Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II bất ngờ tuyên bố thoái vị trước thềm Năm mới 2024

(CLO) Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch hôm Chủ nhật (31/12) đã bất ngờ tuyên bố sẽ thoái vị vào ngày 14/1 sau 52 năm trị vì và sẽ được kế vị bởi Thái tử Frederik.

Nữ hoàng 83 tuổi, người lên ngôi năm 1972, đã đưa ra thông báo bất ngờ trên truyền hình trực tiếp trong bài phát biểu đêm giao thừa truyền thống của bà.

Nữ hoàng Margrethe II là vị quốc vương tại vị lâu nhất châu Âu sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9 năm 2022. Đến tháng 7 vừa rồi, bà còn trở thành vị quốc vương tại vị lâu nhất trong lịch sử Đan Mạch.

nu hoang dan mach margrethe ii bat ngo tuyen bo thoai vi truoc them nam moi 2024 hinh 1

Nữ hoàng Margrethe của Đan Mạch. Ảnh: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Đề cập đến ca phẫu thuật lưng thành công mà bà đã trải qua vào tháng 2, bà cho biết: "Cuộc phẫu thuật tự nhiên làm nảy sinh suy nghĩ về tương lai - liệu đã đến lúc phải giao lại trách nhiệm cho thế hệ sau hay chưa".

Bà nói: “Tôi đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 - 52 năm sau khi tôi kế vị người cha yêu quý của mình - tôi sẽ từ chức Nữ hoàng Đan Mạch. Tôi để lại ngai vàng cho con trai tôi, Thái tử Frederik”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảm ơn Nữ hoàng vì sự cống hiến suốt đời cho nghĩa vụ của bà. Bà Frederiksen nói rằng nhiều người Đan Mạch chưa bao giờ biết đến một vị quốc vương nào khác.

Được sinh vào năm 1940 bởi cựu vương Đan Mạch là Vua Frederik IX và Hoàng hậu Ingrid, bà Margrethe trong suốt cuộc đời của mình đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người Đan Mạch.

Bà được yêu thích bởi tính cách khéo léo và sáng tạo, cũng như được biết đến là người yêu thích khảo cổ học. Bà trở thành người thừa kế của cha mình vào năm 1953 ở tuổi 31, sau khi hiến pháp sửa đổi cho phép phụ nữ kế thừa ngai vàng.

Năm 1967, bà kết hôn với nhà ngoại giao Pháp Henri de Laborde de Monpezat, người qua đời vào năm 2018. Hai con trai của ông bà là Thái tử Frederik, người sẽ trở thành Vua Frederik X và Hoàng tử Joachim.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: