(CLO) Hoạt động kinh doanh tăng trưởng nhưng các khoản phải thu từ khách hàng cũng gia tăng. ‘Ông lớn’ ngành xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đang phải đối mặt với lượng nợ xấu cao chưa từng có.
Kết quả kinh doanh hồi phục, Coteccons chia cổ tức tiền mặt sau 2 năm im ắng
Theo BCTC hợp nhất niên độ 2023-2024 của Coteccons, đơn vị ghi nhận doanh thu thuần 21.045 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Giá vốn chiếm lượng lớn khiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn 712 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp chỉ 3,4%.
Hoạt động kinh doanh chính trong mảng xây dựng với biên lãi gộp nhỏ khiến công ty phải tìm kiếm thêm nguồn tiền từ các hoạt động tài chính bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay, đầu tư trái phiếu, chứng khoán...
Doanh thu tài chính đạt gần 280 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng chiếm 105 tỷ đồng. Trong đó gần 92 tỷ đồng là chi phí lãi vay.
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong niên độ 2023-2024 có chiều hướng tăng cao, chiếm 581 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng tương đương 21% so với năm trước. Kết quả, sau khi trừ đi các chi phí hoạt động và thuế, Coteccons mang về gần 310 tỷ đồng lợi nhuận.
Với kết quả kinh doanh trên, Coteccons đã lên kế hoạch chia cổ tức trở lại sau 2 năm kinh doanh ảm đạm, không chia cổ tức tiền mặt. Tỷ lệ chia cổ tức sẽ là 10%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức.
Lần chia cổ tức tiền mặt gần nhất cho cổ đông của Coteccons là vào tháng 9/2021, cổ tức trả cho năm 2020 với tỷ lệ 10%. Từ đó đến nay, cổ đông Coteccons mới chỉ được nhận 1 lần cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1 vào tháng 9/2023.
Khoản phải thu chiếm hơn 12.000 tỷ, nỗi lo nợ xấu tăng lên hơn 2.200 tỷ
Cũng giống như các đơn vị lớn trong ngành xây dựng khác, công nợ vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối của Coteccons.
Theo ghi nhận trên BCTC hợp nhất niên độ 2023-2024 của Coteccons, tổng tài sản đơn vị có 22.869 tỷ đồng thì lượng tài sản phải thu chiếm tới 12.023,6 tỷ đồng. Lượng phải thu này tương đương tới 52% tài sản của đơn vị với phần lớn là tiền phải thu từ phía khách hàng.
Trong hoạt động thu hồi nợ từ các đối tác, nợ xấu ghi nhận trên BCTC cũng có xu hướng tăng cao chưa từng có. giá trị nợ xấu đã tăng lên 2.243 tỷ đồng. Dự phòng cho khoản nợ xấu này ghi nhận trên BCTC là 1.355 tỷ đồng.
Nợ xấu cùng công nợ khách hàng trong khoản phải thu của Coteccons đều phình to. Đi cùng đó là hoạt động tăng cường vay nợ trong niên độ tài chính vừa qua.
Cụ thể, Coteccons có tới 14.278 tỷ đồng là nợ phải trả, chiếm 69% tổng nguồn vốn doanh nghiệp. Trong đó phần nợ vay ngắn hạn chiếm 1.519 tỷ đồng, tăng thêm 822 tỷ đồng so với đầu kỳ. Quy mô nợ vay dài hạn ngược lại giảm từ 498 tỷ đồng xuống còn 21 tỷ đồng.
Không chỉ tăng cường vay nợ, quy mô dòng tiền chạy qua các khoản nợ vay của Coteccons cũng có chiều hướng gia tăng. Công ty vay thêm tới 3.978 tỷ đồng trong niên độ vừa qua trong khi cùng kỳ chỉ vay 1.607 tỷ đồng. Tiền trả nợ gốc vay trong kỳ theo đó cũng tăng từ 1.728 tỷ đồng lên 3.921 tỷ đồng.
Công nợ từ các khoản phải thu đã khiến Coteccons dù ghi nhận lãi lớn 309 tỷ đồng nhưng dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trong kỳ chỉ mang về vỏn vẹn 24 tỷ đồng.
Vừa qua, tại ĐHĐCĐ thường niên, ông Trần Ngọc Hải - Phó Tổng Giám đốc Coteccons cho biết đơn vị đã phải có một số biện pháp nhất định để kiểm soát nợ xấu cũng như thu hồi công nợ từ phía các đối tác.
(CLO) Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng chống mua bán người từ sớm, từ xa; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) quy định hành vi nghiêm cấm “thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai”.
(CLO) Ngày 22/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Minh Khang, Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm Hậu Giang 95-01D.
(CLO) Phiên giao dịch hôm nay (22/10), dòng tiền luân chuyển sang nhóm cổ phiếu nhỏ khiến chỉ số VN30-Index và VN-Index giảm khá mạnh còn chỉ số VNSML-Index chỉ giảm 3,6 điểm, về mức 1.395,43 điểm.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án nâng cấp Quốc lộ 19).
(CLO) Ngày 22/10, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 22 (chuyên đề) để xem xét, quyết nghị những vấn đề quan trọng của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội.
(CLO) Tính đến năm 2023, cuộc khủng hoảng ly khai ở phía tây Cameroon và các cuộc tấn công của nhóm cực đoan Boko Haram ở phía bắc đã khiến 1,4 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học thiếu sự hỗ trợ giáo dục cần thiết.
(CLO) Tổng thống Moldova cho biết người dân nước này đã thắng trận chiến đầu tiên "trong cuộc chiến khó khăn", sau khi 50,46% cử tri ủng hộ việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý rất căng thẳng.
(CLO) UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND về Khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ngày 22/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên Hà Nam lần thứ VI, năm 2024, đã có 55 dự án khởi nghiệp của thanh niên được hỗ trợ đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.
(CLO) Liên quan đến vụ “bác sĩ” chuyên ngành văn hóa vẫn liều lĩnh tiêm thuốc, tư vấn, trị bệnh cho khách hàng ở phòng khám chui tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh này vừa thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an để điều tra và xử lý theo quy định.
(CLO) Tiếp nối thành công ở mùa giải đầu tiên năm 2023, “Gia Lai City Trail 2024 – Giấc mơ đại ngàn” thu hút 6.800 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước đăng ký tham gia. Giải chạy sẽ được tổ chức vào đúng mùa đẹp nhất trong năm, ở các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Gia Lai.
(CLO) Sau 'lùm xùm' liên quan tới lãnh đạo cao cấp, cổ phiếu Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào chiều thứ 6 hàng tuần. Dòng tiền kinh doanh công ty âm 434 tỷ đồng, từng nợ tiền mua lúa của nông dân.
(CLO) Phiên giao dịch hôm nay (22/10), dòng tiền luân chuyển sang nhóm cổ phiếu nhỏ khiến chỉ số VN30-Index và VN-Index giảm khá mạnh còn chỉ số VNSML-Index chỉ giảm 3,6 điểm, về mức 1.395,43 điểm.
(CLO) Sau 'lùm xùm' liên quan tới lãnh đạo cao cấp, cổ phiếu Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào chiều thứ 6 hàng tuần. Dòng tiền kinh doanh công ty âm 434 tỷ đồng, từng nợ tiền mua lúa của nông dân.
(CLO) Thống kê giá trị giao dịch bình quân trong 1 tháng qua của sàn chứng khoán HoSE liên tục thu hẹp trong các tuần gần đây. Dòng tiền đầu tư đang chảy đi đâu?
(CLO) Nhiều quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại bày tỏ ý kiến muốn làm chậm lại quá trình hạ lãi suất do thị trường việc làm chưa thực sự suy giảm như lo ngại trước đó.
(CLO) CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 3 với lợi nhuận sụt giảm, về mức thấp nhất 4 năm trở lại đây. 9 tháng đầu năm DHG mới hoàn thành 59% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Việc hành lang pháp lý với sự hoàn thiện của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (chính thức có hiệu lực từ 01/01/2024) dự báo sẽ mở ra nhiều cơ hội bùng nổ cho bảo hiểm bảo lãnh, giúp doanh nghiệp Việt tối ưu hóa nguồn lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đầy biến động.
(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN) ghi nhận doanh thu giảm 87% do mảng BĐS ảm đạm. Công ty đầu tư chứng khoán cũng đang tạm lỗ 61 tỷ đồng.
(CLO) “VN-Index vẫn đang trong kênh tích lũy đi lên, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, dần tăng tỷ trọng ở các mã đang có lợi nhuận trong danh mục khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh như tuần vừa qua”, Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam khuyến nghị.