Ông Biden gia hạn lệnh ngừng trục xuất 900.000 người nhập cư

(CLO) Ngày 10/1, chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đã quyết định gia hạn chương trình bảo vệ tạm thời khỏi bị trục xuất cho khoảng 900.000 người nhập cư đến từ Ukraine, Venezuela, El Salvador và Sudan.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã mở rộng thời gian tham gia chương trình Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) thêm 18 tháng. Điều này không chỉ giúp những người nhập cư này tránh bị trục xuất mà còn tiếp tục được cấp giấy phép lao động tại Mỹ.

ong biden gia han lenh ngung truc xuat 900000 nguoi nhap cu hinh 1

Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân. Ảnh: Gage Skidmore

Kể từ khi nhậm chức năm 2021, Tổng thống Biden đã mở rộng diện đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình TPS. Chương trình này dành cho những người đến từ các quốc gia đang phải đối mặt với thiên tai, xung đột vũ trang hoặc các sự kiện đặc biệt nghiêm trọng. Hiện TPS đang bảo vệ hơn 1 triệu người đến từ 17 quốc gia.

Ngược lại, trong nhiệm kỳ từ 2017–2021, ông Donald Trump từng nỗ lực chấm dứt hầu hết các chương trình TPS nhưng bị tòa án Mỹ ngăn chặn. Khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 này, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư và tìm cách xóa bỏ các chính sách bảo vệ này.

Dù gia hạn TPS là một bước đi quan trọng, nhưng chính quyền Biden vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ các nhà hoạt động và một số nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc mở rộng chương trình này cho những người nhập cư mới đến từ các quốc gia khác.

Ông Todd Schulte, Chủ tịch tổ chức vận động chính sách nhập cư FWD.us, nhận định rằng việc gia hạn TPS giúp hàng trăm nghìn người tiếp tục "đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ gia đình và củng cố nền kinh tế". Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi chính quyền Biden mở rộng TPS cho người dân Nicaragua và các quốc gia khác.

Hiện có khoảng 600.000 người Venezuela đang được bảo vệ theo chương trình TPS, chiếm số lượng lớn nhất trong chương trình này.

Chính quyền Biden lần đầu tiên cấp TPS cho người Venezuela vào năm 2021, viện dẫn tình trạng bất ổn chính trị và khủng hoảng kinh tế dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, người vừa tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ ba vào ngày 10/1.

Cao Phong (theo Axios, USCIS)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: