Nữ sinh lớp 7 ở Vĩnh Long bị nhóm bạn nữ kéo lê, đánh hội đồng vì… đăng ảnh lên mạng

(CLO) Ngày 20/8, Công an xã Phú Thuận (Vĩnh Long) cho biết đang phối hợp với UBMTTQ xã, Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Văn Đồn và phụ huynh để xử lý vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng xã hội.

Nạn nhân là em P.Q.A. (SN 2012, học lớp 7, trường THCS Nguyễn Văn Đồn). Do đăng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, em xảy ra mâu thuẫn với nhóm của V.T.K.T. (SN 2012) gồm 5 thiếu nữ từ 13 đến 16 tuổi, trong đó có người đã bỏ học.

Mâu thuẫn từ tấm hình đăng Facebook, nữ sinh bị 5 người đánh hội đồng - 1
Em Q.A.bị nhóm người đánh ngã, túm tóc kéo lê (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 14/8, sau khi hẹn nhau “giải quyết”, nhóm này đã kéo Q.A. ra đoạn đường vắng ven sông, lao vào túm tóc, đánh tới tấp vào vùng đầu và lưng, thậm chí lôi xềnh xệch nạn nhân dưới đất. Đến khi có người hô “công an tới” nhóm mới bỏ chạy.

Sau vụ việc, Q.A. không dám báo gia đình. Hai ngày sau, cha em mới phát hiện và đưa con đến Trung tâm y tế, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương phần mềm. Hiện sức khoẻ của em đã ổn định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: