Sẵn sàng hỗ trợ học sinh vùng bị bão lũ
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, NXB Giáo dục Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ kịp thời cho học sinh và giáo viên các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Để hỗ trợ trực tiếp học sinh và các trường học vùng lũ, NXB Giáo dục Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình trao tặng sách.
Đơn cử, sau cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại Điện Biên, NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 1.200 bộ sách giáo khoa với tổng trị giá 221 triệu đồng. Tại Nghệ An, trong ngày khai giảng, NXB Giáo dục Việt Nam đã trực tiếp tặng sách cho 23 trường Tiểu học và THCS bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với tổng giá trị sách 300 triệu đồng. Tương tự, tại Sơn La, NXB Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao tặng gần 19.000 sách giáo khoa trị giá 276 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ cung cấp sách vở mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của NXBGDVN với ngành giáo dục.
Ngoài việc trao tặng sách, NXB Giáo dục Việt Nam còn huy động nguồn lực từ chính cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng. "Sau cơn bão số 10, chúng tôi đã phát động phong trào “Chung tay ủng hộ 1 ngày lương đến các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ”. Phong trào này đã quyên góp được gần 700 triệu đồng, số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản'- PGS.TS Nguyễn Văn Tùng cho biết.
"Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục khẩn trương rà soát, thu thập các thông tin thiệt hại ở các địa phương để có kế hoạch hỗ trợ tiếp theo, với mục tiêu làm sao hỗ trợ tối đa cho các em học sinh có đủ sách vở để tiếp tục học tập"- Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam cho biết thêm.
Mới đây, ngày 17/10, NXB Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang về việc khắc phục hậu quả hai cơn bão số 10, 11. Thông qua Sở GDĐT Tuyên Quang, NXB Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ các em số sách giáo khoa trị giá khoảng 100 triệu đồng. Tại đây, ông Ngô Văn Hoan - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam bày tỏ: “Sau mỗi đợt thiên tai, mưa lũ, việc giúp các em học sinh ở các vùng bị thiệt hại có lại sách vở để tiếp tục học là ưu tiên hàng đầu của NXB Giáo dục Việt Nam. Sách không chỉ là công cụ học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho thầy trò vượt qua khó khăn”.
Cũng theo lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam, không phải đến tận bây giờ mà từ nhiều năm nay, hằng năm, NXB luôn dành khoản kinh phí đáng kể để tham gia chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa; tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sỹ; tặng sách và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước; tặng sách cho thư viện các trường học; ủng hộ giáo viên và học sinh vùng bị thiên tai…
Luôn tích cực trong các hoạt động xã hội – từ thiện
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam, là đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh cả nước, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam còn phải có trách nhiệm với xã hội. Do đó, trong suốt quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, chúng tôi luôn đặt hoạt động xã hội, từ thiện đồng hành với hoạt động kinh doanh.
Hàng năm, NXB Giáo dục Việt Nam thường tổ chức các hoạt động tặng SGK, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh liệt sĩ, học sinh vùng bão lũ; hỗ trợ sách, thiết bị cho các thư viện trường học, thư viện cộng đồng; xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Riêng năm 2024, số tiền dành cho các hoạt động từ thiện – xã hội là 31 tỉ đồng.
Đơn vị thực hiện chương trình Tủ sách giáo khoa dùng chung, tặng khoảng 1.000 tủ sách giáo khoa cho các trường/điểm trường trung học cơ sở ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…; tặng bổ sung hàng chục nghìn bộ sách giáo khoa vào các tủ sách giáo khoa dùng chung cấp tiểu học (đã được đơn vị thực hiện năm 2023).
Thông qua nhiều kênh, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã hỗ trợ giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; đồng thời hỗ trợ trực tiếp 835 triệu đồng cùng hơn 4.000 bộ sách giáo khoa tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn.
Để thực hiện được các chương trình trên, Nhà Xuất bản đã nỗ lực tiết giảm chi phí, cân đối kết quả sản xuất, kinh doanh để vừa bảo đảm hiệu quả hoạt động của đơn vị, vừa thực hiện trách nhiệm với xã hội.
Những đóng góp thiết thực của đơn vị hằng năm đã góp phần giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; hỗ trợ nhiều trường học có thêm nguồn tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập, góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí.