãi đất trống nhưng không lớn, lại có nhiều nhà dân xung quanh sinh sống, rất mất vệ sinh môi trường. Đến mùa mưa bão, nước biển dâng cao kèm theo mưa lớn thì nguy cơ cao gây ô nhiễm nước biển và nguồn nước ăn của người dân khu vực này. Trên địa bàn huyện đâu thiếu đất trống xa khu dân cư để chôn lấp, sao phải mang vào khu dân cư để chôn. Dù xã chôn lấp 2 ngày rồi mà vẫn nồng nặc mùi thôi bốc lên, các chú ra ngoài đứng gần đó mà xem, không một ai chịu nỗi”, bà N.T.H. bức xúc nói.

Mùi hôi thối nồng nặc cả một vùng gần khu dân cư, nhà hàng, khách sạn du lịch

Mùi hôi thối nồng nặc cả một vùng gần khu dân cư, nhà hàng, khách sạn du lịch

Theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ mắm ruốc, mắm chợp hư hỏng, gây mùi hôi thối trên là của HTX chế biến thủy hải sản Lương Cẩn do ông Võ Quang Lương làm giám đốc, đóng tại thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Theo đó, ngày 6/4/2021, HTX chế biến thủy hải sản Lương Cẩn này có đơn tự nguyện đề nghị xã Cẩm Nhượng kiểm đếm khối lượng, hỗ trợ vị trí và hướng dẫn quy trình tiêu hủy để chôn lấp số mắm ruốc, mắm chợp hư hỏng nói trên.

Empty
Người dân cho rằng, khu vực chôn bã mắm gần khu dân cư, nhà hàng, khách sạn đã

Người dân cho rằng, khu vực chôn bã mắm gần khu dân cư, nhà hàng, khách sạn đã "đuổi" khách du lịch của họ và gần biển nên nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, HTX chế biến thủy hải sản Lương Cẩn ở thôn Phúc Hải có số mắm tồn động để từ năm 2016 nên đã bốc mùi rất hôi thối, lại gần di tích miếu ngư ông nên họ xin tiêu hủy. Trên cơ sở đó, xã thành lập tổ tiêu hủy, sau đó mời huyện cùng tham gia.

Phải thừa nhận rằng, số mắm trên vì để quá lâu, lại dầm mưa nắng nên rất là thối. chúng tôi cũng rất thông cảm với dân nhưng vì việc chôn lấp số mắm trên là bất khả kháng”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng trao đổi với phóng viên

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng trao đổi với phóng viên

Theo Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng thì số lượng bã mắm quá lớn nên địa phương tiêu hủy gần 1 ngày mới hoàn tất. Hiện tại khu vực chôn lấp vẫn bốc mùi khó chịu nên xã đổ thêm một lượng cát vào nữa cho đỡ thối, người dân thông cảm vì xã không còn chỗ nào khác . Huyện và xã đã khảo sát, vị trí đó là hợp lý nhất. 

Theo dư luận, hải sản tẩm ướp (gồm mắm chợp, ruốc) tồn kho bị hư hỏng sau sự cố môi trường biển cần được tiêu hủy và chôn lấp. Tuy nhiên, địa phương cần có cách xử lý phù hợp hơn về địa điểm  để đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh huởng  đến khu dân cư đang  sinh sống.

Trần Phong

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: