NSND Khải Hưng: ‘Táo quân số đầu tiên là một trải nghiệm cực kỳ nguy hiểm’

(CLO) Chia sẻ tại chương trình “Ký ức VTV” số mới nhất, NSND - đạo diễn Khải Hưng cho biết, chương trình Táo quân số đầu tiên năm 2003 ra đời trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, và là một "trải nghiệm cực kỳ nguy hiểm".

Năm 2003 đánh dấu số phát sóng đầu tiên của "Gặp nhau cuối năm - Táo quân", sau thành công vang dội của "Gặp nhau cuối tuần". Nhưng ít ai biết, món ăn đặc sản dịp Giao thừa này lại ra đời trong một hoàn cảnh không ai nghĩ tới. Điều này vẫn còn in dấu đậm nét trong ký ức của NSND Khải Hưng, “cha đẻ” của "Gặp nhau cuối năm - Táo quân".

Nói về chương trình "Táo quân" đầu tiên, NSND - đạo diễn Khải Hưng cho biết: “Đó là một trải nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Những nghệ sĩ như Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung… đều tham gia” - nghệ sĩ Khải Hưng kể lại - “Hồi ấy chương trình Gặp nhau cuối tuầnđang phát triển rầm rộ thì Tổng Giám đốc Đài THVN nói muốn Trung tâm Sản xuất phim làm một chương trình hài vào cuối năm. Thực ra, những bước đầu tiên chẳng biết mình phải đi đâu, điều gì cũng khó khăn nên chúng tôi cứ liều thôi”.

Nếu hỏi kịch bản 'Táo quân' ngày ấy có không? Tôi khẳng định là không có. Xương sống của chương trình là các vấn đề của xã hội. Vào cuối năm, báo chí đều đưa ra các vấn đề mấu chốt của năm và chúng tôi bám vào những vấn đề đó, sau đó trở thành kịch bản là tài năng của người diễn viên”, NSND Khải Hưng cho biết.

Ảnh màn hình 2025-08-06 lúc 14.11.10
NSND - đạo diễn Khải Hưng - "cha đẻ" Táo quân. Ảnh: chụp màn hình

Một trong những “đặc sản” của "Táo quân" là các bài hát nhạc chế. “Điều này phải nói tới tài của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Anh Hải đã nghĩ ra nhiều trò, nhiều bài hát cho chương trình. Sau khi lên sóng vào đêm 30 Tết, rất nhiều người đã nhẩm theo lời bài hát nhạc chế ấy”, NSND Khải Hưng nói.

Xuất hiện trong "Táo quân" từ những số đầu tiên, NSƯT Chí Trung cho biết: "Trước Tết Nguyên Đán khoảng một tháng thì chúng tôi bắt đầu được triệu tập để tập luyện Táo quân và mỗi lần nhận được điện thoại, trước đây là của NSND Khải Hưng, sau này là của NSƯT Thanh Hải. Đúng thực sự là cả nước hướng về các phòng nhỏ và lúc 11 giờ đêm để xem Táo quân. Đến 3 giờ sáng, những cái sáng tạo vui của người này nói ra thì hôm sau có người nhắc lại. Đặc biệt, thời điểm tháng 11, 12 dương lịch mà được VTV nhắn tin là chuẩn bị ngày này tập Táo quân thì chúng tôi lại cảm thấy rất vui và sẵn sàng tâm thế để tập và diễn cho thật tốt nhất".

Ảnh màn hình 2025-08-06 lúc 14.12.26
"Táo giao thông" Chí Trung. Ảnh: chụp màn hình

Theo NSƯT Chí Trung, trong chương trình Táo quân, đã là nhạc chế thì hát đỉnh nhất thì vẫn phải là NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc, đặc biệt là Tự Long hát bài về Hà Nội ngập lụt khiến các toá và khán giả rất thích.

Càng về già lại càng xốn sang. Bây giờ chương trình Táo quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được trên cả nước thì bản thân mình mới thấy trách nhiệm và thật vinh dự", NSƯT Chí Trung bày tỏ.

Là người xem Táo quân nhiều năm, khán giả Trần Đức Long (Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi mà gia đình tôi ăn bữa cơm cuối cùng trong năm thì cả nhà sẽ cố gắng thật nhanh để sửa soạn và cũng như là dọn dẹp để bắt đầu chuẩn bị ngồi vào xem Táo quân. Những miếng hài của Táo quân cuối năm đã giúp các thành viên trong gia đình tôi vui hơn, giải toả những mệt nhọc sau một năm làm việc vất vả".

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: