Ô nhiễm bủa vây “điểm nóng” sốt xuất huyết ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì trở thành “điểm nóng” về ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết của Hà Nội. Tuy nhiên, thực trạng rác thải đổ tràn lan ra kênh, mương khiến nước đen ngòm, bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường vẫn đang diễn ra.

“Điểm nóng” sốt xuất huyết

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội có 326 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện, thành phố còn 129 ổ dịch đang hoạt động tại 27 quận, huyện, thị xã. Số ca mắc sốt xuất huyết cũng tăng nhanh, cao gấp nhiều lần cùng kỳ năm 2022.

Trong số các quận, huyện, Thanh Trì cũng là khu vực có số người mắc sốt xuất huyết ở mức cao. Đặc biệt, xã Vĩnh Quỳnh nổi lên như một “điểm nóng” khi chiếm hơn 70% số ca mắc của toàn huyện.

Hiện thôn Vĩnh Ninh đang có chỉ số bọ gậy (BI) ở mức 35. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo vùng nguy cơ cao có dịch sốt xuất huyết là vùng có chỉ số bọ gậy (BI) từ 20 trở lên.

o nhiem bua vay diem nong sot xuat huyet o ha noi hinh 1

Băng rôn treo khắp thôn Vĩnh Ninh tuyên truyền người dân diệt bọ gậy và muỗi để phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân tại khu vực này hết sức lo ngại khi môi trường sống đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV, hệ thống mương thoát nước bao vây quanh làng đen kịt, bốc mùi khó chịu. Rác thải, túi ni lông, bùn đất đọng lại, ngăn cản dòng chảy. Các biển cấm vứt rác được cắm tại nhiều nơi, song người dân vẫn không chấp hành theo. 

o nhiem bua vay diem nong sot xuat huyet o ha noi hinh 2

Rác thải phủ kín mặt kênh mương, bốc mùi hôi thối.

Bà H - người dân sinh sống tại thôn chia sẻ, trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang phức tạp, bà và người nhà rất lo lắng khi xung quanh thôn là những mương nước ứ đọng.

“Trước khi xã cử cán bộ đến phun thuốc phòng chống sốt xuất huyết gia đình tôi cũng đã chủ động bỏ tiền mua thuốc về phun khắp xung quanh trong phòng, nhà, các bể nước… Ở thôn tôi cũng có mấy trường hợp tử vong do sốt xuất huyết”, bà H. nói.

o nhiem bua vay diem nong sot xuat huyet o ha noi hinh 3

Người dân lo ngại khi môi trường sống đang bị ô nhiễm – điều kiện để muỗi phát triển.

Anh T. một người dân ở thôn Vĩnh Ninh cho biết, gia đình anh có 4 người thì 3 người mắc sốt xuất huyết. Sau hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện thì anh T. và người nhà ở nhà nghỉ ngơi.

“Mấy ngày nằm viện vì sốt xuất huyết tôi liên tục bị sốt, cơ thể đau nhức. Nó mệt mỏi hơn cả bị mắc COVID-19 hay các loại dịch bệnh khác", anh T. chia sẻ.

o nhiem bua vay diem nong sot xuat huyet o ha noi hinh 4

Nhiều nhà dân xả nước thải trực tiếp ra ngay con mương khiến nơi đây trở nên nhếch nhác mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

Tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết

Đa số các hộ dân tại đây cho biết, trước đây sông, mương vây quanh thôn rất sạch sẽ, những ngày hè có thể tắm được nhưng giờ đây chỉ toàn là nước thải. 

“Ở đây là vùng trũng của huyện Thanh Trì, đến vụ mùa nước từ sông Tô Lịch, sông Nhuệ kèm chất bẩn cũng chảy về. Nước lâu ngày không thoát được gây ô nhiễm và tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở. Có lúc người dân phải mắc màn ăn cơm. Chúng tôi mong các cấp chính quyền có các biện pháp để tình trạng này không còn nữa”, anh T. cho biết.

o nhiem bua vay diem nong sot xuat huyet o ha noi hinh 5

Màn là vật dụng không thể thiếu của các hộ dân tại đây.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, dự báo, đỉnh dịch sốt xuất huyết trong năm 2023 tại Hà Nội có thể rơi vào khoảng tháng 9 và tháng 10. Giai đoạn này, thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ cao, tạo thuận lợi cho việc phát sinh bọ gậy và muỗi truyền bệnh. 

Cùng với đó, Hà Nội đã có nhiều ổ dịch với nhiều ca mắc dẫn đến nguy cơ cao bùng phát, lan rộng dịch sốt xuất huyết. Đặc biệt, giai đoạn này, sinh viên từ các tỉnh lân cận bắt đầu về Hà Nội nhập học, cũng là nguyên nhân làm tăng số ca do đây thuộc đối tượng dễ mắc sốt xuất huyết.

Vừa qua, TP Hà Nội cũng đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, bảo đảm tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch bệnh và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý. Không để tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

o nhiem bua vay diem nong sot xuat huyet o ha noi hinh 6

Kênh mương ô nhiễm gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân

TP Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện trên địa bàn kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, đặc biệt là tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, nhà hàng… để quyết liệt ngăn không cho dịch bùng phát mạnh.

Trong tuần này, TP Hà Nội cũng sẽ tiến hành giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các ổ dịch tại các quận, huyện: Phú Xuyên, Tây Hồ, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Ứng Hòa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: