Nộp hơn 1.215 tỷ đồng, Liên danh trúng đấu giá 375 lô đất vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Nộp hơn 1.215 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước nhưng Liên danh ADI - Đông Sơn vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận QSD đất và chuyển nhượng cho khách hàng. Ảnh : QT

Nộp hơn 1.215 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước nhưng Liên danh ADI - Đông Sơn vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận QSD đất và chuyển nhượng cho khách hàng. Ảnh : QT

Chiều 29/6, ông Hồ Xuân Hải, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xác nhận đến thời điểm này Liên danh trúng đấu giá đất dự án Khu dịch vụ thương mại, Văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa (Mặt bằng Quy hoạch 3241) vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính số tiền chậm nộp hơn 156 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/6, trong một văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tham gia ý kiến về đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu dịch vụ thương mại, Văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa (MBQH 3241), Cục Thuế tỉnh này cho biết, dự án  được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất vào ngày 15/10/2019. Đến ngày 24/10/2019, Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn ban hành thông báo Liên danh trúng đấu giá Công ty Công ty CP đầu tư xây dựng ADI và Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa  phải nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.215.030.000.000 đồng (hơn một ngàn hai trăm mười lăm tỷ đồng) chia làm 2 đợt. Hạn cuối phải nộp hết số tiền sử dụng đất là ngày 21/1/2020.

Tuy nhiên, đến ngày 16/5/2021, Liên danh trúng đấu giá mới nộp đủ số tiền theo quy định. Đến ngày 21/5/2021, Liên danh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa bàn giao đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Sau khi tham vấn ý kiến của Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cho rằng, Liên danh mới nộp số tiền sử dụng đất trúng đấu giá 1.215.030.000.000 đồng, chưa thực hiện nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, do đó chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện để được bàn giao đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Số tiền chậm nộp theo tính toán của cơ quan thuế là 156.868.274.000 đồng.

UBND thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư dự án) cũng có cùng quan điểm với Sở Tài nguyên và Môi trường khi cho rằng, Liên danh trúng đấu giá chưa nộp tiền chậm nộp theo quy định nên chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất và bàn giao đất ngoài thực địa. Nếu có hiện tượng chuyển nhượng QSD đất tại dự án trên là hoàn toàn sai quy định của pháp luật.

Mới nhất, ngày 24/6/2021, Liên danh ADI – Đông Sơn đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất tương ứng khoảng 85% diện tích trúng đấu giá.

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp, UBND thành phố Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến đề xuất, tham mưu đối với đề nghị của Liên danh trúng đấu giá.

Tháng 9/2019, phiên đấu giá 375 lô đất tại MBQH 3241 từng được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: TĐ

Tháng 9/2019, phiên đấu giá 375 lô đất tại MBQH 3241 từng được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: TĐ

Như congluan.vn đã phản ánh: Năm 2018, tại thành phố Thanh Hóa, mặt bằng quy hoạch 3241 trải qua 2 lần đấu giá nhưng không thành công vì vi phạm quy định bị cơ quan chức năng “tuýt còi”. Ở lần đấu giá thứ 3 ngày 26/9/2019, Liên danh Công ty Công ty CP đầu tư xây dựng ADI và Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa đã trúng đấu giá 375 lô đất, diện tích gần 58.000m2  với số tiền trả giá hơn 1.215 tỉ đồng, tăng khoảng 778 tỷ đồng so với lần định giá khởi điểm đầu tiên.

Đây được xem là cuộc đấu giá đất có trình tự thủ tục và kết quả thuộc loại “vô tiền khoáng hậu” ở Thanh Hóa. Tiền đặt cọc mỗi hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá lên tới hơn 66 tỷ đồng nhưng vẫn có tới 13 doanh nghiệp tham gia cuộc đua kéo dài từ 8h sáng đến 15h chiều, trải qua 30 vòng. Tuy nhiên, sau khi được công nhận kết quả trúng đấu giá một thời gian dài, Liên danh công ty CP đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty CP Đông Sơn vẫn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Được biết, liên quan đến vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi từng phải ra “tối hậu thư” yêu cầu đơn vị trúng đấu giá nộp đủ tiền theo quy định vào ngân sách trước ngày 25/11/2020, nếu không sẽ huỷ kết quả trúng đấu giá, tổ chức đấu giá lại; nhà đầu tư không được tham gia đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Quang Duy 

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

Cỡ chữ bài viết: