Nữ sinh lớp 5 hoảng loạn không muốn đi học vì bị bạn ‘mã hóa’ lời chửi

Theo phản ánh của chị T., con gái chị là em D.M., học sinh lớp 5 của trường, có biểu hiện bất thường sau khi đi học về vào ngày 11/4.

“Cháu không còn vui vẻ như mọi ngày, hỏi thì không nói. Đến khi tôi phát hiện một tờ giấy lạ, đọc xong thực sự sốc”, chị T. kể.

Tờ giấy được cho là do một nhóm học sinh trong lớp viết, chứa nhiều nội dung xúc phạm nhắm vào em D.M.

Đáng chú ý, các câu chữ không được viết trực tiếp mà được “mã hóa” bằng ký tự, con số, dãy chữ nhằm tránh sự phát hiện của giáo viên. Theo lời kể của gia đình, em D.M. bị yêu cầu phải hiểu các “mật mã” này để biết mình đang bị nói xấu.

z7752021348615_6cea21586d631740973006f233a247f4.jpg
Tờ giấy do nhóm học sinh viết về bạn M., nhục mạ nữ sinh với nhiều câu từ thô tục. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Không chỉ dừng lại ở việc xúc phạm bằng lời lẽ thô tục, nội dung trong tờ giấy còn có những từ ngữ mang tính nhục mạ nghiêm trọng, thậm chí liên quan đến các khái niệm nhạy cảm trên mạng.

Qua tìm hiểu, gia đình cho biết có khoảng 8 học sinh tham gia vào việc này. Một em phát giấy, các em khác viết nội dung, sau đó có người tổng hợp lại thành một “bản hoàn chỉnh”. Tờ giấy sau đó vô tình rơi vào chỗ của em D.M., khiến sự việc bị phát hiện.

Theo phụ huynh, trước đó con gái chị cũng có dấu hiệu bị cô lập, nói xấu và thậm chí bị gây áp lực về tiền bạc.

“Cháu từng mang đồ ăn, nước uống chia cho nhóm bạn. Khi không còn cho nữa thì bị tẩy chay, thậm chí bị yêu cầu đưa tiền để được chơi cùng”, chị T. cho biết.

Sau sự việc, tâm lý của em D.M. bị ảnh hưởng rõ rệt. Em rơi vào trạng thái lo lắng, bất ổn và từng nói với mẹ rằng “không muốn đi học”.

Gia đình mong muốn nhà trường tổ chức buổi làm việc có đầy đủ phụ huynh, học sinh liên quan để làm rõ sự việc, đồng thời có lời xin lỗi chính thức nhằm giúp các em nhận thức rõ hành vi và ổn định tâm lý cho học sinh bị ảnh hưởng.

z7752020909048_13e04edd6230d17f8b397df9bb11b764.jpg
Bức thư gửi mẹ của học sinh D.M. sau buổi làm việc riêng với cô N.N.D. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Tuy nhiên, theo chị T., quá trình xử lý của nhà trường chưa thực sự thỏa đáng.

“Phản hồi ban đầu còn khá hời hợt. Khi tôi đăng lên nhóm phụ huynh, không có ai nhận trách nhiệm”, chị nói.

Dù phía nhà trường đã tổ chức làm việc và các học sinh liên quan có xin lỗi, song gia đình cho rằng cách xử lý chưa đủ tính răn đe, chưa đảm bảo quyền lợi và sự an toàn tâm lý lâu dài cho con.

Đáng chú ý, chị T. phản ánh nhà trường đã ban hành văn bản thông báo sự việc “đã được giải quyết xong” khi gia đình chưa đồng thuận và chưa ký xác nhận. Văn bản này nêu rõ danh tính học sinh bị hại nhưng không công khai danh tính các học sinh liên quan, khiến phụ huynh bức xúc.

“Việc chỉ nêu tên con tôi mà không nêu các em khác là không công bằng, thậm chí khiến cháu bị tổn thương thêm khi thông tin bị lan truyền”, chị T. bày tỏ.

Gia đình cũng cho biết có những thông tin trong văn bản chưa đúng thực tế, như việc phụ huynh học sinh liên quan đã đưa con đến xin lỗi, trong khi thực tế học sinh không có mặt.

Không chỉ vậy, sau một buổi làm việc riêng với giáo viên, em D.M. còn viết thư xin lỗi mẹ với nội dung đầy dằn vặt, khiến gia đình càng lo lắng.

“Con tôi là nạn nhân nhưng lại nghĩ mình có lỗi”, chị T. nói.

Theo lời kể của phụ huynh, em D.M. cho biết đã bị gọi vào phòng làm việc riêng cùng một số học sinh khác, trong đó em cảm thấy áp lực khi phải “khai đúng sự thật” và lo sợ bị ghi âm, bị cho là nói dối.

Đỉnh điểm là buổi làm việc ngày 20/4, khi gia đình được mời đến trường nhưng không có phụ huynh hay học sinh liên quan, khiến chị T. cho rằng mình không được tôn trọng và từ chối làm việc.

Sau đó, gia đình đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội, đồng thời gửi đơn phản ánh đến cơ quan chức năng để làm rõ toàn bộ quá trình xử lý.

“Ban đầu chỉ là mâu thuẫn giữa các học sinh, nhưng cách xử lý chưa phù hợp khiến sự việc đi xa hơn. Tôi chỉ mong một lời xin lỗi đúng nghĩa, có sự chứng kiến đầy đủ để các con hiểu đây là việc nghiêm trọng và không tái diễn”, chị T. chia sẻ.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: