"Ở đâu có thư viện, có người cầm sách đọc ở đó có ánh sáng văn hóa..."

 (CLO)  Đó là nhấn mạnh của nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN tại Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, ngày 16.12.  
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà nhấn mạnh, Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hơn hai năm triển khai Đề án, những thành tựu cũng như cũng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới để Đề án được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả hơn. Đây cũng là diễn đàn để những người hoạt động trong ngành văn hóa phổ biến một số kinh nghiệm, mô hình hay góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Nhìn chung, sau 2 năm thực hiện Đề án, văn hóa đọc và các hoạt động của thư viện đã có sự tăng trưởng đáng kể. Trung bình các chỉ số đều tăng từ 10% trở lên, trong đó chỉ số về lượt bạn đọc đến thư viện có sự gia tăng đáng kể. Công tác phục vụ bạn đọc được các thư viện chú trọng, xây dựng thói quen và trang bị kỹ năng đọc, phương pháp đọc, mở các lớp hướng dẫn phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng đến sinh viên và học sinh. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đổi mới nhằm thu hút người dân đến sử dụng nguồn tài liệu, sản phẩm và dịch vụ thư viện.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong bối cảnh khoa học công nghệ không ngừng phát triển, khả năng đáp ứng các loại sách điện tử, sách nói của các nhà sách, nhà xuất bản còn hạn chế. Công tác số hóa tài liệu trong nhiều thư viện chưa được quan tâm đúng mức…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã ghi nhận những chuyển biến tích cực từ việc lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là quan tâm đến việc đọc cho cả những đối tượng đặc biệt như người khiếm thị, phạm nhân…Văn hóa đọc ở đây không chỉ cung cấp, mở mang kiến thức mà còn có vai trò hết sức quan trọng đó là bồi đắp các giá trị tinh thần về văn hóa, đạo đức cho người dân để từ đó xây dựng các thế hệ công dân phát triển, có lối sống lành mạnh, đó là cơ sở để chúng ta xây dựng phát triển bền vững. “Chúng ta nhìn thấy ở đó ánh sáng nhân văn, ở đâu có thư viện, có người cầm sách đọc ở đó có ánh sáng văn hóa, tri thức, có niềm tin vào điều tốt đẹp trong xã hội” – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.  

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng cuốn sách “Thời cuộc và Văn hóa” do ông làm tác giả cho 63 thư viện các tỉnh, thành phố và 37 thư viện các trường Đại học trên cả nước. (Ảnh: Sơn Hải)

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng cuốn sách “Thời cuộc và Văn hóa” do ông làm tác giả cho 63 thư viện các tỉnh, thành phố và 37 thư viện các trường Đại học trên cả nước. (Ảnh: Sơn Hải)

Ông cũng chia sẻ thêm rằng, ông rất ấn tượng với các hội thảo, tọa đàm,… về phát triển văn hóa đọc mà chúng ta làm thời gian vừa qua, cố gắng để củng cố, phát triển mạng lưới thư viện cộng đồng. Chúng ta có hơn 24000 thư viện cộng đồng trên cả nước và có được 44 triệu quyển sách, 47 triệu lượt người đọc, đó là chuyển biến rất mạnh, tích cực trong thời gian vừa qua.

Cùng với đó, chúng ta đã tổ chức thành công ngày sách Việt Nam trong 5 năm vừa qua thực sự ấn tượng, đó là chấn hưng, tôn vinh cái đẹp trong văn hóa đọc. Một số nơi tổ chức phố sách như TP. HCM, Hà Nội, Phố sách Xuân trở thành ngày hội về văn hóa ở đô thị và nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức các giải thưởng về sách, sách hay, sách đẹp, nhiều sách rất quý về mặt nội dung, hình thức, có sự tham gia của cộng đồng, tổ chức cá nhân ví dụ như Vingroup tổ chức được chương trình “Ánh sáng tri thức” rất hay.

Nhắc đến vấn đề cần thiết và sự hiệu quả của công tác xã hội hóa, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định: “Việc phát triển văn hóa đọc không phải chỉ của ngành Thư viện, không chỉ của những người làm công tác thư viện, văn hóa mà chắc chắn phải là của cả hệ thống chúng ta”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giải thưởng nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa đọc trong năm 2019. ẢNh: Sơn Hải

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giải thưởng nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa đọc trong năm 2019. ẢNh: Sơn Hải

Ông cho rằng, 2 năm mở đầu đã thành công nên thời gian tới, đề án này được đưa vào bước phát triển mới cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Ông đưa ra một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới. Thứ nhất, Đề án phải được sự quan tâm, thực hiện 1 cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi nhất để thực hiện, trong đó có vấn đề tài chính, tiền từ ngân sách, từ xã hội hóa, nhìn nhận từ góc độ quốc gia…

Thứ hai, đề nghị tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hơn để phát huy hiệu quả  Ngày sách Việt Nam, vì đây chính là biểu tượng tôn vinh văn hóa đọc, mang tính biểu tượng rất cao, phát huy hơn nữa để từ đó lan tỏa trong cộng đồng những nhận thức tốt đẹp về văn hóa đọc, chú trọng tổ chức phố sách, hội sách, giải thưởng về sách hay, đẹp.

Thứ ba, chú trọng xây dựng văn hóa đọc trong đối tượng học sinh sinh viên, lớp trẻ, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ tư, ngành xuất bản cần nỗ lực phát triển hơn nữa để có những ấn phẩm, sách hay, sách đẹp phục vụ cho văn hóa đọc

Các đại biểu trao đổi ngoài hành lang hội nghị (ảnh: Sơn Hải)

Các đại biểu trao đổi ngoài hành lang hội nghị (ảnh: Sơn Hải)

Thứ năm, chúng ta đang sống trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, nên sử dụng hiệu quả những thành tựu của khoa học công nghệ để phát triển văn hóa đọc lành mạnh, hạn chế những tiêu cực, mặt trái của Internet và mạng xã hội đến công chúng.

Thứ sáu, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền sẽ thay đổi được nhận thức, từ đó tạo nên sức mạnh. Nhiệm vụ này, Hội Nhà báo Việt Nam trong những năm vừa qua phối hợp rất tốt với Bộ VHTT&DL, với Vụ Thư Viện. HNBVN luôn sẵn sàng đồng hành để phát triển văn hóa đọc.

"HNBVN với 25000 hội viên đang công tác ở gần 1000 cơ quan báo chí, trong đó có rất nhiều hội viên làm báo liên quan trực tiếp hoạt động văn hóa nói chung và văn hóa đọc nói riêng. Những hoạt động này sẽ được giới báo chí, truyền thông quan tâm. Chúng tôi mong muốn có chương trình hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam, giới báo chí với Bộ VHTT&DL và hệ thống thư viện" - Phó Chủ tịch Thường trực HNVBVN cho biết. 

Đặc biệt, tại sự kiện này, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng cuốn sách “Thời cuộc và Văn hóa” do ông làm tác giả cho 63 thư viện các tỉnh, thành phố và 37 thư viện các trường Đại học trên cả nước.

Cũng nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giải thưởng nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa đọc trong năm 2019.

HV

Nhà báo Hồ Quang Lợi tặng sách “Thời cuộc và Văn hóa” cho thư viện các tỉnh, thành phố và thư viện các trường Đại học trên cả nước.

Tại hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng quyển sách “Thời cuộc và Văn hóa” do ông làm tác giả cho 63 thư viện các tỉnh, thành phố và 37 thư viện các trường Đại học trên cả nước, nhằm cụ thể hóa việc lan tỏa văn hóa đọc lành mạnh trong cộng đồng.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: