Núi Bà Đen đón lượng khách kỷ lục trong 5 ngày Tết Nguyên đán

(CLO) Khách du lịch dịp Tết Giáp Thìn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ Tết Quý Mão đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho ngành du lịch.

 Các khu du lịch khắp cả nước đã chủ động triển khai nhiều sản phẩm du lịch, trải nghiệm xuân mới mẻ thu hút du khách ngay từ đầu năm. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/02 - 14/02/2024), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023); công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.

Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh sôi động  

Hà Nội ước đón và phục vụ 653.000 lượt khách, tăng 21,6%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác tổ chức đón khách du lịch đến Thủ đô dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các khu, điểm tham quan du lịch diễn ra sôi động, hấp dẫn thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm như khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, nhà tù Hoả Lò,...

nui ba den don luong khach ky luc trong 5 ngay tet nguyen dan hinh 1

Lễ hội Khèn hoa và Hội Xuân Mở Cổng trời Fansipan thu hút đông du khách dịp Tết Nguyên đán.

Lào Cai ước đón 265.200 lượt khách những ngày đầu Xuân mới. Tổng lượt khách đến Sa Pa trong 7 ngày của kỳ nghỉ lễ ước đạt 112.315 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 4.624 lượt. Khu du lịch Sun World Fansipan Legend ghi nhận lượng khách đông đảo với nhiều hoạt động đón xuân, nổi bật là Lễ hội Khèn hoa và Hội Xuân Mở Cổng trời Fansipan. KDL đã đón hàng chục nghìn khách trong 5 ngày Tết từ 10/2 đến 14/2. Từ nay đến hết tháng Giêng, khách đến KDL vẫn tiếp tục được trải nghiệm không khí xuân trong các lễ hội đậm bản sắc vùng cao của người Tày, Dao, Giáy,...trong khuôn viên Bản Mây. Sun World Fansipan Legend triển khai chính sách miễn phí vé vào cổng khu du lịch cho tất cả du khách, người dân từ ngày 12/2 đến 19/3/2024.

nui ba den don luong khach ky luc trong 5 ngay tet nguyen dan hinh 2

Những ngày đầu xuân, Cảng tàu khách Quốc Tế Hạ Long đón gần 21.500 lượt khách.

Quảng Ninh cũng là điểm đến miền Bắc thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế qua từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long. Theo thông tin từ Cảng tàu, trong 5 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 10-14/2), đơn vị đã đón 672 chuyến tàu, chở gần 21.500 lượt khách đến Hạ Long. Còn tại trung tâm thành phố, khu du lịch Sun World Ha Long đón hàng chục nghìn lượng khách, tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhiều hoạt động du xuân hấp dẫn.

Đà Nẵng thu hơn 1.500 tỷ đồng

nui ba den don luong khach ky luc trong 5 ngay tet nguyen dan hinh 3

Đỉnh Bà Nà hấp dẫn du khách tới trải nghiệm Lễ hội Mùa Xuân.

Đà Nẵng ước đón và phục vụ 402.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Thành phố là một trong những điểm đến đón lượng khách quốc tế cao với gần 177.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỷ đồng. Du khách đặc biệt thích thú với Lễ hội Mùa Xuân trên đỉnh Bà Nà với cảnh sắc hoa xuân tựa miền tiên cảnh, các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền hay show diễn chính mang chủ đề "Bản giao hưởng mùa xuân" với những vũ điệu trên nền giai điệu mùa xuân. Theo chia sẻ của khu du lịch, đã có hàng chục nghìn khách tới với Sun World Ba Na Hills những ngày đầu xuân, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lễ hội Mùa xuân sẽ kéo dài đến hết 31/03/2024.

Kiên Giang đón hơn 44.000 khách quốc tế, Tây Ninh ghi nhận lượng khách kỷ lục

Kiên Giang từ 29 Tết đến mùng 5 Tết có hơn 335.000 lượt khách đến du xuân. Khách nội địa đạt hơn 281.000 lượt, khách quốc tế là hơn 53.500 lượt. Tổng nguồn thu ước đạt hơn 1.122 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những địa phương hút khách quốc tế nhất cả nước dịp Tết vừa qua.

nui ba den don luong khach ky luc trong 5 ngay tet nguyen dan hinh 4

Du khách vui chơi tại Chợ Đêm Vui Phết, Sunset Town.

Riêng TP Phú Quốc đón hơn 191.200 lượt khách, tăng 32,5% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế hơn 51.900 lượt, tăng gấp 5,7 lần so với cùng kỳ; khách lưu trú hơn 66.900 lượt, tăng 4,6% so cùng kỳ. Du khách tập trung nhiều ở phía Nam đảo Phú Quốc với những trải nghiệm từ ngày đến đêm. Sôi động nhất phải kể đến thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town với hàng chục nghìn khách trong 5 ngày Tết. Từ ngày 15/2 (mùng 6 Tết), một sân khấu rối nước trên biển đầu tiên tại Việt Nam được dựng tại đây, để đón du khách đến Phú Quốc thưởng thức loại hình nghệ thuật dân gian vô cùng độc đáo này.

nui ba den don luong khach ky luc trong 5 ngay tet nguyen dan hinh 5

Núi Bà Đen đón lượng khách kỷ lục trong 5 ngày Tết.

Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khách du lịch dịp Tết Giáp Thìn có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương. Trong đó, Tây Ninh ghi nhận lượng khách đông. Từ 07/02 đến 13/02/2024 (tức 28 tháng chạp đến Mùng 4 tết 2024), lượt khách du lịch đến Tây Ninh đạt 520.720 lượt, tăng 3,7% so cùng kỳ. Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain ghi nhận số lượt khách kỷ lục trong 5 ngày Tết từ 10/2 đến 14/2 là 541.000. Suốt từ mùng 1 Tết Nguyên đán, mỗi ngày du khách thập phương đổ về đỉnh núi chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới. Cùng với đó là tham gia vào lễ hội lớn bậc nhất Nam bộ dịp đầu xuân năm mới là Hội Xuân Núi Bà Đen 2024 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh”, được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc, kéo dài trong suốt tháng Giêng năm Giáp Thìn.

PV

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: