Ông Biden nhấn mạnh cam kết khi bổ nhiệm ông John Kerry

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai (23/11) công bố dự kiến bổ nhiệm ông John Kerry làm đặc phái viên Tổng thống về khí hậu, nhấn mạnh cam kết của ông trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: GI

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: GI

Ông John Kerry, người từng là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, sẽ là quan chức cấp nội các trong chính quyền của Biden và sẽ là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia.

"Lần đầu tiên Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ có một đặc phái viên về khí hậu, phản ánh cam kết của Tổng thống đắc cử trong việc giải quyết biến đổi khí hậu như một vấn đề an ninh quốc gia cấp bách", nhóm chuyển giao của ông Biden cho biết trong một tuyên bố.

Việc bổ nhiệm ông Kerry đã cho thấy sự thay đổi trong chính sách và cách tiếp cận, khi mà Tổng thống đương nhiệm liên tục phủ nhận thực tế khoa học của cuộc khủng hoảng và việc đảo ngược các chính sách môi trường có hệ thống.

"Thật vinh dự khi được làm việc với các đồng minh và các đối tác của chúng tôi, cùng với các nhà lãnh đạo trẻ đang lên trong phong trào khí hậu để giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách nghiêm túc và cấp bách", ông Kerry viết trong một đoạn tweet.

Điều này cũng đánh dấu một bước chuyển biến tích cực trong chính trị đối với việc ứng phó biến đổi khí hậu. Khi tranh cử năm 2016, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã bị chỉ trích là không nghiêm túc trong chính sách đối ngoại khi gọi biến đổi khí hậu là cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia quan trọng nhất.

Năm năm sau, Nhà Trắng sẽ có một đặc phái viên về khí hậu có ghế trong các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Ông Kerry từ lâu đã làm việc về các vấn đề khí hậu. Với tư cách là Ngoại trưởng, ông đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán thỏa thuận khí hậu Paris mang tính bước ngoặt, được gần 200 quốc gia thông qua vào năm 2015 và nhằm giải quyết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận trên và ông Biden đã cam kết sẽ tái tham gia ngay ngày đầu tiên nắm quyền.

Dự kiến sẽ có thêm một giám đốc khí hậu của Nhà Trắng làm việc về các vấn đề trong nước, người sẽ ngang hàng với ông Kerry, phía CNN cho hay.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: