‘Nước mắt cá sấu’ của người nổi tiếng bán hàng kém chất lượng: Người tiêu dùng cần được bảo vệ!

(CLO) Người tiêu dùng vì lỡ tin lời đường mật của người nổi tiếng, vừa mất tiền mua sản phẩm không đúng chất lượng, vừa phải “ôm cục tức” vào bụng, họ không hề được đền bù thỏa đáng.

“Nước mắt cá sấu” của người nổi tiếng bán hàng kém chất lượng

Vài năm trở lại đây, bên cạnh chuyên môn nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng đã lấn sân sang mảng quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội, thậm chí còn trực tiếp sản xuất, phân phối các sản phẩm do mình quảng cáo trên các nền tảng thương mại điện tử.

Nhiều trường hợp người nổi tiếng quảng cáo “lố” các sản phẩm đã bị cộng đồng mạng, người tiêu dùng phanh phui và phải lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, những lời xin lỗi đó được nhiều người đánh giá là “nước mắt cá sấu”, vì phí dịch vụ để những người nổi tiếng này quảng cáo không hề rẻ, có thể lên tới vài trăm triệu đồng cho vài phút giới thiệu sản phẩm.

cafefcdn.com-203337114487263232-2025-4-5-_avatar1743811349642-1743811350001878954862.jpg
Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog với sản phẩm kẹo rau củ Kera bị khởi tố hình sự vì tội lừa dối khách hàng. (Ảnh: ST)

Khi bị phát hiện sản phẩm không đúng như quảng cáo, họ chỉ cần đưa ra lời xin lỗi và không bị chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nhiều người nổi tiếng vẫn tiếp tục giới thiệu các sản phẩm khác, còn người tiêu dùng đã mất tiền mua sản phẩm không đúng chất lượng chỉ biết “ôm cục tức” vào bụng, họ không hề được đền bù thỏa đáng.

Vụ việc mới đây liên quan tới Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog với sản phẩm kẹo rau củ Kera bị khởi tố hình sự vì tội lừa dối khách hàng, chính là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người nổi tiếng vì lợi nhuận mà quảng cáo bất chấp chất lượng sản phẩm.

Điều đáng chê trách nhất của vụ việc này, đó là sản phẩm kẹo rau củ Kera hướng đến người tiêu dùng là phụ nữ và trẻ em, đây đều là nhóm khách hàng rất dễ thuyết phục mua hàng.

Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) cho biết: Nhiều cơ sở, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên sàn thương mại điện tử hiện nay thiếu ý thức, họ sẵn sàng bước qua tất cả để mưu cầu lợi ích của mình bằng cách đưa hàng hóa không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lên sàn thương mại điện tử nhằm thu lợi bất chính.

Một vấn đề nữa cho thấy đây cũng do kiến thức và chưa hiểu biết của người tiêu dùng về thương mại điện tử, do vậy người tiêu dùng không theo kịp những tình hình diễn biến xảy ra và đó là một vô hình trung tạo điều kiện rất dễ cho những doanh nghiệp, cá nhân làm ăn không chân chính và kết quả cuối cùng là người tiêu dùng hứng chịu những thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần, sức khỏe của mình.

Hội bảo vệ người tiêu dùng bảo đảm tất cả các đơn thư khiếu nại được tư vấn

Để bảo vệ quyền lợi cho chính mình, người tiêu dùng có thể thông qua Hội bảo vệ người tiêu dùng cũng như các Hội Bảo vệ người tiêu dùng địa phương, người tiêu dùng có thể được tư vấn, hỗ trợ và tìm kiếm sự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách tư vấn pháp lý, đại diện người tiêu dùng khởi kiện, hỗ trợ tiếp cận với cơ quan có thẩm quyền…

Theo VICOPRO, từ năm 2019 đến tháng 6/2023, Trung ương hội và các hội tỉnh, thành phố đã giải quyết thành công 2.800 vụ đơn thư khiếu nại và tư vấn, hướng dẫn, giải quyết hơn 300 nghìn vụ/cuộc qua đường dây nóng liên quan tới quyền lợi người tiêu dùng,...

Đơn cử, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Cà Mau giải quyết vụ khiếu nại của người tiêu dùng tại ấp Trống Vàng, huyện Phú Tân về chất lượng tivi SamSung mới sử dụng được một thời gian ngắn đã hỏng.

tren.jpg
Người tiêu dùng cần được bảo vệ

Hội đã giúp người tiêu dùng đạt được thỏa thuận của nhà sản xuất và người bán hàng phải chấp nhận thu hồi chiếc tivi bị hỏng do lỗi chế tạo và bồi thường 100% chi phí cho người tiêu dùng mua tivi mới thay thế.

Hay như Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang năm 2021 đã tư vấn, giải quyết thành công loạt 17 vụ khiếu nại của người tiêu dùng về mua hàng qua mạng xã hội facebook nhưng hàng nhận được không đúng như thỏa thuận. Loạt vụ khiếu nại đã được giải quyết thành công, với trị giá tiền hàng hơn 23,2 triệu đồng, đã được người tiêu dùng đánh giá cao,...

VICOPRO đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, thử nghiệm để cảnh báo cho người tiêu dùng, cung cấp thông tin và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nhiều vấn đề về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm như khảo sát tồn dư hóa chất độc hại trong thịt lợn siêu nạc, về các mặt hàng sữa, Pin TOSHIBA RO3-AAA, dây điện bọc nhựa PVC,...

Chủ tịch VICOPRO Dương Đình Giám nhiệm kỳ 2023-2028 khẳng định, thời gian tới Trung ương hội và tất cả các hội tỉnh, thành phố sẽ tích cực hơn nữa trong hoạt động tư vấn giải quyết khiếu nại vì quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, trong đó, tạo điều kiện gần hơn nữa với người tiêu dùng ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

VICOPRO sẽ bảo đảm tất cả các đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng được tư vấn, giải quyết thỏa đáng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; tăng cường thiết lập các đường dây nóng thông tin, giải đáp, tư vấn, hướng dẫn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

Đồng thời, Trung ương hội và các hội tỉnh, thành phố sẽ tích cực gửi văn bản tham gia đóng góp ý kiến có trách nhiệm và chất lượng cao đối với tất cả các dự thảo văn bản pháp luật nhận được. Qua hoạt động thực tiễn, phát hiện, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các bất cập trong các văn bản pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Tổng công ty Điện lực khu vực tổ chức các lớp tập huấn người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; tiếp tục ký kết và triển khai hợp đồng trách nhiệm giữa Trung ương hội và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức các lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố,...

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: