Ông Biden thừa nhận 'nỗi đau' của người Mỹ gốc Ả Rập, nhưng vẫn cấp vũ khí cho Israel

(CLO) Ngày 29/3, ông Joe Biden thừa nhận "nỗi đau mà nhiều người Mỹ gốc Ả Rập cảm nhận" về cuộc chiến ở Gaza cũng như về sự hỗ trợ của Mỹ đối với Israel.

Nhiều người Hồi giáo và Ả Rập ở Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn, ngừng bán vũ khí cho Israel, đồng thời sử dụng nhiều biện pháp hơn để bảo vệ mạng sống dân thường khi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tàn phá Gaza.

"Chúng ta cũng phải dừng lại để suy ngẫm về nỗi đau của rất nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập với cuộc chiến ở Gaza", ông Biden nói, cho biết thêm rằng ông bị "giày vò" bởi nỗi đau này.

ong biden thua nhan noi dau cua nguoi my goc a rap nhung van cap vu khi cho israel hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuy nhiên, vài giờ sau tuyên bố hôm 29/3 của ông Biden, tờ Washington Post đưa tin rằng Mỹ đã ký duyệt việc chuyển giao bom và máy bay chiến đấu trị giá hàng tỷ USD cho Israel trong những ngày vừa qua.

Israel là nước nhận viện trợ từ Mỹ lớn nhất. Mỹ cũng nhiều lần phủ quyết việc Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Gaza, trừ lần bỏ phiếu trắng trong nghị quyết mới nhất. 

Các cuộc biểu tình yêu cầu ngừng bắn ở Gaza đã xảy ra ở nhiều thành phố của Mỹ trong những tháng gần đây, bao gồm gần các sân bay, các cây cầu ở Thành phố New York và Los Angeles, các buổi cầu nguyện bên ngoài Nhà Trắng và tuần hành ở Washington.

Những người biểu tình thường xuyên làm gián đoạn các sự kiện và bài phát biểu trong chiến dịch tranh cử của ông Biden, bao gồm cả một buổi gây quỹ cấp cao tại Thành phố New York hôm 28/3.

Họ bày tỏ mong muốn rằng ông Biden sẽ đáp ứng yêu cầu của họ, nếu không ông có nguy cơ mất sự ủng hộ trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo khó có thể ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng họ có thể ngồi ngoài cuộc bầu cử và từ chối bỏ phiếu cho ông Biden. 

Ngày 29/3, ông Biden cho biết đang nỗ lực tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza, giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ và thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức kéo dài ít nhất 6 tuần.

Ngọc Ánh (theo Reuters, Washington Post)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: