Ông Biden tìm kiếm khoản hỗ trợ 33 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (28/4) đã yêu cầu quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ 33 tỷ USD cho Ukraine, báo hiệu cam kết ngày càng gia tăng và lâu dài của Mỹ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine và căng thẳng quốc tế không có dấu hiệu thuyên giảm.

Gói này dành khoảng 20 tỷ USD chi tiêu quốc phòng cho Ukraine và các đồng minh của Mỹ trong khu vực và 8,5 tỷ USD để giúp cho chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cung cấp dịch vụ và trả lương. 

ong biden tim kiem khoan ho tro 33 ty usd cho ukraine hinh 1

Ông Biden tìm kiếm khoản viện trợ 33 tỷ USD cho Ukraine. Ảnh: AFP

Ngoài ra, còn có 3 tỷ USD cho các chương trình nhân đạo và lương thực toàn cầu, bao gồm cả tiền để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine chạy sang Mỹ và khuyến khích nông dân Mỹ trồng lúa mì và các loại cây khác để thay thế lượng lớn lương thực mà Ukraine thường sản xuất.

Gói hỗ trợ - mà các quan chức chính quyền ước tính sẽ kéo dài 5 tháng, lớn hơn gấp đôi so với biện pháp viện trợ ban đầu trị giá 13,6 tỷ USD mà quốc hội Mỹ ban hành vào đầu tháng trước và hiện gần như đã cạn kiệt. Khi cuộc chiến đẫm máu kéo dài sang tháng thứ ba, biện pháp này được thiết kế để báo hiệu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng vũ khí của Mỹ và các nguồn hỗ trợ khác sẽ không dừng lại.

Yêu cầu của ông Biden trước quốc hội diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga ở miền đông và miền nam Ukraine, cũng như lời đề nghị hỗ trợ từ Zelenskyy về các loại vũ khí tấn công và tầm xa. Mỹ và các nước khác đã cam kết đẩy mạnh việc cung cấp các thiết bị như vậy và bản tóm tắt kế hoạch của ông Biden đề cập đến pháo binh, xe bọc thép, vũ khí và đạn phòng không và chống tăng.

Biden cho biết gói mới "giải quyết các nhu cầu của quân đội Ukraine trong những tuần và tháng quan trọng sắp tới", bắt đầu quá trình chuyển đổi sang hỗ trợ an ninh dài hạn "sẽ giúp Ukraine ngăn chặn và tiếp tục bảo vệ chống lại sự tấn công của Nga".

Đề xuất này cũng được đưa ra trong bối cảnh Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho hai đồng minh NATO là Ba Lan và Bulgaria, làm gia tăng lo ngại rằng xung đột và những hậu quả của nó, dưới hình thức này hay hình thức khác, cuối cùng có thể lan ra nơi khác.

Tổng thống Biden hứa rằng Mỹ sẽ làm việc để hỗ trợ nhu cầu năng lượng của các đồng minh. Sự ủng hộ của lưỡng đảng trong quốc hội Mỹ đối với Ukraine là rất mạnh. Nhưng các thành viên Đảng Cộng hòa cho biết họ đang xem xét các chi tiết của đề xuất, bao gồm cả sự cân bằng giữa quốc phòng và các chi tiêu khác.

Vũ Long (theo AFP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: