Ông Johnson nói gì sau thất bại tại Quốc hội?

Thứ tư, 04/09/2019 09:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải đối diện với một thất bại liên quan tới Brexit tại Quốc hội vào hôm qua, 4/9.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Ngay sau đó, ông đã có bài phát biểu:

"Chắc chắn những hành động tối nay sẽ có hậu quả. Quốc hội đang gần như phá hủy đi mọi khả năng đạt được thỏa thuận với Brussels. Với dự thảo luật mới được thông qua, quyền quyết định sẽ được trao cho EU.

Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm trì hoãn, thêm rối ren. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc EU có thể quyết định xem giữ Anh ở lại trong khối bao lâu tùy thích. Và khi tôi từ chối tuân theo lựa chọn đó, chúng ta cần phải đưa ra quyết định.

Thưa ngài Chủ tịch, tôi không muốn một cuộc bầu cử. Công chúng cũng không muốn. Nhưng nếu Thượng viện thông qua dự thảo luật vào ngày mai, công chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc tổng tuyển cử ngày 17/10 tới.

Mọi người đều biết nếu người khác làm thủ tướng, họ sẽ tới Brussels, năn nỉ được gia hạn, chấp nhận bất cứ điều gì mà Brussels yêu cầu và chúng ta sẽ có thêm nhiều năm tranh luận vì Brexit.

Thay vào đó, nếu tôi làm Thủ tướng, ai cũng biết rằng tôi sẽ tới Brussels với một thỏa thuận và đạt được một thỏa thuận. Và dù họ có không chấp nhận chúng ta vẫn sẽ rời vào ngày 31/10.

Người dân đất nước sẽ cần phải lựa chọn. Lãnh đạo đảng đối lập đã mong ước một cuộc tổng tuyển cử diễn ra từ 2 năm trước.

Tôi không muốn điều đó nhưng nếu các nhà làm luật thống nhất ngăn chặn các cuộc đàm phán và cúi mình trước một lần gia hạn tuyệt vọng tiếp theo, có thể kéo dài vài năm, vậy thì bầu cử là lựa chọn duy nhất để giải quyết tình thế này."

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h