Ông Biden kêu gọi kiểm soát súng sau 2 vụ xả súng mới nhất ở Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Biden đã bày tỏ thương tiếc các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Hai (22/3) ở Boulder, Colorado và kêu gọi thắt chặt luật kiểm soát súng sau hai vụ việc tương tự trong vòng chưa đầy một tuần.
Tổng thống Biden nói về vụ xả súng ở Colorado tại Nhà Trắng hôm thứ Ba. Ảnh: AFP

Tổng thống Biden nói về vụ xả súng ở Colorado tại Nhà Trắng hôm thứ Ba. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Vụ xả súng ở Atlanta gieo nỗi sợ phân biệt chủng tộc cho những người Mỹ gốc Á

8 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Atlanta

"Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực trong tay mình để giữ an toàn cho người dân Mỹ", ông Biden nói hôm thứ Ba (23/3), đề cập đến vụ nổ súng Boulder, khiến 10 người chết tại một siêu thị. "Một thành phố khác nữa của Mỹ đã bị tổn thương bởi bạo lực súng đạn".

Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã nói chuyện với Thống đốc bang Colorado Jared Polis và có kế hoạch nói chuyện với Thị trưởng Boulder Sam Weaver khi đang ở trên Air Force One vào chiều hôm qua (23/3).

Trong khi ông Biden thừa nhận rằng nhiều chi tiết xung quanh vụ xả súng chết người hôm thứ Hai vẫn chưa được biết, ông nói rằng ông chắc chắn trong nỗ lực thực hiện cải cách súng và kêu gọi Thượng viện thông qua hai dự luật hạ viện gần đây để bịt lỗ hổng trong quá trình sở hữu súng.

Tay súng được cảnh sát xác định thực hiện vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng hôm thứ Hai (22/3) là Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 tuổi ở Arvada, Colorado và anh này bị buộc 10 tội giết người cấp độ một.

Anh trai của Alissa cho biết hôm thứ Ba (23/3) rằng, Alissa là người "rất chống đối xã hội" và ở trong tình trạng hoang tưởng liên tục, đồng thời tuyên bố rằng hành động của Alissa có thể xuất phát từ bệnh tâm thần. Hiện Alissa đang bị cảnh sát giam giữ.

Phó Tổng thống Kamala Harris gọi vụ nổ súng là "hoàn toàn khó hiểu" sau một buổi lễ tuyên thệ vào sáng thứ Ba (23/3).

Vụ nổ súng ở Boulder diễn ra thậm chí không một tuần sau khi một tay súng ở khu vực Atlanta giết chết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ châu Á, tại ba địa điểm riêng biệt.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba (23/3), cựu Tổng thống Barack Obama gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi kiểm soát súng toàn diện.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: