Ô nhiễm kênh, rạch ở Long An, vì sao nên nỗi?

(CLO) Tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, các khu, cụm công nghiệp, chợ, nhà trọ công nhân ngày đêm xả thải ra môi trường 'bức tử' dòng kênh, rạch xung quanh khiến nước bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Tình trạng ô nhiễm kênh, rạch ở Long An tiếp tục 'nóng'. Ảnh: H.C-D.Tr.

Tình trạng ô nhiễm kênh, rạch ở Long An tiếp tục 'nóng'. Ảnh: H.C-D.Tr.

Mới đây, ngành chức năng tỉnh Long An đã khảo sát tại các tuyến kênh như: An Hạ, Ranh, T1. Đây là các tuyến kênh tiếp nhận nước thải từ nhiều khu, cụm công nghiệp như: khu công nghiệp Hải Sơn, khu công nghiệp Tân Đức, cụm công nghiệp Đức Hoà, cụm công nghiệp Đức Hoà Đông… và nguồn nước thải từ các nhà trọ công nhân, khu dân cư, chợ trên địa bàn.

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã tham mưu để UBND tỉnh xử phạt đối với KCN Tân Đức số tiền gần 2 tỉ đồng liên quan đến việc xả thải không đúng quy định. Liên quan đến vấn đề môi trường trong các công ty trên địa bàn tỉnh, sở đã tiến hành kiểm tra và xử lý 32 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 6 tỉ đồng.

Qua thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại nhiều vị trí thuộc các kênh nói trên, ngành chức năng xác định nguồn nước mặt đã bị ô nhiễm chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và dầu mỡ khi so với quy chuẩn so sánh QCVN 08- MT:2015/BTNMT.

Trong đó, nồng độ DO không đạt và các thông số BOD5 vượt quy chuẩn từ 1,5 đến 3,0 lần; nồng độ COD vượt quy chuẩn từ 1,3 đến 4,6 lần; nồng độ amoni vượt quy chuẩn từ 1,2 đến 7,0 lần; nồng độ sắt vượt từ 1,2 đến 5,2 lần và nồng độ tổng dầu mỡ vượt từ 1,2 đến 9,0 lần.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, tại các thời điểm kiểm tra, khảo sát, nước thải từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phần lớn được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra môi trường.

Riêng đối với hai cụm công nghiệp Đức Hoà Hạ và Đức Hoà Đông, do chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên nước thải từ các nhà máy trong hai cụm công nghiệp này đều thải vào đường cống thoát nước mưa của cụm và thải ra kênh T1, kênh An Hạ.

Nhiều đoạn tại kênh T1, nước xuất hiện váng dầu dày đặc trên mặt nước. Ảnh: TL.

Nhiều đoạn tại kênh T1, nước xuất hiện váng dầu dày đặc trên mặt nước. Ảnh: TL.

Nước thải tại các miệng cống thoát nước mưa có màu nâu, nhiều cặn lơ lửng, nhiều mảnh nhựa nhỏ và bọt trắng nổi trên mặt nước. Theo thống kê, nước thải phát sinh tại hai cụm công nghiệp trên khoảng 650m3/ngày đêm.

Ngoài ra, trên địa bàn gần các kênh rạch vẫn còn nhiều đơn vị sản xuất nằm ngoài khu, cụm công nghiệp thải nước thải với lưu lượng khá lớn ra các kênh nhánh của kênh T1, kênh An Hạ…  

Đặc biệt, nước thải sinh hoạt từ các chợ, nhà trọ công nhân trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chưa xử lý đạt quy chuẩn thải trực tiếp ra các tuyến kênh rạch gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng nước khoảng 6.000-8.000m3/ngày đêm.

Trước thực trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã yêu cầu chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ việc xả thải của các doanh nghiệp thứ cấp, đảm bảo thu gom nước thải từ các đơn vị thứ cấp về hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo tuyệt đối không có trường hợp xả nước thải ra môi trường.

Đồng thời, Sở sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất nằm dọc các tuyến kênh trên địa bàn;

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo nước thải phát sinh được xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; nếu phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tập trung hơn nữa trong công tác theo dõi, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tuyến kênh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của sở, ngành và địa phương trong năm 2020.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: