Nữ sinh ở Quảng Nam treo cổ tự tử vì điểm chuẩn không đủ vào trường Đại Học theo nguyên vọng

(CLO) Tối 6/10, UBND xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã.

Nạn nhân là N. T. H (18 tuổi, trú thôn Quý Hương, xã Bình Quý). Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 5/10, người dân bất ngờ phát hiện em H. (18 tuổi, xã Bình Quý) treo cổ tự tử ở nhà nên cấp tốc đưa đến bệnh viện nhưng em H. đã tử vong trước đó.

nữ sinh quảng nam

Nguyên nhân em H. tự tử chưa rõ, nhưng theo một số thông tin từ bạn bè H, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, em thi được số điểm khá cao. Tuy nhiên, ngày 4/10 sau trường đại học luật công bố điểm chuẩn là nguyện vọng em muốn theo học, H không đủ điểm trúng tuyển. Có thể nghĩ quẫn vì thi được điểm cao nhưng không đậu đại học như mong muốn nên đã treo cổ tự tử.

Trên mạng xã hội, một người bạn thân của H đã viết bài gọi mọi người ủng hộ tiền để lo đám tang cho em.

"H. là một người tính rất nhiệt tình, ai tiếp xúc rồi cũng sẽ rất quý bạn ấy. Bạn là một người tốt, một người con ngoan của gia đình. Vì mẹ mất sớm nên mọi việc H. đều gánh vác.

Vậy mà học tài thi phận, chỉ vì không gặp được may mắn, thi điểm cao nhưng lại không đỗ các nguyện vọng, H. đã suy nghĩ nông nổi rồi tự tử, để lại người cha già cùng đứa em trai đang học dang dở. Hoàn cảnh của bạn rất khó khăn, nhà rất xa trường nhưng vẫn chịu khó đi học vất vả…"., người bạn thân của H chia sẻ.

Gia đình H có hoàn cảnh khá khó khăn.

Gia đình H có hoàn cảnh khá khó khăn.

Được biết, gia đình em có hoàn cảnh khá khó khăn. Mẹ H. mất sớm, ba không có việc làm ổn định, một mình nuôi hai chị em H. ăn học (em trai H. năm nay lên lớp 11).

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: