Ông Biden phủ nhận việc ông Tập từ chối gặp mặt thượng đỉnh

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba (14/9) phủ nhận thông tin trên báo chí rằng người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình, tuần trước đã từ chối đề nghị gặp mặt trực tiếp của ông.

Tờ Financial Times trích dẫn nhiều nguồn tin về cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần trước nói rằng, ông Tập không chấp nhận lời đề nghị gặp mặt trực tiếp của ông Biden và thay vào đó nhấn mạnh rằng Washington nên áp dụng một giọng điệu bớt cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh.

"Đó không phải là sự thật", ông Biden nói khi được các phóng viên hỏi rằng liệu ông có thất vọng về việc ông Tập không muốn gặp mình hay không.

ong biden phu nhan viec ong tap tu choi gap mat thuong dinh hinh 1

Tổng thống Biden (trái) phủ nhận thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chối gặp mặt trực tiếp - Ảnh: Reuters

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng báo cáo "không phải là một mô tả chính xác về cuộc điện đàm".

Tuy nhiên, một nguồn tin có mặt trong số những người được thông báo về cuộc gọi đã xác nhận báo cáo là chính xác. "Ông Tập rõ ràng đã thể hiện rằng giọng điệu và bầu không khí của mối quan hệ cần phải được cải thiện trước tiên", nguồn tin nói với Reuters.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.

Tờ Financial Times dẫn lời một trong những nguồn tin cho biết, Tổng thống Biden đã coi hội nghị thượng đỉnh G20 là một trong số các khả năng tiếp theo để can dự với ông Tập, và ông không mong đợi một phản ứng ngay lập tức.

Tờ báo trích dẫn một quan chức Mỹ nói rằng mặc dù ông Tập không tham gia với ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh, nhưng Nhà Trắng tin rằng một phần là do lo ngại về COVID-19.

Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ý vào tháng 10 đã được nói đến như một địa điểm có thể cho một cuộc gặp mặt trực tiếp, nhưng ông Tập đã không rời Trung Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm ngoái.

Trong tuyên bố của mình, Cố vấn Sullivan nói thêm: "Như chúng tôi đã nói, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc có thể có các cuộc thảo luận riêng giữa hai bên và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó".

Cuộc gọi giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình là lần đầu tiên hai người liên hệ với nhau sau 7 tháng, và họ đã thảo luận về sự cần thiết phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không trở thành xung đột.

Một cuộc họp giao ban quan chức Mỹ trước cuộc trò chuyện của hai nhà lãnh đạo đã gọi đây là bài kiểm tra xem liệu sự tham gia trực tiếp của cấp cao nhất có thể chấm dứt những gì đã trở thành bế tắc trong quan hệ, vốn đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ hay không.

Nhà Trắng cho biết sau đó họ dự định giữ các kênh liên lạc mở, nhưng họ thông báo không có kế hoạch cho các cam kết tiếp theo.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập đã nói với ông Biden rằng chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc gây "khó khăn nghiêm trọng" cho quan hệ, nhưng nói thêm rằng cả hai bên nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên và yêu cầu các nhóm làm việc tăng cường liên lạc.

Nguyễn Hoàng (Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: