Ông Anutin Charnvirakul trở thành tân Thủ tướng Thái Lan

(CLO) Ông Anutin Charnvirakul đã trở thành tân Thủ tướng Thái Lan sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Thái Lan vào ngày 5/9, thay thế cho bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế truất trước đó.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ phe đối lập, ông Anutin dễ dàng vượt qua ngưỡng đa số cần thiết ở Hạ viện Thái Lan. Ông Anutin, 58 tuổi, là lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Chiến thắng của ông gắn liền với thỏa thuận cùng Đảng Nhân dân đối lập, lực lượng lớn nhất trong Quốc hội Thái Lan. Theo thỏa thuận, ông Anutin cam kết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp và kêu gọi bầu cử trong vòng 4 tháng tới.

Tân Thủ tướng Thái Lan sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số. Thách thức lớn của ông là điều hành nền kinh tế đang suy yếu với sức mua thấp, tín dụng bị thắt chặt và nợ hộ gia đình tăng cao.

untitled(1).png
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: CC/Wiki

Chiến thắng này được xem là thất bại nặng nề đối với Đảng Pheu Thai, vốn gắn bó chặt chẽ với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin đã rời Bangkok vào tối 4/9 để sang Dubai, nơi ông sống lưu vong phần lớn 15 năm qua.

Khủng hoảng của Đảng Pheu Thai bắt đầu từ tháng 6 khi ông Anutin rút Đảng Bhumjaithai của mình khỏi liên minh cầm quyền, khiến chính phủ rơi vào thế mong manh. Tình hình càng tồi tệ hơn khi Tòa án Hiến pháp cách chức bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin, vào tuần trước. Đây là người thứ sáu trong gia đình Shinawatra bị bãi nhiệm.

Ông Thaksin hiện đối mặt với một phán quyết quan trọng của Tòa án Tối cao vào ngày 9/9. Tòa sẽ xem xét liệu thời gian ông nằm viện sau khi trở về Thái Lan năm 2023 có được tính vào thời gian chấp hành án tù hay không. Nếu không, ông có thể phải quay lại nhà giam.

Trong một bài đăng trên X, ông Thaksin cho biết ông sang Dubai để khám sức khỏe và sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 8/9 để ra tòa hôm sau.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: