Ông Biden tăng gấp đôi viện trợ về biến đổi khí hậu của Mỹ lên 11,4 tỷ USD/năm

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba (21/9) rằng ông sẽ làm việc với Quốc hội để tăng gấp đôi quỹ vào năm 2024 lên 11,4 tỷ đô la mỗi năm để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Khoản tài trợ này sẽ giúp đạt được mục tiêu toàn cầu đặt ra cách đây hơn một thập kỷ là 100 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ hành động khí hậu ở các nước dễ bị tổn thương vào năm 2020.

"Phần tốt nhất là, thực hiện những khoản đầu tư đầy tham vọng này không chỉ là chính sách khí hậu tốt mà còn là cơ hội để mỗi quốc gia chúng ta đầu tư vào chính bản thân và tương lai của chính mình", ông Biden phát biểu tại cuộc họp hàng năm của các nhà lãnh đạo thế giới.

ong biden tang gap doi vien tro ve bien doi khi hau cua my len 114 ty usd nam hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ tăng tài trợ lên 11,4 tỷ đô la mỗi năm cho chống biến đổi khí hậu - Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden thực hiện cam kết chưa đầy sáu tuần trước Hội nghị về Biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland, từ ngày 31/10 đến 12/11. Các yếu tố cốt lõi trong chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu của ông vẫn gắn liền với số phận của cơ sở hạ tầng và luật ngân sách trong quá trình đàm phán căng thẳng tại Quốc hội, làm tăng nguy cơ ông có thể đến hội nghị thượng đỉnh tay trắng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng việc đạt được mục tiêu tài chính khí hậu là chìa khóa để xây dựng lòng tin giữa các quốc gia đã và đang phát triển trước các cuộc đàm phán mới, vì các quốc gia phát triển thất bại trong việc huy động cam kết 100 tỷ USD mỗi năm theo mục tiêu ban đầu vào năm 2020.

Các nước đang phát triển đã kêu gọi các nước công nghiệp hỗ trợ tài chính để giúp họ nhanh chóng áp dụng các công nghệ năng lượng sạch, cho phép họ tránh sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tăng cường khả năng phòng chống trước các tác động của biến đổi khí hậu, từ mực nước biển dâng đến nhiệt độ khắc nghiệt.

Một số nhóm môi trường hoan nghênh cam kết mới như một sự thúc đẩy rất cần thiết cho thỏa thuận khí hậu Paris trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 ở Scotland, nhưng những nhóm khác ít ấn tượng hơn với bài phát biểu của ông Biden, bao gồm nhà hoạt động Thụy Điển Greta Thunberg.

Rachel Cleetus, giám đốc chính sách của Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ cho biết: “Cam kết của Tổng thống Biden trong việc mở rộng quy mô tài chính khí hậu quốc tế lên 11,4 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2024 là một dấu hiệu đáng hoan nghênh và rất cần thiết cho thấy Mỹ cuối cùng cũng đang coi trọng trách nhiệm về khí hậu toàn cầu của mình”.

Nhưng với tư cách là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới, các nhà vận động khác cho biết cam kết vẫn còn thiếu. Mohamed Adow, giám đốc Power Shift Africa, cho biết: “Mỹ vẫn đang thiếu hụt một cách đáng tiếc những gì họ nợ và điều này cần phải được gia tăng một cách khẩn cấp”.

Thunberg chỉ trích các bài phát biểu và cam kết về khí hậu tại Liên Hợp Quốc là rỗng tuếch. "Khá dễ hiểu tại sao các nhà phát thải CO2 hàng đầu thế giới và các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn nhất muốn làm cho nó có vẻ như họ đang hành động đầy đủ với khí hậu bằng những bài phát biểu hoa mỹ. Thực tế là họ vẫn thoát khỏi nó lại là một vấn đề khác”, Thunberg viết trên Twitter.

Thủ tướng Anh Johnson và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula van der Leyen hôm thứ Hai (20/9) đã lên tiếng kêu gọi các bang của Mỹ vì đã tụt hậu trong việc chia chẻ trách nhiệm của mình.

Một phân tích của Viện Tài nguyên Thế giới cho thấy ngay cả khi Mỹ tăng cam kết viện trợ khí hậu lên 11,4 tỷ USD vào năm 2024, thì con số này vẫn nhạt nhòa so với 24,5 tỷ USD mà EU đã chi cho viện trợ khí hậu vào năm 2019.

Một báo cáo khác được công bố vào tuần trước - trước thông báo của ông Biden - của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết nhìn chung, các nước giàu không đạt được mục tiêu 100 tỷ USD, khi chỉ đóng góp 79,6 tỷ USD vào năm 2019.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: