Taliban sa thải hơn 280 cảnh sát vì không để râu, bắt giam hàng nghìn người 'vô đạo đức'

(CLO) Vào thứ Ba (20/8), Taliban đã sa thải hơn 280 người của lực lượng an ninh vì không để râu và giam giữ hơn 13.000 người ở Afghanistan vì "hành vi vô đạo đức" trong năm qua.

Mohibullah Mokhlis, người đứng đầu cơ quan pháp chế của chính quyền Taliban phát biểu trong một cuộc họp báo rằng họ đã tiêu hủy 21.328 nhạc cụ trong năm vừa rồi và ngăn chặn hàng nghìn người bán phim "vô đạo đức".

Đặc biệt, cơ quan này đã sa thải 281 thành viên của lực lượng an ninh vì không để râu, theo cách giải thích của họ về luật Hồi giáo.

Bộ Đạo đức Taliban đã bị các tổ chức nhân quyền và Liên hợp quốc chỉ trích vì những hạn chế đối với phụ nữ. Phái đoàn Liên hợp quốc tại Afghanistan đã báo cáo các trường hợp viên chức Bộ Đạo đức chặn và giam giữ phụ nữ trong vài giờ vì không tuân thủ trang phục Hồi giáo.

Taliban nói những cáo buộc là "vô căn cứ" và cho rằng các quy tắc được áp dụng cách giải thích của họ về luật Hồi giáo và phong tục của quốc gia Afghanistan.

Bộ Đạo đức Taliban còn kiểm soát trang phục của phụ nữ và cấm phụ nữ đi lại mà có người thân nam giới trong các chuyến đi xa. Bộ này cho biết một chính sách mới đang được thực hiện để đảm bảo các quy tắc về trang phục Hồi giáo.

Mokhlis cho biết: “Dựa trên sự chỉ đạo của Lãnh đạo tối cao, kế hoạch tuân thủ khăn trùm đầu (trang phục Hồi giáo) của phụ nữ đã được phê duyệt”.

Mokhlis cho biết thêm rằng Bộ Đạo đức Taliban đã ngăn chặn được hơn 200 trường hợp mua bán phụ nữ và hơn 2.600 trường hợp bạo lực với phụ nữ.

Bộ Đạo đức trước đây đã nói rằng phụ nữ nên che mặt hoặc choàng khăn burqa để che kín và việc thực hiện lần này sẽ "khuyến khích" cả các thành viên nam trong gia đình thay vì phụ nữ.

Hầu hết phụ nữ Afghanistan đều trùm kín mặt ở nơi công cộng tại quốc gia bảo thủ này ngay cả trước khi Taliban tiếp quản, nhưng một số người, đặc biệt là ở Kabul, thường không che mặt hoặc dùng khăn burqa.

Hà Trang (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: