Liên hợp quốc: Mức độ tàn phá ở Gaza là chưa từng có kể từ Thế chiến II
(CLO) Thế giới chưa từng chứng kiến sự phá hủy như ở Gaza kể từ Thế chiến II, theo Liên hợp quốc cho biết hôm 2/5.
Theo dõi báo trên:
Cuộc gặp giữa các quan chức cao cấp của Mỹ và Trung Quốc trong hai ngày 18-19/3, tại Alaska, là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của chính quyền Biden với Trung Quốc. Cuộc gặp đã chứng kiến hai bên tranh luận quyết liệt về cách thức mối quan hệ của họ sẽ tiến triển, với việc Washington đưa ra lập trường tấn công bao gồm các lệnh trừng phạt mới, trong khi Trung Quốc tìm cách đối thoại nhưng từ chối lùi bước.
"Nhưng tất nhiên, vẫn có những khác biệt", ông Dương Khiết Trì nói với Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc và cho biết thêm rằng "hai bên nên tuân theo chính sách 'không xung đột' để hướng con đường của chúng ta theo một quỹ đạo lành mạnh và ổn định trong tương lai".
Ông lưu ý thêm rằng cả hai quốc gia nên tuân thủ các chính sách không đối đầu và tránh xung đột.
Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người tháp tùng ông Dương tới cuộc hội đàm, cho biết phía họ đã nói rõ với người Mỹ rằng Trung Quốc rất coi trọng chủ quyền của mình và cảnh báo họ không được đánh giá thấp lãnh thổ của mình hoặc bảo vệ người dân Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cáo buộc Trung Quốc "đe dọa trật tự dựa trên quy tắc duy trì sự ổn định toàn cầu".
Washington đã chỉ trích các chính sách an ninh của Trung Quốc ở Tân Cương và Hồng Kông cũng như vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh nói rằng tất cả những điều này là vấn đề nội bộ và không phải mối quan tâm của Washington.
Phái đoàn Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt những người Mỹ chủ trì trong ngày đầu tiên của cuộc hội đàm khi cáo buộc họ vi phạm các quy trình của cuộc họp bằng cách nói quá thời hạn và sử dụng tuyên bố mở đầu của họ để tấn công các chính sách khác nhau của Trung Quốc.
Ở phía bên kia, các quan chức Mỹ chỉ trích người Trung Quốc dường như chủ yếu quan tâm đến "sự màu mè" và "bá quyền”.
Sau ngày thứ hai của cuộc hội nghị cấp cao Mỹ-Trung, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói với Reuters rằng, các cuộc đàm phán với Trung Quốc đã cung cấp cho Mỹ thêm thông tin và "quyết tâm hơn", nhưng lưu ý rằng có thể có các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với Trung Quốc, bao gồm ở Triều Tiên, Afghanistan, Iran và chiến đấu khí hậu thay đổi.
Bày tỏ quan điểm về cuộc hội đàm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi hai bên "đối thoại và trao đổi trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau" và lưu ý rằng "ngay cả khi chúng ta không thể giải quyết mọi việc sớm thì việc trao đổi quan điểm như vậy sẽ giúp tăng cường lòng tin và xóa tan nghi ngờ".
Tuy nhiên, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng họ không coi hội nghị thượng đỉnh Alaska là sự khởi đầu của một cơ chế hoặc đối thoại mới.
(CLO) Thế giới chưa từng chứng kiến sự phá hủy như ở Gaza kể từ Thế chiến II, theo Liên hợp quốc cho biết hôm 2/5.
(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng tất cả hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu đến và đi từ Israel kể từ thứ Năm (2/5), theo Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
(CLO) Bộ Quốc phòng Syria cho biết một cuộc không kích của Israel ở ngoại ô Damascus đã làm 8 quân nhân Syria bị thương vào cuối ngày thứ Năm.
(CLO) Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần, đặt quân đội hai nước lại gần nhau vào thời điểm căng thẳng gia tăng.
(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.